Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27457571
page views since June 01, 2005
MS62 - 09/07: Thiết Bị Đề Phòng Nguy Hiểm Máy Móc

An Toàn Lao ĐộngLTS: Kỳ này xin quý độc giả xem buổi phỏng vấn giữa cô Hoàng Lan Chi, Chủ Bút Nguyệt San Mạch Sống và anh Hiến Phan từ Văn Phòng Raleigh. Buổi phỏng vấn này đuợc phát trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại trong chương trình Truyềøn Thanh Mạch Sống cuả UBCNVB phát đi từ Hoa Thịnh Đốn.

LC: Anh Hiến vui lòng cho thính giả biết đề tài hôm nay là gì?

HP: Hôm nay Hiến hân hạnh trình bày về đề tài Thiết Bị Đề Phòng Máy Móc.

LC: Mục đích của “Thiết Bị Đề Phòng Máy Móc” là gì?

HP: Công nhân làm việc với máy móc thường dễ bị tai nạn như bị dập tay, đứt tay, cắt tay hay thậm chí bị mù mắt. Thiết bị đề phòng máy móc là yếu tố cần thiết trong việc bảo vệ công nhân tránh những thương tích như trên.

LC: Thiết Bị Đề Phòng Máy Móc bao gồm những gì?

HP: Đó những lá chắn bảo vệ, những thiết bị kéo tay giật lùi, những cửa bảo vệ được gắn ở những bộ phận quay, điểm kẹp, chỗ cưa cắt của máy móc.

LC: Cho biết nguyên nhân gây ra tai nạn máy móc?

HP: Những nguyên nhân điển hình là:

- Công nhân thò tay, với tay vào những máy móc đang chạy.

- Máy móc không được gắn những lá chắn bảo vệ.

- Công nhân vô ý trượt tay vào vùng nguy hiểm và bị cắt đứt.

- Công nhân không áp dụng cách thức Khoá/Niêm trước khi sửa chữa hay bảo trì.

- Lá chắn bị hỏng hoặc bị lấy mất đi. Kết quả vật liệu có thể bay tung toé vào mặt, mắt và thân thể của người công nhân điều khiển máy.

LC: Nguy hiểm về máy móc thường xảy ra ở đâu?

HP: Nguy hiểm thường xảy ra nhiều ở những điểm hoạt động – điểm tiếp xúc giữa máy và tay công nhân khi đưa vật liệu vào. Nguy hiểm khác là do công nhân tiếp xúc đến các bộ phận chuyển động của máy như:

- Bánh quay, ròng rọc, dây curoa, dây sên, bánh răng, v.v.

- Hoặc tiếp xúc đến những vùng cung cấp vật liệu.

- Hoặc tiếp xúc đến những điểm kẹp đang chuyển động.

Năm ngoái ở Springfield, MA, nơi có văn phòng UBCNVB, một công nhân đã bị chết vì bị máy cuốn vào. Sau khi điều tra, cơ quan OSHA cho biết là người công nhân đã không tắt máy khi anh ta cố lấy một vật liệu bị rớt trong máy. Vật liệu ở gần một điểm kẹp đang chuyển động và vì thế đã cuốn anh ta vào.

LC: Vậy OSHA có tiêu chuẩn gì đối với các thiết bị an toàn?

HP: OSHA có đưa ra những tiêu chuẩn:

- Lá chắn bảo vệ phải dính chặt vào máy và phải cố định. Lý do là để công nhân không thể lấy nó ra khỏi máy một cách dễ dàng.

- Các lá chắn không được dịch chuyển, có cạnh lởm chởm hay mặt gồ ghề có thể gây hại đến công nhân.

- Các lá chắn không được gây trở ngại đến thao tác và sự thoải mái của công nhân.

LC: Như vậy, lá chắn bảo vệ phải phù hợp với từng loại máy móc?

HP: Đúng vậy. Có nhiều loại lá chắn bảo vệ khác nhau để phù hợp với từng loại máy móc.

LC: Xin cho vài ví dụ?

HP: Ví dụ, lá chắn cố định, lá chắn điều chỉnh được để thuận tiện cho vài loại hoạt động sản xuất khác nhau. Lá chắn điều chỉnh tự động tuỳ vào kích thước của nguyên liệu đưa vào vùng nguy hiểm. Trong nghành chế biến thực phẩm, các nồi nấu, nồi chiên đều phải gắn lá chắn cố định nhằm tránh nước sôi hoặc dầu sôi văng vào mặt, mắt và thân thể.

LC: Ngoài việc trang bị những lá chắn bảo vệ, còn những thiết bị an toàn nào khác không?

HP: Để an toàn hơn, một số máy móc được trang bị các thiết bị như: thiết bị kéo tay giật lùi, thiết bị giới hạn khoảng cách hoặc cửa bảo vệ.

LC: Vui lòng mô tả “Thiết bị kéo tay giật lùi”.

