Thiếu Nhi và Phụ Huynh Ở Bắc Virginia,
Date: Friday, February 17 @ 11:14:51 EST
Topic: Thế Hệ Trẻ


 Hoa Thịnh Đốn, Camden và Montgomer County Mừng Tết Trung Thu

Hoa Thịnh Đốn:
Ngày 7 tháng 9, Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn đã đón tiếp trên 100 trẻ em và phụ huynh đến dự tết Trung Thu tổ chức tại Nhà Thờ Shrine of Sacred Heart.

Hai đội nhi đồng nam và nữ đọ sức trong cuộc kéo dây tại Hội Tết Trung Thu ở Camden, New Jersey

Ngoài các vũ điệu dễ thương của các vũ công trẻ thuộc nhóm Lạc Hồng, quan khách còn được thưởng thức màn thi karaoke và thi đánh cờ có giải thưởng. Phần ẩm thực gồm có xôi, chè, gỏi, và bánh Trung Thu. Vào cuối chương trình, tất cả thiếu nhi tham dự đều lên sân khấu, xếp hàng thành vòng tròn và dung dăng dung dẻ với lồng đèn trên tay.

Nhiều cơ quan chính quyền và tổ chức tư nhân đã đặt bàn thông tin ở buổi hội để phân phối tin tức bằng Việt ngữ về các chương trình xã hội ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nghị Viên Jim Graham cũng đã ghé ngang để chào mừng quan khách. Cô Mina Nguyễn, phụ tá đặc biệt cho bà Bổ Trưởng Lao Động Elaine Chao cũng đã ghé thăm để chung vui với các em thiếu nhi.

Ngày hội Tết Trung Thu này được tài trợ bởi cơ quan Income Maintenance Agency của chính phủ Hoa Thịnh Đốn và được bảo trợ bởi UBCNVB. Sau đó, Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn đã nhận được giải thưởng của cơ quan trên về những hoạt động xuất sắc trong lãnh vực phục vụ cộng đồng. 

Trung Tâm Cộng Đồng là một tổ chức bất vụ lợi được UBCNVB giúp thành lập năm 1999 trong chương trình tạo thực lực cho cộng đồng người Việt ở các nơi.

Camden:
Ngày 14 tháng 9, gần 200 trẻ em và phụ huynh Việt đã tạo một không khí tưng bừng tại phòng sinh hoạt của nhà thờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ ở Camden, New Jersey.

Linh Mục Joseph An Nguyễn mở đầu buổi hội với lời chúc mừng đến tất cả các em và phụ huynh. Tiếp theo sau là màn múa lân do đội lân nhà, thuộc nhà thờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Me, và đội lân bạn đến từ nhà thờ St. Helena, Philadelphia, tranh tài với nhau. 

Đến phần thi hát, rất nhiều em mà đa phần là em gái đã dạn dĩ trổ tài qua những nhạc khúc Việt và Mỹ. Xen kẽ vào đó là màn múa dí dỏm của Nhóm Ba Trái Ớt, gồm ba nam vũ công tí hon làm cho khán giả nhiều phen cười ồ. Tiếp sau đó là hai màn thi đua hào hứng: nhảy bao bố và kéo dây theo từng nhóm tuổi, với sự cỗ võ của phụ huynh và khán giả.

Đến phần dùng cơm tối, các em vừa ăn bánh trung thu vừa sáng tạo các kiểu lồng đèn. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho ba em với lồng đèn đẹp nhất. Giải ngoại hạng dành cho lồng đèn làm theo mẫu một chiết xe hơi có bánh lăn. 

Trước khi giải tán, các em đã nối đuôi nhau xách lồng đèn đi vòng quanh phố phường, do hai đội lân dẫn đầu làm náo nhiệt cả một khu phố.

Buổi lễ được đồng bảo trợ bởi UBCNVB, cộng đoàn Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, và Hội Văn Hoá Giáo Dục Việt Mỹ. Chi phí cho buổi lễ được tài trợ bởi Diem Market, Saigon Việt Nam restaurant, International Beauty Academy Inc., Phở 2002, Hải Hồng Market, BS Bả Nguyễn, No 1 Beef Noodle Soup, Kim Nail, Falco, Caruso & Leanord, Vinh Châu Market, Hội Hùng Vương, và Kim Phát Gift Shop.

Maryland:
Đúng một tuần sau đó, ngày 21 tháng 9, trên 150 trẻ em cùng phụ huynh tề tựu ở thư viện Long Branch thuộc quận Montgomery County để bắt đầu buổi lễ mừng Tết Trung Thu. Căn phòng chật ních người và nhộn nhịp với các trẻ em tíu tít và tiếng cười nói xôn xao.

Sau màn câu đố về ý nghĩa của Tết Trung Thu là hoạt cảnh Hằng Nga và Chú Cuội, một huyền thoại dân gian ngộ nghĩnh, phù hợp với tâm hồn tuổi thơ.

Tiếp sau là màn trình diễn của Đoàn Múa Lạc Hồng với các vũ công từ 12 đến 16 tuổi dưới sự điều khiển của giáo sư Kim Oanh. Khán giả, cả Mỹ lẫn Việt, tán thưởng các điệu múa dân tộc vừa mộc mạc vừa điệu luyện với từng đợt vỗ tay vang dội.

Màn trình diễn thời trang áo dài khởi đầu với các thí sinh tí hon dưới 10 tuổi. Kết quả giải nhất thuộc về em Đan Vi; giải nhì đồng hạng về tay ba em Katie, Lauren Bui, và Diane Vu; và giải ba về tay em Stefany. Đối với các em trên 10 tuổi thì em Trà Mi được giải nhất, em Diana giải nhì, em An giải ba và em Anna giải tư.

Sau đó mọi trẻ em có mặt đều tham gia cuộc thi sáng tạo mặt nạ và cuộc sồ xố rút thăm hào hứng. Chương trình chấm dứt với tiết mục ăn bánh trung thu.

Quá 5 giờ chiều mà mọi người còn luyến tiếc chưa muốn ra về.

UBCNVB Chi Nhánh Maryland đứng ra tổ chức buổi hội Tết Trung Thu với sự đóng góp của Amerigroup Maryland, Inc., Long Branch Public Library, Montgomery County Public Libraries, Prince George's County Department of Family Services, Maryland Governor's Office on Crime Control & Prevention, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam và nhà hàng Ba Lẹ.

Bắc Virginia:
Ngày 29 tháng 9, Hội Văn Hoá Việt Nam và Đoàn Hướng Đạo Việt nam đã tổ chức Tết Trung Thu tại Thomas Jefferson Community Center, với sự tham dự của khoảng  hơn ba trăm em thiếu nhi và phụ huynh.

Chương trình được tổ chức đại quy mô gồm những gian hàng tổ chức trò chơi cho các em đủ mọi lứa tuổi. Trước khi vào cửa các em đều được ban tổ chức tặng một lồng đèn. Sau khi các em tham dự các trò chơi xong thì phần văn nghệ được bắt đầu với sự biểu diễn của hai đội múa lân của Nữ Hướng Đạo Trưng Vương cùng với những vũ khúc,  hoạt cảnh, võ thuật, hợp ca, đơn ca của các hội đoàn tham dự.

UBCNVB đã đóng góp với ban tổ chức mục phát bong bóng cho trẻ em và phân phối tài liệu về các chương trình của UBCNVB cũng như của các cơ quan chính quyền đến với quan khách.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=649