Một Thành Quả Điển Hình
Date: Thursday, January 19 @ 17:28:08 EST
Topic: Tài Chánh


Của Chương Trình IDA

Năm 2001, UBCNVB thử nghiệm chương trình IDA bằng cách hợp tác với tổ chức Ethiopian Community Development Council, là tổ chức đã từng thực hiện loại quỹ tiết kiệm có bù thêm này. Trong chỉ hơn một tháng UBCNVB đã giúp cho trên bốn chục đồng bào tham gia chương trình.

Có một số người bỏ cuộc vì hoài nghi. Cuối cùng còn 31 người ở lại với chương trình. Trong số này nhiều người đã đạt mục tiêu tiết kiệm và đã được rút tiền từ ngân hàng để mua máy vi tính, mua nhà, mua xe, đi học hoặc mở tiệm.

Điển hình là trường hợp của chị Hồng Dung. Chị bắt đầu tham gia chương trình vào tháng 8, năm 2001 với mục tiêu mua nhà. Trong vòng 16 tháng, chị đã đóng 4.000 Mỹ kim tiền tiết kiệm vào ngân hàng Citibank và hiện nay chị đang làm thủ tục để được nhận thêm 4.000 Mỹ kim bù thêm. Với tổng số tiền 8.000 Mỹ kim chị chuẩn bị mua một căn nhà mới. Chị tâm sự: “Rất vui mừng là đã tham gia chương trình này do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Maryland giới thiệu và tôi muốn giới thiệu cho nhiều người biết rằng chương trình IDA rất có lợi cho cộng đồng người Việt, nhất là những người mới qua còn đang gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Mỹ.”

Hiện nay UBCNVB đang tiếp tục giới thiệu đồng hương hội đủ tiêu chuẩn vào chương trình IDA. Hiện nay chỉ còn 40 chỗ và số chỗ này đang hết đi một cách rất nhanh chóng. Quý vị nào muốn biết thêm tin tức, ở Maryland xin liên lạc cô Kim Dung (301) 439-0505, ở DC xin liên lạc bà Hiền Vũ (202) 234-3598, và ở Bắc Virginia xin liên lạc cô Ái-Fương (703) 538-2190.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=602