Việt Nam Phải Ngưng Ngay Chính Sách Đàn Áp
Date: Wednesday, May 09 @ 12:35:59 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Washington DC, 15 tháng 3, 2007— Tại buổi họp với Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng Việt Nam Phạm Gia Khiêm, Ngoại Trưởng Condoleezza Rice của Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng nhân quyền là yếu tố hàng đầu trong bang giao giữa hai quốc gia.

Bà Rice yêu cầu phía Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những người đang bị bắt bớ vì lý do chính trị hay tôn giáo.

Sau đó phái đoàn Việt Nam đã đến Quốc Hội Hoa Kỳ để tiếp xúc với sáu Thượng Nghị Sĩ thuộc Uỷ Ban Ngoại Giao. Buổi họp do TNS Jim Webb của Virginia chủ toạ. Ngay trước khi vào buổi họp, TNS Webb đã tiếp xúc phái đoàn người Mỹ gốc Việt gồm TS Nguyễn Đình Thắng, GS Nguyễn Ngọc Bích, và TS Đào Thị Hợi.

Ngày hôm trước, bốn vị dân biểu Hoa Kỳ họp báo lên án Việt Nam về cuộc đàn áp đang lan rộng, mà tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nhận xét là trầm trọng nhất trong 20 năm qua, và kêu gọi Ngoại Trưởng Rice lên tiếng mạnh mẽ tại cuộc họp với Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm.

Dân Biểu Christopher Smith, người triệu tập buổi họp báo, cho biết ông rất sửng sốt và phẫn nộ khi được tin Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị bắt. Trong những chuyến công tác ở Việt Nam trước đây, ông đã tiếp xúc với những nhân vật tranh đấu bất bạo động này.

Dân Biểu Ed Royce, đại diện đông đảo cử tri Việt ở Nam Cali, kêu gọi Hà Nội phải chấm dứt ngay cuộc đàn áp và hứa sẽ liên tục nêu vấn đề này tại Hạ Viện Hoa Kỳ. DB Royce nhắc nhở rằng ngoài những người đang bị giam trong tù còn có rất nhiều người khác đang bị quản chế như Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ mà ông đã từng gặp ở Việt Nam trước đây.

DB Frank Wolf, tác giả của đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, yêu cầu Bộ Ngoại Giao phải xét lại việc rút Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt.

Sau hai năm ở trong danh sách này, năm 2006 Việt Nam được Bộ Ngoại Giao rút tên ra khỏi danh sách vì, theo Bộ Ngoại Giao, Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt và đáng kể trong lãnh vực tự do tôn giáo.

Tại buổi họp báo Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cho biết rằng theo những tài liệu nghiên cứu của LS Nguyễn Văn Đài thì Hà Nội đã khéo léo nguỵ trang tình trạng đàn áp tôn giáo để qua mặt Hoa Kỳ.

“Ngay trước khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quyết định rút Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt, Hà Nội thông báo với Hoa Kỳ rằng họ đã chấp thuận cho gần 100 hội thánh Tin Lành hoạt động tôn giáo chiếu theo Pháp Lệnh về Tín Ngưỡng và Tôn Giáo.”

“Tuy nhiên LS Đài đã khám phá ra rằng trong thực tế các hội thánh này chỉ được ghi danh sinh hoạt một cách rất hạn chế và ngoài quy định của pháp lệnh kể trên. Chỉ có năm hội thánh là được chấp thuận hoạt động tôn giáo theo pháp lệnh trong khi trên 4 ngàn hội thánh khác vẫn tiếp tục bị cấm cản,” TS Thắng giải thích.

Việc bắt bớ LM Lý càng làm cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ hoài nghi thực tâm của Việt Nam đối với các tôn giáo.

“Nếu LM Lý không được trả tự do trong vài tuần tới đây thì Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam nên từ chức hay phải bị triệu hồi,” DB Wolf phát biểu.

DB Wolf cho biết ông sẽ yêu cầu một buổi họp riêng với bà Ngoại Trưởng Rice về vấn đề này. Đúc kết buổi họp báo, DB Smith công bố nghị quyết ông sẽ đưa vào Hạ Viện cùng ngày. Nghị quyết này đòi hỏi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho LM Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân và các nhà tranh đấu cho dân chủ hiện đang bị tù đày.

Ngay khi được tin LS Đài và LS Công Nhân bị bắt, DB Smith và Ts Thắng đã cùng điện đàm với Đại Sứ John Hanford, Giám Đốc Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và Đại Sứ Barry Lowenkron, Giám Đốc Văn Phòng Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, để yêu cầu điều tra và can thiệp khẩn cấp các vụ bắt bớ đang diễn ra ở Việt Nam.

Cùng phát biểu tại buổi họp báo có DB Dana Rohrabacher từ Nam Cali; bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam; GS Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ; GS Đoàn Viết Hoạt; và TS Trần Văn Hải.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=985