Quỹ Bush-Clinton Giúp Tu Sửa
Date: Monday, May 22 @ 17:27:31 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Các Cơ Sở Tôn Giáo Bị Bão Lụt

Hai cựu tổng thống Bush và Clinton sẽ trích 20 triệu Mỹ kim từ quỹ cứu trợ bão lụt để giúp các cơ sở tôn giáo sửa chữa các tổn hại do trận bão Katrina gây ra.

Ông Don Evans, Đồng Chủ Tịch của quỹ này cho biết “Chúng ta cần giúp cho các cộng đồng tôn giáo bị ảnh hưởng nặng bởi bão Katrina để người dân có thể tin tưởng rằng nền móng của cộng đồng vẫn còn đó, cho bây giờ và cho mai sau.”

Theo ông, các cơ sở tôn giáo là trung tâm điểm đoàn kết của nhiều cộng đồng ở Vùng Vịnh Duyên Hải, tạo nên chất keo sơn cho người dân.

Được thành lập bởi Cựu Tổng Thống Bush (cha) và Cựu Tổng Thống Clinton, quỹ này đã vượt quá 100 triệu Mỹ kim. Trong đợt đầu, một phần quỹ được dùng để tu bổ các trường học.

Đợt hai dành cho các cơ sở tôn giáo. Mỗi cơ sở tôn giáo có thể xin đến 35 ngàn Mỹ kim cho việc tu sửa các tổn hại do bão gây ra.

Hạn chót là 31 tháng 7 tới đây.

BPSOS đang giúp một số chùa, nhà thờ, và hội thánh nộp đơn. Uỷ ban kêu gọi các sinh viên có năng lực tình nguyện đến Vùng Vịnh Duyên Hải trong dịp nghỉ lễ để giúp các cơ sở tôn giáo làm đơn.

Tin tức về ngân khoản này có thể lấy ở website: http://www.bushclintonkatrinafund.org/. Nếu cần thêm tin tức, xin liên lạc cô Trâm Nguyễn thuộc BPSOS: 703-538-2190 hoặc tram.nguyen@bpsos.org.

Mạch Sống Số 47, tháng 5, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=783