UBCNVB Vận Động DB Loretta Sanchez Cho Con Lai
Date: Tuesday, January 03 @ 12:21:35 EST
Topic: Tin Trang Nhất


Và Chương Trình Tị Nạn

Westminster – Nhân dịp Bà Loretta Sanchez đến thăm văn phòng đầu năm vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, đại diện của UBCNVB ở Orange County đã yêu cầu vị nữ dân biểu này can thiệp cho các con lai được hưởng quốc tịch và cho các nạn nhân bị ngược đãi ở Việt Nam được định cư tại Hoa Kỳ.

Bà Nguyễn Sơn, Giám Đốc của UBCNVB vùng Orange County, giải thích rằng tuyệt đại đa số 20 ngàn trường hợp con lai đã đến định cư tại Hoa Kỳ  vẫn không có quốc tịch Hoa Kỳ.

Ở Việt Nam họ bị hất hủi và không được đi học từ nhỏ nên nay rất khó tiếp thu một ngôn ngữ mới khi chưa biết đọc và viết tiếng Việt. Do đó triển vọng nhập tịch Hoa Kỳ của họ hầu như không có.

Năm 1988 chính phủ Hoa Kỳ thiết lập chương trình “Trở Về Nhà” để đón tiếp các con lai và gia đình. Như vậy những người con lai này đã trở về quê cha đất tổ nhưng trong thực tế vẫn bị đối xử như người ngoại lai vì không được xem là công dân Hoa Kỳ.

UBCNVB kêu gọi bà Sanchez và nhiều vị dân biểu khác ban hành đạo luật thừa nhận tư cách công dân của các người con lai này.

Kế đến, LS Nguyễn Quốc Lân, cố vấn pháp lý cho văn phòng UBCNVB ở Orange County, trình bày với bà Sanchez về tình trạng của các người bị đàn áp ở Việt Nam và đề nghị bà ta can thiệp cho họ qua chương trình Ưu Tiên Một.

Đây là chương trình định cư tị nạn mà Hoa Kỳ áp dụng đồng đều trên toàn thế giới nhưng đã gián đoạn ở Việt Nam sau khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao với quốc gia cộng sản này.

Đối với nhiều nạn nhân không nằm trong tiêu chuẩn cho các chương trình tị nạn thông thường như HO và ROVR thì chương trình Ưu Tiên Một là lối thoát độc nhất ra khỏi sự đàn áp.

Năm 1997, UBCNVB bắt đầu vận động để phục hồi chương trình Ưu Tiên Một. Do sự can thiệp của nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ, năm 1999 Bộ Ngoại Giao đồng ý mở lại chương trình này ở Việt Nam.

UBCNVB nộp ngay 7 hồ sơ để thử nghiệm. Trong đó có hồ sơ của Đại Đức Thích Trí Lực.

Đến nay Bộ Ngoại Giao vẫn chưa cứu xét một hồ sơ nào.

Vì không thể chờ đợi thêm, Đại Đức Thích Trí Lực đã phải trốn sang Cambốt để xin sự bảo vệ của Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và gần đây có nguồn tin cho biết là vị tu sĩ Phật Giáo này đã bị bắt cóc và dẫn giải về Việt Nam.

Bà Sanchez hứa sẽ nghiên cứu cả hai vấn đề do UBCNVB nêu lên.

Nghinh đón bà Sanchez, ngoài các nhân viên của UBCNVB vùng Quận Cam còn có các vị đại diện cho Hội Cao Niên Á-Mỹ, gồm có quý ông Nguyễn Hiền và Mai Văn và quý bà Từ Dung và Lê Bích Vân. Bà Dolores Mejia và bà Loan Phan thuộc Sở Xã Hội Quận Cam cũng hiện diện.

[Tháng 12 vừa qua, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, đã đến Springfield, Massachusetts, để hỗ trợ cho nhóm con lai tại đây khởi xướng một nỗ lực vận động tương tự.

Cũng trong tháng 12, TS Thắng đã gặp riêng DB Christopher Smith để kêu gọi can thiệp cho các hồ sơ đã nộp vào chương trình Ưu Tiên Một nhưng đến nay vẫn chưa được cứu xét.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=582