Thế Vận Hội Mùa Đông Tại Ý
Date: Thursday, March 23 @ 14:32:57 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Thế Vận Hội Mùa Đông lần thứ 20 đã khai mạc tại Turin (Torino), nước Ý vào ngày 10/2/06 và đã bế mạc thật ngoạn mục vào tối 26/2/06 với khoảng 30.000 người tham dự. Chủ tịch Uỷ Ban Thế Vận Hội Quốc Tế đã hết lời ca ngợi nước chủ nhà đã tổ chức một kỳ thế vận hội tuyệt vời. Kết quả xếp hạng: Đức (29 huy chương), Hoa Kỳ (25), Canada (24), Áo (23), Nga (22), Thuỵ Điển, Đại Hàn.

Lee Nguyen Ký Hợp Đồng Với Câu Lạc Bộ Vô Địch Hoà Lan
Việc Lee Nguyen được ký hợp đồng đá cho đội bóng vô địch Hoà Lan không những là vinh dự cho anh mà còn là vinh dự cho cộng động Việt Nam hải ngoại.   Điều đáng chú ý là sau khi Lee Nguyen ký hợp đồng, huấn luyện viên sắp anh vào đội hình trẻ (Đội B) để thử thách nhưng chỉ sau hai trận đấu lại được đưa vào thành phần dự bị của đội A và chỉ 4 ngày sau lại được đưa vào sân.

Lee Nguyen, 19 tuổi, sinh tại Plano, Texas, cầu thủ trung học xuất sắc nhất  Hoa Kỳ năm 2004 (giải Gatorate). Cầu thủ đang học năm thứ nhất Đại Học Hoa Kỳ xuất sắc nhất (Giải Freshman of The Year, 2005). Tham gia đội tuyển U-18 Hoa Kỳ tháng Giêng 2004, đội tuyển U-20 Hoa Kỳ tháng 6, 2005.

Giải Oscar Năm 2006
Đạo diễn Lý An, người Đài Loan, đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Ông cũng từng nhận được giải Oscar giành cho phim ngoại quốc hay nhất vào năm 2001 (phim Ngoạ Hổ Tàng Long). Phim Crash bất ngờ giành được giải phim hay nhất trong năm, đánh bại phim Brokeback Mountain. Năm nay không có phim nào có trên ba giải Oscar.

Một Người Việt Nam Thắng Giải Tạo Mẫu Thời Trang
Cô Chloe Dao, Đào Thị Mộng Tuyết, người Mỹ gốc Việt, cư dân Houston, nhà tạo mẫu thời trang, vừa thắng giải Project Runaway (Bravo’s Project Runaway Reality Show) vào tối ngày 8/3/06. Cô Chloe Dao nhận được giải thưởng 100,000 Mỹ Kim để giúp tạo mẫu phát triển sự nghiệp và một chiếc xe thể thao  hiệu Saturn Sky trị giá 24.000 Mỹ Kim. Bộ sưu tập sẽ được xuất hiện trên tạp chí Elle Magazine và làm cố vấn thời trang cho Banana Republic.

Cô Chloe Dao, 33 tuổi, đến Mỹ năm 1979, tốt nghiệp ngành Fashion ở Houston Community College và Newyork’s Fashion Institute.

Hội Nghị Châu Âu Lên Án Chủ Nghĩa Cộïng Sản
Với số phiếu thuận áp đảo (99/42), Nghị Hội Châu Âu đã đưa ra Nghị Quyết 1481 (ngày 25/1/2006) lên án Chủ Nghĩa Cộïng Sản là tội ác chống nhân loại và các chế độ toàn trị. Cộng Sản đã vi phạm nhân quyền tập thể: ám sát và hành quyết cá nhân hay tập thể, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do. Nghị quyết nói đến việc cần thiết phải điều tra, truy tố và đưa những người vi phạm ra xét xử.

Hoa Kỳ Phát Hành Tờ Bạc 10 Mỹ Kim Loại Mới
Vào đầu tháng 3/2006, Quỹ Dự Trữ Trung Ương (Federal Reserve) đã cho lưu hành tờ bạc  10 Mỹ Kim mới. Trên giấy bạc xanh có thêm nhiều màu đỏ, vàng, cam. Đặc biệt khi nghiêng tờ giấy bạc và con số 10 nơi bên phải ở dưới sẽ đổi từ màu đồng sang màu xanh.

California Chấp Thuận Kế Hoạch Năng Lượng Mặt Trời
Uỷ Ban Tiện Ích Công Cộng của California chấp thuận dự án 2,9 tỷ Mỹ Kim để biến California thành một nơi sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Theo dự án, California sẽ sản xuất 3.000 megawatts trong khoảng 11 năm tới, lượng điện tương đương với 6 nhà máy phát điện mới.

