MSTV Đến Với Đồng Bào Qua Mạng Lưới
Date: Tuesday, April 17 @ 11:26:58 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Kể từ ngày đầu năm Đinh Hợi, chương trình truyền hình MSTV của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển sẽ đến với đồng bào gần xa qua mạng lưới Internet. Chương trình MSTV, viết tắt từ Mạch Sống Television, hiện phát sóng mỗi ngày nửa tiếng qua hệ thống vệ tinh của đài Tiếng Nói Hải Ngoại, còn được biết đến là VPTV.

Toán truyền thông của MSTV-UBCNVB.

Chính thức ra mắt ngày 1 tháng 5 năm ngoái, chương trình truyền hình này đem đến cho hàng chục ngàn khán thính giả ở khắp Hoa Kỳ thông tin về các vấn đề thời sự, về các chương trình của UBCNVB, và về các sinh hoạt trong cộng đồng.

Sau bão Katrina, UBCNVB đã gắn dĩa vệ thinh ở một số chùa, nhà thờ và nơi công cộng dọc theo vùng Gulf Coast để thông tin cho đồng bào về các quyền lợi, dịch vụ và cơ hội dành cho những nạn nhân bão lụt.

Trong giai đoạn đầu, ba văn phòng của UBCNVB tại Bắc Virginia, Houston và Atlanta chịu trách nhiệm thực hiện chương trình. Trong năm 2007 UBCNVB sẽ tuần tự sắp xếp để thêm văn phòng góp phần giúp cho nội dung thêm phong phú và đa dạng.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho chương trình hội luận hàng tuần về các vấn đề gia đình, với sự tham dự của các chuyên gia từ nhiều thành phố; họ đều có kinh nghiệm và đã được huấn luyện,” Ông Phạm Văn Hoạt, Quản Trị Chương Trình Mái Ấm Gia Đình của UBCNVB, cho biết.

Ông Hoạt đang thành lập tại Philadelphia Trung Tâm Thông Tin và Huấn Luyện toàn quốc cho chương trình Mái Ấm Gia Đình, đã thực hiện ở 5 thành phố và đang được phát triển ra thêm 4 thành phố trong năm nay.

Kể từ năm 2001 UBCNVB tập trung phát triển mạng lưới truyền thông để mở rộng kiến thức, nâng cao ý thức, và tạo diễn đàn trong các cộng đồng người Việt tị nạn và di dân. Báo Mạch Sống, phát hành hàng tháng với 30 ngàn ấn bản, là một trong những tờ báo đi rộng nhất trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trang mạng của báo Mạch Sống (www.machsong.org) có 20 ngàn người đọc mỗi tháng.

Chương trình phát thanh MS Radio của UBCNVB, phát thanh qua sóng ngoại tần hàng ngày tại Atlanta và hai lần một tuần ở toàn quốc, đến với khoảng 50 ngàn gia đình. Sau bão Katrina UBCNVB đã phân phối máy thu thanh cho hai ngàn gia đình ở vùng Gulf Coast để họ bắt được chương trình phát thanh này. Trang mạng của MS Radio sẽ bắt đầu hoạt động ngày 1 tháng 4 tới đây.
 Khi chương trình MSTV lên trực tuyến, UBCNVB sẽ bổ sung hệ thống các trung tâm kỹ thuật cộng đồng để học viên và mọi người trong cộng đồng có thể vào xem nếu như họ không có máy điện toán ở nhà.

“Không những vậy, chúng tôi dự định mở lớp huấn luyện cho các học viên điện toán và các hội đoàn đang được chúng tôi bảo trợ để tự mình thực hiện các video và chia sẻ chúng với thân nhân và bạn bè qua hệ thống trực tuyến,” Cô Trần Trang Khanh giải thích.

Cô Khanh, Giám Đốc Ban Phát Triển Cộng Đồng, quản lý hệ thống 14 trung tâm kỹ thuật cộng đồng của UBCNVB cũng như các lớp điện toán tại các trung tâm này.

Hệ thống truyền thông của UBCNVB hiện nay đến với khoảng một phần tư tổng sôá gia đình người Việt tại Hoa Kỳ. Mục tiêu của uỷ ban là đạt đến một phần ba vào cuối năm 2007 và một nửa vào cuối năm 2008.

Các trang mạng để xem chương trình MSTV trực tuyến:

http://one.revver.com/find/video/bpsos
http://youtube.com/results?search_query=bpsos

Mạch Sống Số 57, tháng 4, 2007







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=968