Người Việt Di Dân và Tị Nạn
Date: Thursday, February 01 @ 11:54:50 EST
Topic: Tài Chánh


Cơ Hội Mới Để Ổn Định Kinh Tế Gia Đình

Trần Trang Khanh

Một chương trình mới thành lập ở Bắc Virginia sẽ giúp cho người Việt tị nạn và di dân vừa ổn định kinh tế vừa xây dựng mái ấm gia đình.

Sống trong một nền kinh tế thường xuyên biến đổi, người tị nạn và di dân thường khó tìm  việc làm bền vững và phát triển. Vài lý do có thể nêu là trở ngại ngôn ngữ, thiếu kỹ năng chuyên môn và lạ lẫm với thị trường công việc ở Hoa Kỳ. Điều này không những ảnh hưởng đến kinh tế gia đình mà còn tác động đến sự thịnh vượng của cả cộng đồng.

Theo Thượng Toạ Thích Viên Đức, một người đóng góp cho sự hình thành của chương trình, “nhiều người Việt mới đến Bắc Virginia, hoặc từ Việt Nam hoặc từ tiểu bang khác, bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Chúng tôi muốn giúp họ tìm được việc làm thích hợp.”

Cuối năm 2005, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã hướng dẫn cho Tu Viện Tường Vân do Thượng Toạ Viên Đức trụ trì,  đượcđSkillSource Centers, một hệ thống gồm 7 trung tâm tìm việc ở Bắc Virginia do chính quyền thành lập, tài trợ để thử nghiệm chương trình tìm việc làm cho các người Việt mới đến. Đến nay, tu viện đã giới thiệu việc làm cho 21 người.

“Chúng tôi giúp họ học lái xe, soạn résume và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tìm việc. Có khi chúng tôi còn gởi người đi kèm đến cuộc phỏng vấn để họ được an tâm.”

Dựa vào kết quả của chương trình thí điểm này, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã xin ngân khoản từ Văn Phòng Trợ Giúp Gia Đình thuộc Bộ Sức Khoẻ và Nhân Vụ của chính phủ liên bang nhằm giúp cho các người cha làm chủ gia đình tìm được công việc tại Northern Viriginia. Song song, chương trình này còn giới thiệu các gia đình tham gia đến những văn phòng dịch vụ để giải quyết những nhu cầu cần kíp và hướng dẫn bậc cha mẹ cách giữ gìn sự yên ấm trong gia đình.

Chương trình tìm việc này là một bộ phận của chương trình lớn hơn của UBCNVB: Chương Trình Tự Lập Qua Tiết Kiệm Và Giáo Dục (Road to Independence through Savings and Education, viết tắt là RISE). Thành lập năm 2000 tại Virginia và sau đó phát triển ra nhiều tiểu bang, chương trình này giúp phát triển kinh tế cho các gia đình người Việt bằng cách hướng dẫn về quản lý tài chánh, lập kế hoạch tiết kiệm, bảo vệ và gầy dựng tín dụng, phát triển tài chánh qua địa ốc hay tiểu doanh nghiệp.

Sau 6 năm hoạt động, chương trình RISE đã giúp hơn 1,500 gia đình có thu nhập thấp lấy lại trên 3 triệu Mỹ kim tiền thuế; mở trương mục lần đầu tiên cho 162 gia đình tị nạn và di dân; ghi danh 200 người tị nạn, di dân và nạn nhân buôn người vào chương trình Tiết Kiệm Cá Nhân với tổng số tiền dành dụm được là1.5 triệu đô la để mua nhà, mua xe, mở cơ sở thương mại, trả tiền học, hay mua máy điện toán (phân nửa ngân khoản này được chính phủ cung ứng). Ngoài ra, chương trình còn mở các lớp hướng dẫn về vấn nạn lạm dụng thẻ tín dụng và những vấn đề tài chánh khác, và giúp vay tiền ngân hàng để mua căn nhà đầu tiên hoặc tái tài trợ căn nhà. Chương trình này đã giúp cơ quan bảo hiểm ngân hàng liên bang (FDIC) dịch tài liệu giảng dạy “Khéo Dùng Tiền” qua tiếng Việt và hợp tác với Sở Thuế trong việc phổ biến tin tức liên quan đến thuế vụ cho người Việt qua báo chí hay đài phát thanh.

Các thành quả trên còn đóng góp cho nền kinh tế cộng đồng vì khoản thu nhập của các cá nhân và gia đình đều luân lưu trong cộng đồng. Phần lớn người Việt mua sắm, chợ búa và đi ăn uống ở trong cộng đồng, và như vậy giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho đồng hương.

Bộ phận tìm việc không những mới mà còn lạ vì đó là sự hợp tác của ba tổ chức thuộc ba lãnh vực hoạt động khác nhau: tôn giáo, chính quyền, và cộng đồng. Hình thức hợp tác hi hữu này nằm trong kế hoạch phát triển cộng đồng của UBCNVB: xây dựng nội lực cho các tổ chức tôn giáo và cộng đồng, và liên kết họ với các cơ quan Hoa Kỳ.

“Mục tiêu của chương trình RISE là đưa cá nhân, gia đình và cộng đồng thăng tiến về kinh tế,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, giải thích.

Chữ RISE trong tiếng Anh có nghĩa là vươn lên.

 Muốn biết thêm chi tiết về chương trình Tự Lập qua Tiết Kiệm và Giáo Dục, xin liên lạc văn phòng BPSOS, số điện thoại (703) 538-2190, hoặc Tu Viện Tường Vân, số (571) 261-2408. Chương trình này được sự tài trợ từ Office of Family Assistance, cấp khoản số: 90-FR-0038.

Mạch Sống Số 54, tháng 1, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=915