Các Công Ty Internet Mỹ Bị Cáo Buộc Vì Tội Tiếp Tay Cho Trung Quốc
Google, Microsoft, Yahoo và Cisco đã bị các nhà làm luật thuộc nhóm nhân quyền tại quốc hội cáo buộc là đã vì lợi nhuận mà tiếp tay cho Trung Quốc kiểm soát internet, hạn chế quyền tự do thông tin. Có một công ty đã giúp Trung Quốc truy tầm và bắt giam một nhà báo bất đồng chính kiến. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cũng đã tố cáo Yahoo đã giúp Trung Quốc truy tìm và bỏ tù Li Zhi 8 năm và Shi Tai 10 năm.

Nghị Quyết Kêu Gọi Trả Tự Do Cho Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn
Vào chiều ngày 28/2/2006, Tiểu Bang Nhân Quyền, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết số 320 kêu gọi Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn cũng như những tù nhân lương tâm khác ở trong nước.

Quản Lý Dân Bằng Hộ Khẩu Là Trái Với Hiến Pháp
Ông Nguyễn Đình Lộc, Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Việt Nam, trả lời báo chí cho biết quy định về hộ khẩu là trái với hiến pháp.

Luật Sư Bùi Quang Nghiêm thuộc Luật Sư Đoàn Sài Gòn hiện nay cũng đồng ý với ý kiến trên. Ông cho biết giới công an chống lại ý kiến này chỉ vì họ sợ mất đi quyền lợi như thu lệ phí và ăn tiền của dân khi làm hộ khẩu.

Phát Động Chiến Dịch In Cờ Việt Nam Cộïng Hoà Lên Tem
Chi Hội Võ Bị Đà Lạt San Jose đã giới thiệu hai mẫu tem thư đặc biệt: mẫu về tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ với hậu cảnh cờ Hoa Kỳ và cờ Việt Nam Cộng Hoà và một mẫu khác là cờ vàng ba sọc đỏ. Các mẫu tem này giá 39 cents dùng để gởi thư tại Hoa Kỳ.

Chi hội  đã áp dụng sáng kiến của Công Ty Zazzle hợp tác với Công Ty Pitney Bowes chuyên phát hành tem thư riêng dùng cho công ty tư nhân được Sở Bưu Chính Hoa Kỳ Chấp nhận. Đã phát hành 10 ngàn tem. Đang xin phép phát hành thêm 100 ngàn tem nữa.

FBI Bắt Hai Chị Em Gốc Việt Lừa Gạt Bảo Hiểm
Vào sáng ngày 9/2/2006, cảnh sát Houston và thám tử từ California đã bắt giam Huỳnh Ngọc Trang (46 tuổi) và Huỳnh Thu Thuỷ (47 tuổi), tịch thu nhiều giấy tờ và máy điện toán. Điều tra viên cho biết hai chị em đã tuyển mộ khoảng 126 người từ Texas (trong số đó có 65 người đến từ Houston) và nhiều người ở 18 tiểu bang khác về một y viện ở California giải phẩu không cần thiết gian lận bảo hiểm tới cả trăm triệu Mỹ Kim.

Cảnh Sát Không Lưu Gốc Việt Bị Bắt Vì Buôn Lậu Ma Tuý
Vào tháng 2/2006, hai cảnh sát phi hành Shaw Ray Nguyen, 38 tuổi và Burlie L. Sholar đã bị bắt vì tội buôn lậu ma tuý, tịch thu 15 kg cocaine và 15 ngàn Mỹ Kim. Shaw Ray Nguyen bắt đầu bị điều tra từ tháng 11/ 2005.

Cướp Đất Của Dân
Lợi dụng chức quyền cưỡng bức mua đất của dân với giá rẻ mạt rồi bán lại cho ngoại quốc giá gấp trăm gấp ngàn lần, hay lấy đất của dân rồi đem chia cho gia đình hay bà con họ hàng là chuyện thường tình. Đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình ở Hà  Nội của dân chúng từ các nơi đổ về. Vừa rồi chủ tịch huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có con mới 10 tuổi cũng được chia đất rồi sau đó đem bán lô đất này.

Nạn Mua Bán Bằng Cấp Phổ Biến Tại Việt Nam
Vào những năm 1976, 1977 người ta nói trường Đại Học là trường “học đại” quả thật không sai vì trong những kỳ thi nhập học thời ấy thí sinh giỏi với điểm số 25 hay 27 lại rớt mà thí sinh chỉ được 10 hay 11 điểm lại đậu vì thuộc diện ưu tiên (con liệt sĩ, đảng viên). Hiện nay lại còn tệ hơn nữa. Tệ nạn mua bằng cấp, kể cả bằng tiến sĩ, cũng rất phổ biến và công khai ở Việt Nam. Báo chí ở trong nước đã phanh phui ra nhiều ông bà lớn chưa học hết lớp 12 mà đã có bằng tiến sĩ.

Mạch Sống Số 45, tháng 3, 2006

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=735