Houston, TX.
Date: Monday, January 09 @ 17:07:59 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Kể từ tháng 11, 2003 văn phòng chi nhánh UBCNVB tại HOUSTON đã hoạt động theo hai nhiệm vụ chính: ấn hành báo Mạch Sống và điều hành Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. với các công tác thường lệ.

Mạch Sống số tất niên đã tăng vọt lên 45.000 ấn bản. Lệnh từ trung ương: báo phải được gửi tới các chi nhánh kịp thời cho các sinh hoạt đặc biệt cuối năm. Toàn thể nhân viên tòa soạn đều phải tập trung tại nhà in để kiểm báo và đóng thùng.

Về phần dịch vụ, cơ quan INS đã chính thức thông báo nhận hồ sơ cấp thẻ xanh cho diện PIP kể từ ngày 27 tháng Giêng, 2003 và kéo dài đến tháng Giêng năm 2006. Chỉ có 5.000 hồ sơ đầu tiên được giải quyết, do đó, văn phòng phải duyệt lại tất cả hồ sơ đã nhận từ hai năm trước, điều chỉnh các các giấy tờ trong hồ sơ, làm sao hoàn tất sớm để canh thời gian hồ sơ đến đúng ngày ấn định. Hai tuần lễ trước ngày 27, văn phòng đã mở cửa đến 10 giờ đêm để làm việc với thân chủ.

Louisville, KY
Trong tháng 1 năm 2003, văn phòng UBCNVB chi nhánh Louisville, Kenturky tổ chức bữa tiệc họp mặt Mừng Tân Niên Quý Mùi vào lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại nhà hàng Cali Restaurant (tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mùi) có văn nghệ phụ diễn, hoàn toàn miễn phí. Bữa tiệc này được sự tài trợ chính của nhà hàng Cali Restaurant và các cơ sở kinh doanh đồng tài trợ như Phong Le, Đông Phương, Thăng Long Supermarket, Illusion Nails Supply, quý thân hào nhân sĩ trong cộng đồng nhiệt liệt tán trợ và ủng ho. Nhân dịp này, ông La Thoại Hưng một thân hữu đã gửi một chút hiện kim và một bài thơ đóng góp vào bữa tiệc Mừng Tân Niên.

Về phần dịch vụ, suốt ba tuần qua, cô Trần Khải Tuệ nhân viên văn phòng SOS. Louisville đã vận động và tổ chức được một lớp học hướng dẫn khai thuế. Lớp học này đã thu hút được một số các vị cao niên và một số thiện nguyện viên tham dự. Sau khi thụ huấn các thiện nguyện viên sẽ giúp khai thuế miễn phí cho các gia đình có mức thu nhập thấp. Tùy theo từng trường hợp và hoàn cảnh, lệ phí sẽ tính tượng trưng là $20. Điện thoại liên lạc: (502) 368-1491.

Philadelphia, PA
Vào đầu năm Dương lịch, Văn phòng UBCNVB Philadelphia đã tiếp nhận rất nhiều tài liệu hướng dẫn khai thuế cho năm 2003. Đặc biệt năm nay số người tham dự trong khóa học lên tới 17 người vào các ngày Chủ Nhật 19 và 26 tháng 1, 2003. Các học viên đã hăng hái học tập thảo luận nhằm thấu hiểu mọi chi tiết trong việc khai thuế hầu có thể phục vụ hữu hiệu đồng hương trong mùa thuế năm nay.

Dù rất bận rộn trong các dịch vụ di trú, bảo lãnh, đoàn tụ, văn phòng UBCNVB vẫn tiếp tục những sinh hoạt thường niên về chương trình CACOS và HAPPI+ và mở Workshop để phổ biến cho đồng hương về sự bảo vệ an toàn nơi làm việc, về những quyền lợi và thông tin để biết khi cần được giúp đỡ.

Mọi chi tiết liên lạc xin gọi cô Lisa Vũ, Tel: (215) 338-9912 hoặc trực tiếp đến 2800 Hellerman Street, Philadelphia, PA 19149.

