Nhiều Tổ Chức Việt Nam Đang Lớn Mạnh
Date: Wednesday, December 06 @ 16:03:46 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Trong tháng 10 vừa qua một số tổ chức người Việt ở Hoa Kỳ thành công trong việc lấy cấp khoản để phát triển nội lực cũng như các chương trình phúc lợi cho cộng đồng.

Mười hai tổ chức, gồm các hội đoàn Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, và công chúng, đã lấy về một ngân khoản tổng cộng trên 400 ngàn Mỹ kim từ các nguồn trợ cấp của chính phủ Liên Bang.

“Chúng tôi vui mừng cho các tổ chức bạn này vì thành công của họ chính là mục đích của chúng tôi,” cô Trần Trang Khanh, Giám Đốc Ban Phát Triển Cộng Đồng của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, giải thích.

Với mục đích phát huy năng lực của cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ, năm 1998 UBCNVB khởi xướng một kế hoạch dài hạn nhằm giúp các nhóm người Việt thành lập hội đoàn, đồng thời giúp cho các hội đoàn đang hoạt động tiếp tục phát triển về khả năng và tài chánh.

Kế hoạch này bao gồm việc huấn luyện nhân viên, hỗ trợ về kỹ thuật, cấp ngân khoản, và điều động nhân viên đến làm việc với các hội đoàn nhỏ.

Trong tám năm qua, UBCNVB đã giúp cho trên 50 tổ chức người Việt trên toàn Hoa Kỳ xin được hai triệu Mỹ kim. Một số hội đoàn nay đã có nhân viên toàn thời để quán xuyến các chương trình được tài trợ.

Tu Viện Tường Vân ở Virginia, một trong những tổ chức mới được ngân khoản, sẽ dùng cấp khoản để phát triển chương trình về mái ấm gia đình và giúp chủ gia đình tìm công ăn việc làm. Tương tự, trung tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Hy Vọng, đặt tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Orange County; Hội Thánh Báp Tít Cộng Đồng Việt Nam ở Atlanta; và Trung Tâm Văn Hoá và Giáo Dục Việt Nam ở Camden, New Jersey sẽ phát triển chương trình này. Trong khi đó, Hội Hùng Vương ở Philadelphia sẽ phát triển chương trình thanh thiếu niên.

Riêng hai hội cao niên ở Houston sẽ tập trung giúp đỡ nạn nhân bão Katrina vẫn còn tạm trú tại thành phố này.

Bên cạnh đó, Uỷ Ban đã giúp cho các nhà thờ và chùa chiền bị bão Katrina xin ngân khoản để tu sửa, gồm có Đền Thánh Đức Mẹ La Vang ở New Orleans, Chùa Vạn Đức ở Biloxi, và Chùa Lào ở Bayou La Batre, Alabama. Những hội đoàn tôn giáo này đã nhận được cấp khoản.

“Nhưng vấn đề tài chánh chỉ là phần nhỏ. Điều quan trọng hơn là làm cách nào đểthực hiện các chương trình xã hội, củng cố thực lực, và trường tồn,” Cô Trang Khanh cho biết.

“Muốn vậy, các tổ chức này cần một chiến lược được thực hiện bởi các nhân sự có kỹ năng phù hợp.”

Theo Cô Trang Khanh, thời gian để một tổ chức phát triển vững chắc mất khoảng hai đến ba năm và UBCNVB sẵn sàng cộng tác với các tổ chức bạn trong thời gian dài như vậy.

UBCNVB sẽ tổ chức một hội nghị toàn quốc trong hai ngày 24 và 26 tháng 5 năm 2007 tại trường Đại Học George Mason ở Bắc Virginia với sự tham dự của nhiều tổ chức đang trong thời kỳ phát triển khác nhau. Mục đích là để các tổ chức này trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, và tìm cơ hội hợp tác rộng lớn hơn.

Theo Cô Trang Khanh, “Hội nghị này sẽ giúp cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về cách thành lập, điều hành và phát triển một tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ.”

Mạch Sống Số 53, tháng 11, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=899