Pakistan bắt được kẻ bị tình nghi
Date: Tuesday, February 28 @ 16:38:42 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


hoạch định ngày khủng bố không tặc 11/9

KARACHI (14/9/02) - Ramzi Binalshibh, công dân Yemen, kẻ được cho là đã giúp hoạch định và phối hợp cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 ở New York và Ngũ Giác Đài, đã bị bắt và giải giao cho Hoa Kỳ sau một cuộc chạm súng dữ dội với cảnh sát Pakistan. Hai thành viên al-Qaeda khác bị giết và nhiều người khác bị bắt.

Tổng Thống Nam Hàn nổi tiếng là thanh liêm bị khinh miệt và quên bỏ ở cuối cuộc đời chính trị
SEOUL (14/9/02) - Tổng Thống Nam Hàn Kim Đại Trọng, người đã cứu vãn nền kinh tế đưa quốc gia vượt qua cuộc khủng hoảng 1997-1998 và hòa giải với kẻ cựu thù Bắc Hàn, người đã đoạt giải thưởng Nobel Hòa Bình, người đã nổi tiếng là thanh liêm và thấy quốc gia ông đạt được thành tích tuyệt vời khi đồng tổ chức Giải Bóng Tròn Thế Giới với Nhật Bản, trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ lại cảm thấy nhục nhã vì con trai thứ hai và con trai út của ông đã lợi dụng uy tín của ông để nhận tiền hối lộ. 

Tổng thống Bush lên tiếng trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề Iraq.
LIÊN HIỆP QUỐC (12/9/02) - TT. Bush, hôm nay, trước diễn đàn LHQ, đã kêu gọi LHQ chống lại Saddam Hussein của Iraq, nếu không Hoa Kỳ sẽ có hành động đơn phương. 

Iraq cho phép các thanh tra vũ khí trở lại xứ này
Liên Hiệp Quốc (16/9/02) - Phản ứng trước bài diễn văn của TT. Bush tại LHQ, ngoại trưởng Iraq cho biết nước này cho phép các thanh tra vũ khí trở lại ‘vô điều kiện.” Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan nói đây là “một bước đầu tiên cần thiết nhằm bảo đảm Iraq không còn vũ khí giết người hàng loạt nữa.” Tuy nhiên, Hoa Kỳ tỏ ra hoài nghi và cho rằng đề nghị này của Iraq chỉ là một chiến thuật nhằm trì hoãn tình hình. 

Liên Hiệp Quốc chia rẽ về đề nghị mới của Iraq
Liên Hiệp Quốc (17/9/02) - Nga, Pháp và một số các quốc gia khác đặt câu hỏi liệu có cần thiết hay không triệu tập Hội Đồng Bảo An trước đề nghị của Iraq cho đoàøn thanh tra vũ khí trở lại Iraq vô điều kiện. Trong khi đó thì chính phủ Bush bác bỏ đề nghị của Iraq xem đó như là một âm mưu để tránh chiến tranh có thể xảy ra với Mỹ. 

Chủ Tịch Hiệp Hội Bóng tròn Nam Hàn có thể ra tranh cử chức vụ Tổng Thống
SEOUL (18/9/02) - Chủ Tịch Hiệp Hội Bóng tròn Nam Hàn Chung Mong Joon loan báo ý định ra tranh cử chức vụ Tổng Thống vào ngày 19 tháng 12 tới đây và thành lập một đảng mới trong chiến dịch cải tổ chính trị. Ông Chung được mọi người biết tiếng vì vừa qua Nam Hàn cùng với Nhật Bản đồng tổ chức Giải Bóng Đá Thế Giới trong đó đội bóng Nam Hàn được xếp hạng tư. Ông là con của nhà sáng lập ra công ty Hyundai đã quá cố. 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=681