Camden, New Jersey
Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2003, văn phòng UBCNVB Camden đã tổ chức buổi họp mặt để kỷ niệm sinh nhật  tiến sỉ Martin Luther King Junior. Nhân ngày này, trung tâm cũng giới thiệu đến qúi bà con đồng hương về mục đích và chương trình mở rộng văn phòng hầu đẩy mạnh công việc phối hợp với nhóm Vietnamese American Cultural Education Center tại Camden county để phục vụ cho giới trẻ. Buổi họp mặt được tổ chức dươí sự hướng dẫn và điều hành của cô Huỳnh Loan cùng các cộng tác viên và thiện nguyện viên của văn phòng.  Một số bà con đồng hương và các học viên của trung tâm đã đến dự đông đủ. Ngoài ra buổi lễ cũng có một số người bản xứ tham dự.

Nhân dịp này Cô Alissa Johnton cũng giới thiệu những thành tích đã và đang hoạt động của trung tâm như:
¨¨ Giúp khai thuế cho người có thu nhập thấp
¨¨ Giúp phụ nữ khám phụ khoa miễn phí
¨¨ Khuyến khích tiết kiệm
¨¨ Dạy kèm sau giờ học
¨¨ Lớp luyện thi Quốc tịch Mỹ, Vi Tính và ESL
¨¨ Dịch vụ bảo lãnh, di dân, làm thẻ xanh
¨¨ Xin miễn phí thi nhập tịch cho gia đình diện H.O.

Đăc biệt trong buổi họp có bà Karin Phillips phóng viên của đài Phát thanh & Truyền hình KWY 1060 Philadelphia, PA đến tham dự và phỏng vấn các nhân viên và học viên của trung tâm.

Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng 5 giờ cùng ngày, tuy đơn giãn nhưng không kém phần thân mật. Trước khi ra về, mỗi ngưòi đến dự được tặng một áo thun có in hình T.s. Martin Luther King Jr. và một số đồ chơi cho trẻ em.

Muốn biết thêm chi tiết về những hoạt động hay sinh hoạt của văn phòng, xin liên lạc cô Loan (856)486-7770.

Atlanta, GA
Ngày 2 tháng 2 vừa qua tức là ngày mùng hai tháng Giêng âm lịch, văn phòng UBCNVB tại Atlanta đã mở một gian hàng tại Hội Chợ Tết để giới thiệu về những chương trình hoạt động của UBCNVB tại đây.

Những chương trình này gồm có:
- Chương trình Cacos (hướng dẫn an toàn về nghề nghiệp),
- Chương trình Hapi+ (giúp đở những nạn nhân của sự tra tấn)
- Chương trình TAVILI (giúp đở về khai thuế miễn phí cho những người Việt có thu nhập thấp)
- Chương trình dạy vi tính, nhập tịch, Anh ngữ cho những người lớn tuổi
- Chương trình giúp đở về hồ sơ di trú.

Trong mấy ngày gần đây văn phòng UBCNVB tại Atlanta đang cố gắng vận động thêm một số sinh viên và anh chị em thiện nguyện viên để chuẩn bị giúp đở cho quý vị đồng hương trong mùa khai thuế năm nay.

Trong số người đến khai thuế  cho năm 2002, văn phòng chúng tôi chưa nhìn thấy những khách hàng mới. Hầu hết đều là những người đã từng khai thuế tại văn phòng UBCNVB trong hai năm trước. Như thế, chứùng tỏ tinh thần phục vụ của văn phòng UBCNVB tại đây đã lấy được lòng tin và sự tín nhiệm của quý vị đồng hương. Những ai đã từng đến văn phòng UBCNVB khai thuế đều rất hài lòng về sự hướng dẫn, và sự theo dõi tận tình.

Những ngày sắp tới chúng tôi hy vọng có thêm sự ũng hộ của những khách hàng mới. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc (770) 458-6700.

Orange County, CA
Trong tháng 1, 2003, văn phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại Quận Cam đã bận rộn hơn bao giờ hết với những hoạt động và sự kiện sau đây:

Từ đầu tháng 1, vào mỗi Thứ Bẩy, lớp huấn luyện các thiện nguyện viên về thuế vụ do các Kế Toán viên Công Chứng (CPA) của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển điêù  hành và giảng dậy đã tiến hành đều đặn. Các học viên, sau khi hoàn tất khoá học theo chương trình ấn định bởi sở thuế Liên Bang sẽ trực tiếp soạn thuế, hướng dẫn người trả thuế lập hồ sơ thuế miễn phí cho những ai có thu nhập thấp và không có khả năng tự khai.

