Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Công Bố
Date: Wednesday, December 14 @ 10:41:30 EST
Topic: Tin Trang Nhất


 Phát Triển Năng Lực Cộng Đồng

Trong đợt công bố đầu tiên, UBCNVB cho biết hai hội cao niên người Việt ở Bắc Virginia và ở St. Louis đã được tuyển chọn nhận ngân khoản nhỏ.
Theo cô Pharia Lê, người đặc trách về chương trình cấp ngân khoản nhỏ, loại ngân khoản này có mục đích khuyến khích các hội đoàn người Việt phát triển năng lực để tiến đến hoạt động có quy mô hơn và sau này xin được các ngân khoản lớn hơn từ các cơ quan chính quyền hay tư nhân.

Cô cho biết là cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ có rất nhiều hội tương trợ. Tuy nhiên rất ít những hội tương trợ này có cơ sở, nhân viên hay ngân sách để phục vụ một cách hữu hiệu.

Theo phúc trình gởi Quốc Hội của Văn Phòng Định Cư Người Tị Nạn, năm 2000 chỉ có ba tổ chức người Việt trên toàn quốc nhận được tổng cộng 760 ngàn Mỹ kim để phục vụ cho người Việt tị nạn. Trong khi đó có trên 20 tổ chức người Miên, Lào và Hmong xin được trên 5 triệu Mỹ kim mặc dù số dân của họ cộng lại chỉ bằng một phần tư dân số người Việt ở Hoa Kỳ.

Năm 1998 UBCNVB thử nghiệm một chương trình mẫu nhằm huy năng lực cho các tổ chức nhỏ trong cộng đồng Việt. Dùng kiểu mẫu này UBCNVB đã mở 15 văn phòng chi nhánh trong bốn năm qua và đang hỗ trợ cho 35 tổ chức nhỏ ở tại 20 nơi chốn trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trong năm 2003 UBCNVB dự định cấp 15 ngân khoản nhỏ, lên đến 1.800 Mỹ kim mỗi ngân khoản, để giúp một số tổ chức phát triển khả năng điều hành và phục vụ.

Để tạo cơ hội cho các tổ chức người Việt, đề án xin ngân khoản có thể viết bằng Anh ngữ hay Việt ngữ, với sự hướng dẫn kỹ thuật của nhân viên tại các văn phòng chi nhánh của UBCNVB.

Cô Pharia cho biết rằng làm như vậy các tổ chức này sẽ học được những khái niệm cơ bản về cách soạn thảo một đề án xin ngân khoản.

Các tổ chức được tuyển chọn cấp ngân khoản sẽ tiếp tục nhận được những hướng dẫn và huấn luyệnï từ UBCNVB về điều hành nhân sự, gây quỹ, giữ sổ sách, và thực hiện chương trình. Trong một số trường hợp UBCNVB sẽ giúp các hội này đăng ký hoạt động chính thức và xin quy chế miễn thuế.

Hai tổ chức được cấp ngân khoản trong đợt đầu là Northern Virginia Vietnamese Senior Citizen Association và St. Louis Vietnamese Senior Association. Hai tổ chức này đều đã hoạt động trong nhiều năm và phục vụ cho hàng trăm hội viên.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=530