Một Thành Quả Phấn Khởi:
Date: Tuesday, May 10 @ 15:51:35 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Lần Đầu Tiên Sở Di Trú Và Nhập Tịch
Lắng Nghe Sự Hướng Dẫn Của Một Cộng Đồng Tị Nạn - Nguyễn Quân


Hình trái: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB trình bày hoàn cảnh khó khăn của nhiều cựu tù cải tạo trong việc thi nhập tịch trước các giới chức thuộc Sở Di Trú Houston.
Hình phải: Ông Hipolito Acosta, Giám Đốc Sở Di Trú Houston nói rõ sự quan tâm của ông đối với cộng đồng Việt Nam trong mọi vấn đề di trú và tị nạn, đặc biệt qua quan hệ tốt đẹp với Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. Houston.



Houston, TX ngày 6 tháng 10 – Một buổi hướng dẫn, tổ chức tại Văn Phòng Sở Di Trú, do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển thực hiện nhằm giải thích cho các nhân viên phỏng vấn nhập tịch về hoàn cảnh khó khăn của nhiều cựu tù cải tạo trong tiến trình thi nhập tịch.

Mở đầu buổi hướng dẫn cho các nhân viên Sở Di Trú và Nhập Tịch, Giám Đốc Hipolito Acosta cho biết cơ quan của ông luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu nhập tịch của các tị nạn và di dân người Việt.

Kế tiếp, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc UBCNVB, cho biết rằng các cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ trong một chục năm qua cho thấy nhiều cựu tù cải tạo chịu hậu quả nặng nề về thể xác lẫn tinh thần do bị tra tấn kéo dài nhiều năm.

“Qua cuộc khảo cứu kéo dài 5 năm Phân Khoa Y của Đại Học Harvard nhận diện 29 hình thức tra tấn được dùng ở các trại cải tạo ở Việt Nam. Họ khám phá rằng 90% các cựu tù cải tạo có dấu hiệu căng thẳng do hậu quả chấn động và 49% bị trầm cảm nặng. Một triệu chứng rất thông thường nơi các cựu tù cải tạo là tình trạng mất trí nhớ ngắn, cản trở việc học điều mới kể cả ngôn ngữ mới như Anh văn.”

Cũng theo TS Thắng, UBCNVB từ năm 1997 đã khởi xướng nỗ lực giúp các cựu tù cải tạo xin thi nhập tịch bằng tiếng Việt vì mất khả năng học ngôn ngữ mới, do hậu quả của sự tra tấn.

Năm 2003 UBCNVB nghiên cứu thể thức đơn giản hoáviệc thẩm định và xác nhận tình trạng bất khả dụng tâm thần gây ra bởi sự tra tấn, nhằm giúp số đông cựu tù cải tạo ở khắp nơi trên nước Mỹ trong tiến trình nhập tịch.

Trong cuộc buổi hướng dẫn, Tiến Sĩ Robert Weigl, người biên soạn thể thức đơn giản hoá này, nhận xét rằng phần lớn cựu tù cải tạo mà ông phỏng vấn ngoài các triệu chứng về tâm lý còn có dấu hiệu chấn thương não.

“Tôi đã làm việc với nhiều nhóm nạn nhân của sự tra tấn nhưng chưa bao giờ thấy ai bị tra tấn liên tục đến nhiều năm như vậy. Sự đánh đập liên tục vào đầu, sự thiếu ăn trong nhiều năm, các cơn sốt kéo dài cả tuần lễ có thể ảnh hưởng tai hại đến óc.”

Ông tiếp theo, “tuy nhiên khám phá dấu hiệu của sự ảnh hưởng đến óc nhiều khi không dễ vì các cựu tù cải tạo là những người rất tự hãnh, cứng cỏi, và thông minh nên khéo che đậy các triệu chứng về tâm thần. Không như người Mỹ, các người Việt này không thích kêu ca và phần lớn không thích cả nói chuyện với vợ con về kinh nghiệm tù đày của mình. Bởi vậy tôi mới soạn tập tài liệu mà quý vị đang có trong tay.”

Tập tài liệu do TS Weigl biên soạn hướng dẫn các bác sĩ hay các người lập hồ sơ nhận diện ra được dấu hiệu tinh tế của những ảnh hưởng của sự tra tấn qua cử chỉ, hình dạng, cách đi đứng, cách trả lời.

Qua sự thông dịch của Luật Sư Bùi Đăng Khoa, Cố Vấn Pháp Lý cho UBCNVB ở Houston, một cựu tù cải tạo mô tả lại đời sống tù đày và các hình thức tra tấn mà ông đã trải qua trong suốt 7 năm tại nhiều trại. Ông cho biết rằng ông cố gắng rất nhiều để học Anh văn nhưng học đâu quên đó và nhiều người bạn HO của ông cũng vậy.

Ông Acosta đã huy động toàn bộ 30 nhân viên phỏng vấn của Sở Công Dân và Di Trú tham dự buổi hướng dẫn. Họ nêu lên nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc về một số trường hợp mà giấy xác nhận của bác sĩ đã được điền một cách rất qua loa và rập khuôn giống nhau.

TS Thắng hy vọng rằng tập tài liệu của UBCNVB sẽ làm giảm tình trạng này vì phần lớn các bác sĩ không nắm vững thể thức và các đòi hỏi của Sởø Di Trú và Nhập Tịch nên không thực hiện đúng đắn việc kiểm chứng và xác nhận bệnh tình. Điều này đã tạo nghi vấn nơi các nhân viên phỏng vấn và không những ảnh hưởng không tốt cho thân chủ mà còn tạo khó khăn cho các hồ sơ xin miễn thi khác.

Buổi hướng dẫn nằm trong nỗ lực của UBCNVB nhằm giúp đỡ cho các cựu tù cải tạo nhập tịch trước khi thể thức thi mới, khó khăn hơn nhiều, được áp dụng đầu năm 2006.

Luật Sư Bùi Đăng Khoa, Cố Vấn Pháp Lý cho UBCNVB ở Houston, thông dịch cho một cựu tù cải tạo mô tả lại đời sống tù đày và các hình thức tra tấn mà ông đã trải qua trong suốt 7 năm tại nhiều trại.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=54