Ban Vũ Lạc Hồng Tổ Chức Gây Quỹ
Date: Thursday, December 22 @ 13:15:50 EST
Topic: Thế Hệ Trẻ


Kỷ Niệm Một Năm Hoạt Động

Fall Church, Virginia – Trên năm trăm quan khách tham dự bữa cơm gây quỹ tại nhà hàng Maxim, đánh dấu một năm sinh hoạt và phát triển của Ban Vũ Lạc Hồng.

Qua các màn múa vui nhộn nhưng đầy mầu sắc dân tộc, gần hai chục vũ công từ 3 đến 17 tuổi đã tạo được cảm tình và sự mến mộ nơi quan khách. Mỗi màn trình diễn đều được đón tiếp nồng hậu bằng tràng pháo tay vang dội.

Rất nhiều phụ huynh và quan khách chen nhau quanh sân khấu để chụp ảnh liên hồi.

Được Giáo Sư Kim Oanh hướng dẫn một số động tác căn bản, các em đã sáng chế ra các điệu múa mới. Cũng chính các em đã vẽ kiểu áo để một trong các bà mẹ may thành y phục trìnhdiễn.

Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Nam, có con tham gia trong đoàn vũ và cũng là một người giới thiệu chương trình, kêu gọi các bậc phụ huynh gởi con đến với đoàn vũ vì theo ông đây là môi trường rất tốt để các em học tiếng Việt và văn hoá Việt.

Theo ông cho biết, nhiều em trước đây không biết nói tiếng Việt nhưng chỉ sau một năm đã nói tiếng Việt khá sõi. Để minh chứng, nhiều em đã lên sân khấu nói chuyện với quan khách bằng tiếng Việt lưu loát.

Hơn thế, các em tạo được cho nhau một không khí đùm bọc có chị có em và một môi trường sinh hoạt lành mạnh và hướng thượng, góp phần phát triển cá tính và đức hạnh cho những em trong đoàn.

Ban Vũ Lạc Hồng do một nhóm các bà mẹ và các cô con gái thành lập vào tháng 2 năm 2002. Bà Tống Ngọc Hường, một trong những sáng lập viên, giải thích là thoạt đầu đoàn vũ chỉ có 4 em và ít được ai biết đến.

Nhưng rồi đoàn vũ lớn lên như thổi. Chỉ sau một năm hoạt động, số vũ công lên đến 30 em. Một số em trai cũng bắt đầu tham gia. Đoàn vũ đã trình diễn nhiều nơi, ở các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội hè và ở cả một số cơ quan chính quyền liên bang và Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã nhận bảo trợ cho đoàn vũ, giúp đoàn vũ xin quy chế miễn thuế và xin ngân khoản. Trụ sở nơi đặt văn phòng trung ương của UBCNVB trở thành chỗ tập dợt mỗi chiều thứ Sáu cho các em. Kể từ tháng 11 năm 2002, UBCNVB giao một nhân viên giúp sắp xếp cho đoàn vũ trình diễn tại Kennedy Center, một đại hí viện nổi tiếng bậc nhất của Hoa Kỳ, vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Tháng 5 là tháng vinh danh người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình.

Nội dung trình diễn nhằm giới thiệu cuộc hành trình văn hoá của người Việt qua các giai đoạn lịch sử, như một đoá hoa trong vườn hoa muôn màu của hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Buổi trình diễn sẽ hoàn toàn miễn phí và dành cho quan khách Việt và Mỹ.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=558