Khuôn Mặt Mới của BPSOS
Date: Friday, July 28 @ 16:08:13 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Tuyền Phạm mới làm việc được hơn một tháng tại BPSOS, và trước đó Tâm Tuyền đã làm việc tại Catholic Charities Vùng Vịnh của Tiểu Bang California. Tuyền Phạm có hơn ba năm phục vụ cộng đồng, nhất là quý vị cao niên.



Sau biến cố 1975, người Việt Nam đã tỵ nạn khắp nơi, nhiều nhất là tại Mỹ. Người Việt Nam chúng ta phải đối phó với nhiều khó khăn, về mưu sinh, và văn hoá. Tất cả chúng ta từ già tới trẻ đều phải phấn đấu để hoà mình với xã hội mới, môi trường mới.

Tuy nhiên khó khăn nhất là quý vị cao niên, vì tuổi đã cao và sức khoẻ lại yếu, nhiều lúc đã lâm vào tình trạng buồn nản, bị sa sút tinh thần, và gặp nhiều khó khăn khác. Có những vị cao niên không có phương tiện đi lại và gặp khó khăn về ngôn ngữ. Vì vậy BPSOS đã cố gắng dành riêng một chương trình để phục vụ quý vị cao niên đó.

Trong tương lai rất gần, Tâm Tuyền hy vọng sẽ cố gắng tổ chức những buổi khám sức khoẻ cho quý vị cao niên và phát triển một trung tâm sinh hoạt cao niên để quý vị cao niên có thể họp mặt vui vẻ với người bạn cao niên, thâu nhận những tin tức mới, nghe những bác sĩ nói chuyện, cũng như giúp đỡ lẫn nhau về đời sống. BPSOS và riêng Tâm Tuyền mong được giúp quý vị cao niên trong những dịch vụ như: xin tiền chợ cấp SSI, SSID, Food Stamp, bảo hiểm sức khoẻ, Medicaid, Medicare; hay điền đơn, nộp đơn, thông dịch, liên lạc, giải thích những thư từ, giấy tờ mà quý vị cần biết thêm, và còn nhiều dịch vụ khác.

Được phục vụ cho quý vị cao niên là niềm vui của Tâm Tuyền. Tâm Tuyền không phải chỉ giúp cho các bác mà Tâm Tuyền còn được học hỏi nhiều điều hữu ích từ các bác. Ví dụ như về phong tục tập quán của người Việt, kinh nghiệm trong cuộc sống, và sự khó khăn sau biến cố năm 1975.

Mạch Sống Số 49, tháng7, 2006

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=819