Adelphi, MD
Date: Wednesday, December 07 @ 18:04:04 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


UBCNVB hiện đang vận động một dự luật để Quốc Hội thông qua việc cấp quy chế công dân Hoa Kỳ cho các trường hợp con lai. Chi nhánh Maryland đang thu thập những thông tin về số con lai hiện cư ngụ trong vùng. Quý vị con lai xin liên lạc gấp với văn phòng Maryland số điện thoại: (301) 439-0505.

Nơi trưng bày sưu vật văn hóa cổ truyền Việt Nam của Văn Phòng UBCNVB Maryland tại Hội Chơ Cộng Đồng Long Branch.

Sau đây là các chương trình đang được tiến hành trong tháng:

- Chương trình Quỹ Tiết Kiệm có bù thêm. Đây là chương trình của chính phủ liên bang và một số tổ chức tư nhân nhằm khuyến khích những người có thu nhập thấp gầy dựng tài sản. Người tham gia chương trình nếu để dành được 1 đồng Mỹ kim sẽ được bù thêm 1 Mỹ kim. Cho đến nay, 9 đồng bào đã tham gia chương trình này và 7 đồng bào khác đang trong danh sách chờ.

- Vào thứ bảy ngày 10 tháng 5, văn phòng hợp tác với quận Montgomery tham gia Hội Chợ Cộng Đồng (Community Unity Festival) tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Long Branch. Hội chợ gồm có các màn ca nhạc, múa, tranh vẽ, h àng thủ công và chương trình sức khỏe của tổ chức Holy Cross.

- Tham dự một cuộc Hội Thảo với các giới cao cấp về mối nguy cơ bệnh ung thư cho người Mỹ gốc Á Châu vào ngày 17 tháng 5, năm 2003. Trong dịp này UBCNVB Maryland trưng bày các sưu vật về truyền thống văn hóa cổ truyền Việt Nam.

Mọi chi tiết, xin liên lạc: cô Kim Dung Nguyễn , điện thoại : (301) 439-0505.

Atlanta, GA
Văn phòng UBCNVB Atlanta đang kết hợp với Liên Đoàn Hướng Đạo Georgia và một số bác sĩ giàu lòng từ thiện tổ chức một buổi khám bệnh hoàn toàn miễn phí để giúp đỡ cho đồng bào tị nạn có thu nhập thấp tại Atlanta. Những tổ chức và cá nhân thiện nguyện này gồm có:

- Phòng Y Tế Quận DeKalb
- Phòng Y Tế phục vụ người tị nạn
- Dược sĩ Mỹ Chi Quách
- Bác sĩ Xavier (Dung) Anh Nguyễn (Y Khoa Gia Đình)
- Bác sĩ Nha Khoa Vinh P. Huynh
- Bác sĩ Nhản khoa Y.W Chen
- Bác sĩ Khương Văn Nguyễn (Chuyên khoa Tai Mũi Họng)
- Bác sĩ Howard (Chuyên khoa về giải phẫu và điều trị các bệnh về chân)
- Bác sĩ Nha khoa Sơn Nguyễn (D.M.D., Family & Cosmetic Dentistry)
- Sanh Nguyễn (Orthopedic Shoes & Supplies)

điểm khám bệnh: Khách sạn HOLIDAY INN - 4386 Chamblee Dunwoody Road, Atlanta, GA 30341

Thời gian: Chủ Nhật ngày 8 tháng 06, năm 2003, từ 11:00AM đến 4:00PM
Ngoài ra các dịch vụ về di trú và tị nạn cũng tiến triển rất tốt.

Điện thoại liên lạc: (770) 458-6700.

Camden, NJ
Ngày 26 tháng 4 vừa qua, UBCNVB văn phòng chi nhánh tại Camden, NJ đã mời một nhân viên của First Union Bank, ông Scott Schwartzberg, cố vấn tài chánh đến thăm và làm việc tại văn phòng. Nhân dịp này, văn phòng tổ chức một buổi hội thảo về khái niệm của việc đầu tư cho 2 nhóm Phụ Nữ và HO. Buổi hội thảo cũng vạch ra những đường lối đầu tư trong tương lai cho mọi giới, đặc biệt đối với những gia đình có thu nhập.