Văn phòng chi nhánh UBCNVB Quận Cam hiện phối hợp với Trung Tâm Y Tế của Trường Đại Học Irvine với mục đích nới rộng chương trình hướng dẫn và giúp đỡ các bà mẹ và các em bé  về giáo dục cũng như về khám nghiệm, săn sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho họ.

Văn phòng cũng đã phối hợp với các luật sư thiện nguyện tại Los Angeles và tại quận Cam thành lập thêm 8 hồ sơ xin chiếu khán định cư cho các nạn nhân buôn ngươi.
 
Chương trình Quỹ Tiết Kiệm Cá Nhân (IDA)  lại giúp thêm được 6 gia đình nữa với tổng số tiền bù thêm cho các thành viên lên tới hơn $20.000 mỹ kim.
Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc: (714) 775-2214

Sacramento, CA.
1) Ngày 7, tháng 2 vừa qua, Văn Phòng Dịch Vụ S.O.S., Sacramento đã cùng 19 cơ quan khác tham dự 1 phiên họp do Sutter Medical Center, Sacramento tổ chức và khoản đãi. Thành phần tham dự là những cơ quan đã được Sutter Medical Center, Sacramento chọn để cấp ngân khoản nhằm thực hiện các chương trình khác nhau phục vụ cho cộng đồng  tại Sacramento.

Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S., Sacramento đã được chọn để thực hiện chương trình “Truy tầm và chữa trị ung thư vú và ung thư cổ tử cung” cho phụ nữ có lợi tức thấp trong cộng đồng Việt Nam tại Sacramento (Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc:Hồng Mai ĐT. (916)395-2156.)

2) Về chương trình cung cấp máy vi tính miễn phí, Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S., Sacramento đã giải thích, hướng dẫn để một số người có nhu cầu trên có thể tự mình gọi trực tiếp số 1-888-505-2667 của Beaumont Foundation of America để được phỏng vấn trước khi được cấp phát đơn. Đồng thời Trung Tâm cũng đã giúp trực tiếp phiên dịch trong cuộc phỏng vấn điện thoại cho một số người khác. Tính đến nay, Trung Tâm đã giúp được 12 đồng hương có nhu cầu nêu trên.

3) Chương trình khai thuế miễn phí cũng được tiếp tục một cách khả quan. Thời gian: Mỗi thứ năm:  4 p.m. - 7 p.m.
Mỗi thứ bảy:  10 a.m - 4p.m (Để tránh phải chờ đợi, xin vui lòng gọi điện thoại để lấy hẹn) Mọi liên lạc, xin gọi: (916)395-2156

St. Louis, MO
Tháng giêng đầu năm 2003 là một tháng bận rộn cho văn phòng UBCNVB ở St. Louis. Trứơc tiên là việc phân phối thời gian để tham gia lớp huấn luyện khai thuế sơ cấp và phục vụ khai thuế cho đồng bào. Kế đến là giúp đỡ các bác cao niên để làm đơn xin tài trợ, xin nhà ở (Housing) và xin việc làm (Senior Employment). Sau cùng là tham gia ngày họp mặt mừng xuân Quý Mùi do các hội đoàn, tôn giáo taị địa phương tổ chức. Văn phòng đã kết hợp việc tham gia ngày hội vui Tết với sự phân phát báo Mạch Sống kèm theo các bản tin về các chương trình của văn phòng đang thực hiện như Chương Trình Nhận Thức Về Sức Khỏe Cho Di Dân (Health Awareness Program For Immigrants Plus –HAPI+), Sức Khỏe Và Môi Sinh (Health and Environmental Risks Awareness Project – HERAP)  và các chương trình dịch vụ di dân, di trú khác.

Một số lượng lớn báo Mạch Sống, Bản Tin, Lịch Quý Mùi đã phân phát rộng rãi đến tận tay từng quan khách tham dự hội Tết tại nhà thờ Saint Pius, nhà thờ Saint Thomas of Quinn, chùa Viên Minh, Trung Tâm Văn Hóa Âu Lạc... Văn Phòng UBCNVB St. Louis xin chân thành cảm ơn đến các hội đoàn, tôn giáo, các cụ già và các em thanh thiếu niên đã giúp phân phối báo và lịch trong ngày Tết.

Văn phòng sẽ giúp đỡ các bác cao niên xin nhập tịch với phần miễn thi Anh Văn. Văn phòng cũng đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ di dân, di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, thông dịch, và phiên dịch các loại giấy tờ Anh-Việt, Việt-Anh... Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc cô Thanh (314) 783-0455.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=587