HP: Thiết bị kéo giật lùi được dùng cho những loại máy có tác động mạnh như dập sắt, cắt vật liệu. Thiết bị có một dây cáp buộc vào bàn tay, cổ tay và/hoặc cánh tay của người điều khiển máy. Nó có tác dụng kéo giật lùi tay của người công nhân mỗi khi bộ phận dập/cắt hạ xuống. Thiết bị này cũng thường thấy ở máy cắt giấy, cắt gạch, dập sắt, v.v.

LC: Còn “Thiết bị giới hạn khoảng cách” thì sao?

HP: Đó là một thiết bị nhằm giữ đôi tay của người điều khiển không thể tiến xa hơn đến gần vùng nguy hiểm, nhưng vẫn cho phép sự thoải mái trong phạm vi an toàn đã định sẵn.

LC: Còn chức năng của “Cửa chắn bảo vệ”?

HP: Đó là một cánh cửa che chắn nhỏ, nhằm bảo vệ người điều khiển máy tại điểm hoạt động nguy hiểm. Nếu cửa chưa đóng lại, máy sẽ không khởi động được. Chừng nào người công nhân đóng cửa lại, máy mới hoạt động. Với thiết bị này, bảo đảm đôi tay và thân thể của người điều khiển được bảo vệ an toàn một cách tuyệt đối.

LC: OSHA có những Qui Định gì về việc an toàn máy móc? Cho ví dụ?

HP: Ví du về máy mài

- Máy mài phải có lá chắn.

- Điểm tựa của máy mài phải được điều chỉnh gần với đá mài sao cho khoảng cách tối đa là 1/8 inch để ngăn cản vật liệu rơi vào và kẹt giữa chỗ tựa và bánh mài, làm cho bánh mài bị vỡ và văng vào người.

Nếu bạn điểu khiển loại máy này và thấy không có lá chắn an toàn thích hợp, bạn có quyền yêu cầu chủ nhân gắn vào.

LC: Đó có phải là quyền của công nhân không?

HP: Đúng vậy, thưa cô. Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu chủ nhân trang bị cho bạn một vài dụng cụ bảo hộ lao động như kiếng an toàn, khẩu trang, bao tay, và áo toàn thân.

LC: Như vậy là chủ nhân có trách nhiệm cung cấp dụng cụ bảo hộ thích hợp cho công nhân?

HP: Đúng vậy, thưa cô.

LC: Cho biết vài trách nhiệm khác của chủ nhân về vấn đề này?

HP: Thưa cô, chủ nhân phải có trách nhiệm:

- Đảm bảo các máy đều được gắn thiết bị an toàn đúng cách.

- Lập tức sửa chữa lại thiết bị an toàn khi bị hư hại

- Huấn luyện nhân viên về nội quy an toàn trong phạm vi làm việc của họ.

LC: Còn công nhân có trách nhiệm về vấn đề này không?

HP: Có, thưa cô. Công nhân:

- Không được tháo gỡ lá chắn khi vô dầu mỡ.

- Báo cáo các trở ngại, trục trặc về thiết bị an toàn cho supervisor ngay lập tức.

- Không nên chạy những máy chưa được gắn thiết bị an toàn.

- Dự các buổi huấn luyện.

LC: Thiết nghĩ, huấn luyện về vấn đề này là điều đáng quan tâm?

HP: Đúng vậy, huấn luyện cho công nhân về việc sử dụng máy móc an toàn là điều trước tiên. Bởi vì, một khi bị tai nạn xảy ra, thì chủ nhân và công nhân phải tốn kém rất nhiều.

LC: Thường thường, Huấn Luyện bao gồm những gì?

HP: Người điều khiển máy nên được huấn luyện về những việc như sau:

- Sử dụng thiết bị an toàn như thế nào và tại sao. Công nhân cần hiểu rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

- Những nguy hiểm của từng loại máy.

- Thiết bị an toàn bảo vệ công nhân thế nào, và ngăn chặn được những nguy hiểm gì?

- Khi nào có thể tháo gỡ thiết bị an toàn ra? Và tháo gỡ như thế nào?

- Cần phải làm gì khi thiết bị an toàn bị hư hại, bị mất hoặc không còn khả năng cung cấp sự an toàn thoả đáng?

LC: Trước khi chấm dứt chương trình, Anh Hiến Phan có lời gì gởi tới quý vị thính giả hay không?

HP: Thiết bị an toàn có thể bảo vệ công nhân tránh những thương tích.
Một nguyên tắc cần nhớ đó là: bất cứ một máy móc nào hoặc quá trình sản xuất nào của máy có khả năng gây thương tích đều phải có thiết bị an toàn –Đó là những lá chắn an toàn bảo vệ bạn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!

Bạn có quyền khiếu nại với OSHA khi điều kiện làm việc đe doạ đến an toàn và sức khoẻ của mình. Để khiếu nại xin liên lạc UBCNVB ở số (703) 538-2190.

Mạch Sống Số 60 - 09/07

Posted on Thursday, August 16 @ 16:52:12 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about An Toàn Lao Động
· News by ngochuynh


Most read story about An Toàn Lao Động:
An Toàn Cơ Khí

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

An Toàn Lao ĐộngSức Khoẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang