Chống Dùng Trẻ Con Trong Chiến Tranh
Date: Thursday, May 19 @ 16:36:48 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


LIÊN HỢP QUỐC _ Một tổ chức quốc tế chống sử dụng binh sĩ trẻ con trong chiến tranh, yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp quốc đưa các tổ chức tuyển mộ ra Tòa hình sự quốc tế. Đó là Hiệp hội do các nhóm nhân quyền liên kết lại, gồm Amnesty International và Human Rights Watch, lẫn các tổ chức từ thiện như Save the Children hay World Vision. Bản báo cáo về tình hình trẻ con đi lính được thực hiện chi tiết ở cả 5 châu, trong 22 cuộc chiến trên thế giới; cả Hoa Kỳ cũng tuyển mộ trẻ con vào chiến tranh. Ở Afganistan và Iraq giờ không còn lính người Mỹ dưới 18 tuổi, nhưng trước đây ở cả hai nơi này có tổng cộng 62 trẻ em ở độ tuổi 17 được Hoa Kỳ chuyển vào.

Tình trạng tuyển mộ vẫn tiếp diễn, và những cuộc chiến mới như là ở Bờ Biển Ngà đang có thêm nhiều chiến binh nhỏ tuổi. Tuy nhiên, đa số lính trẻ con là thành viên của các nhóm phiến quân, hay quân vũ trang được chính quyền hậu thuẫn, hơn là trong quân đội chỉnh trang. Nhiều trẻ em bị cưỡng bách cầm súng, nhưng cũng có nhiều trẻ khác xung phong vào quân ngũ để trả thù hoặc là để kiếm sống.

Đây mới là nơi cần đấu tranh để tránh thảm kịch cho trẻ con.

Tin Hội Nghị APEC

Lãnh đạo các quốc gia Á Châu và Thái Bình Dương hứa sẽ chống nạn khủng bố toàn cầu và cam kết giảm bớt rào cản để tiến hành mậu dịch tự do thế giới.

Thành viên của diễn đàn kinh tế và hợp tác Á châu - Thái bình dương (APEC), gồm có Trung quốc, Hoa kỳ và 19 nước ven Thái bình dương (trong khu vực Mỹ châu, Á châu và Úc Châu) đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh dài 2 ngày tại thành phố Santiago của Chile bằng một bản tuyên bố chung và nói rằng các nước đều lạc quan đối với sự phát triển kinh tế của khu vực trong tương lai.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=90