Kế Hoạch Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên
Date: Monday, December 12 @ 16:06:26 EST
Topic: Thế Hệ Trẻ


Trong Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đang phối hợp với một số tổ chức trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn để hình thành một chương trình hoạt động tổng hợp và đa dạng cho thanh thiếu niên Việt Nam ở trong vùng.

Các tham dự viên buổi huấn luyện ngày 13 tháng 4 đang lượng  giá về nhu cầu huấn luyện trong tương lai của hội đoàn mình.

Mục tiêu của nỗ lực này là kết hợp những sinh hoạt đã có sẵn cộng thêm một số sinh hoạt mới để làm sao thu hút được hầu hết thanh thiếu niên vào những hoạt động lành mạnh, ngõ hầu giúp cho các em phát triển tài năng và ý thức.

Vì nhu cầu và sở thích của mỗi em khác nhau nên phải có nhiều dạng sinh hoạt khác nhau. Có em thích múa hát; có em thích thể thao; có em thích phim ảnh; có em thích cắm trại; lại có em thích văn hoá, nghệ thuật. Mục tiêu tối hậu của PALMA là có được các sinh hoạt để đáp được mọi sở thích của mọi thành phần thanh thiếu niên Việt ở trong vùng.

Theo kết quả nghiên cứu nhiều năm của Bộ Y Tế và Xã Hội Hoa Kỳ, việc tạo dựng một môi trường sinh hoạt tốt đẹp và lành mạnh cho các trẻ em là yếu tố quan trọng để các em lớn lên thành người hữu dụng. Các yếu tố để có môi trường như vậy gồm có:

(1) Phát triển tài năng, ý thức và bản lãnh của mỗi em;
(2) Tạo nên những tấm gương tốt từ bạn bè và đàn anh, đàn chị để các em noi theo;
(3) Khuyến khích sự tham gia của phụ huynh vào việc dậy dỗ con em;
(4) Phối hợp được với chương trình giáo dục ở nhà trường;
(5) Tạo được một không khí đùm bọc và che chở trong cộng đồng;
(6) Góp phần hình thành chính sách xã hội hỗ trợ thay vì đi ngược lại các yếu tố kể trên.

Để thực hiện mục tiêu kể trên, UBCNVB đã cùng với một số hội đoàn tiên khởi thành lập khối liên kết lấy tên là PALMA, viết tắt của chữ Partnership to Ameliorate the Life of Minority Adolescents. Đây là khối liên kết của các nhóm có chương trình sinh hoạt cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Hiện nay các nhóm sau đây đã chính thức tham gia vào khối PALMA: Nga Mi Sơn Phật Gia Quyền, Vietnamese American Television, và các văn phòng chi nhánh của UBCNVB ở Maryland, DC và Virginia. Bên cạnh đó là các nhóm sinh hoạt trong phạm vi của PALMA nhưng chưa chính thức gia nhập như Ban Vũ Lạc Hồng và Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại.

Khối liên kết PALMA có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là giúp cho từng hội thành viên phát triển về nhân sự, tài chánh và chương trình để phục vụ hữu hiệu hơn. Thứ hai là thành lập một số chương trình sinh hoạt mới dưới hình thức phối hợp giữa các hội đoàn thành viên.

Cho đến nay, PALMA đã giúp viết 5 đề án xin ngân khoản cho hai hội thành viên với tổng số ngân khoản đề nghị trên 50 ngàn Mỹ kim, và giúp cho hai hội đoàn ghi danh tham gia vào chương trình gây quỹ của chính phủ liên bang cho năm 2004. Trong thời gian tới đây, PALMA sẽ đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực xin ngân khoản cho các hội thành viên và cho toàn khối liên kết. Song song, PALMA đang làm việc với ba hội thành viên để kiểm tra trình độ năng lực của mỗi hội và đề ra một kế hoạch phát triển đường dài.

Nhằm tạo dựng thực lực cho các tổ chức thành viên để có thể duy trì và phát triển chương trình của mình, PALMA tổ chức 7 buổi huấn luyện về cách thức phát triển nhân sự, tổ chức, ngân sách, và chương trình. Buổi huấn luyện đầu tiên, ngày 13 tháng 4, giới thiệu về PALMA và thành lập các ban gồm có Ban Cố Vấn, Ban Nghiên Cứu, Ban Tiếp Thị, Ban Gây Quỹ, Ban Đề Án Ngân Khoản, và Ban Kỹ Thuật. Chúng tôi hiện cần rất nhiều người tình nguyện tham gia vào các ban này.

Buổi huấn luyện kế tiếp sẽ được tổ chức ngày 25 tháng 5 tại trụ sở trung ương của UBCNVB. Buổi huấn luyện này bao gồm mô thức thực hiện các chương trình cho thanh thiếu niên và kỹ năng viết đề án xin ngân khoản. Buổi huấn luyện sau đó, dự trù ngày 22 tháng 6, sẽ xoay quanh các vấn đề lượng giá chương trình và giữ sổ sách tài chánh.

Trong năm 2003, một số công việc đã ấn định của PALMA là giúp Ban Vũ Lạc Hồng tổ chức buổi trình diễn tại Kennedy Center, bảo trợ cho hội nghị huấn luyện tuổi trẻ lãnh đạo (Vietnamese American Youth Leadership Conference), giúp cho một nhóm sinh viên tổ chức trại hè, và hỗ trợ cho các chương trình Tết Trung Thu ở trong vùng.

Nếu cần thêm tin tức, muốn tình nguyện, hay muốn tham gia các buổi huấn luyện của PALMA xin liên lạc cô Julie Gustin: (703)538-2190 hay julie.gustin@bpsos.org.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=525