Kế tiếp, văn phòng chi nhánh Camden phối hợp với Rutgers Cooperative Extension of Camden County mở lớp Thức Ăn Dinh Dưỡng để giúp cho đồng hương trong vùng hiểu được các vấn đề quan trọng như: An Toàn Của Thức Ăn, Chất Lượng và Chế Độ Ăn, Cách Cất Giữ Thức Ăn, v.v. Danh sách các vị được cấp chứng chỉ tham dự khóa học này sẽ được loan báo trong số báo tới.

 Ngoài các chương trình phục vụ miễn phí đã phổ biến thường xuyên văn phòng còn phụ trách về những dịch vụ bảo lãnh thân nhân với lệ phí thấp cho các diện:

- Hôn Phu, Hôn Thê, Vợ Chồng, Cha Mẹ, Con, Anh Chị Em, Du Lịch...
- Điều chỉnh tình trạng di trú như: Thẻ Xanh, Nhập Tịch và PIP.
- Can thiệp hồ sơ bảo lãnh gặp trở ngại do sai sót của người làm đơn hay INS.
- Can thiệp hồ sơ tị nạn cho các diện HO, McCain, ROVR, Con Lai.
- Dịch Khai Sanh, Bằng Cấp, Chứng Chỉ, Hôn Thú...

Trong tháng 5 văn phòng Camden chào mừng anh Hội Đỗ, tham gia vào đội ngũ nhân viên của văn phòng trong vai trò phát triển tài chánh cá nhân cho cộng đồng.

Mọi chi tiết xin liên lạc: (856) 486-7770.

Falls Church, VALTS. Đầu năm nay UBCNVB mở thêm một chi nhánh ở Falls Church, Virginia và thiết lập tại đây một Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng. Trung tâm này đã mở nhiều lớp dậy máy vi tính cho đồng hương, cho những người lớn tuổi muốn học thêm hay cho những người trong tuổi lao động muốn cải thiện công ăn việc làm. Trong thời gian tới, trung tâm này sẽ mở thêm chương trình dạy kèm cho các thiếu niên gặp trở ngại tại nhà trường. Sau đây là thư của một học viên:

Kính gởi Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Hội Cứu Người Vượt Biển

Tôi tên là Nguyễn Văn Triệu theo học lớp căn bản computer (Microsoft windows and Internet class) do Hội Cứu Người Vượt Biển tổ chức.  Lớp học khai giảng từ ngày 11 tháng 2 năm 2003 đến ngày 10 tháng 4 năm 2003 tại 6231 Leesburge Pike building 416.  Mỗi tuần học hai ngày thứ ba và thứ năm từ 6:00 pm đến 8:00 pm.

Lần đầu tiên làm quen với máy computer, tôi rất bỡ ngỡ vì tên gọi trong computer bằng tiếng Anh, thật là khó để dịch ra tiếng Việt. Tôi chỉ nhớ con chuột, xử dụng nó thật vất vả vì nó chạy lung tung trên màn hình. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tâm của các người thiện nguyện trẻ: Cô Kiều Hạnh Vũ, cô Bảo Quyên, và anh Alan Van. Đặc biệt là cô Bạch Phạm điều khiển và soạn thảo chương trình học. Giờ thực hành Cô Bạch hướng dẫn cho chúng tôi từng người một. Cô thấy chúng tôi là người cao niên, chậm hiểu, cô đã tăng thêm giờ học. Nhờ vậy, chúng tôi đã hiểu rỏ về phần căn bản computer. Chúng tôi email cho người thân trên thế giới, đặc biệt email về Việt Nam, và đọc nhiều tin tức hấp dẫn trên Internet.

Tôi xin đại diện lớp học này, trước hết xin cám ơn Hội Cứu Người Vượt Biển cho chúng tôi cơ hội để học và sử dụng máy computer và cám ơn tất cả thầy cô giáo thiện nguyện đã hướng dẫn tận tâm cho chúng tôi trong suốt thời gian học. Chúng tôi cầu chúc tất cả quý vị trong hội có nhiều sức khoẻ để phục vụ và giúp đỡ cho người đồng hương trong tiểu bang Virnigia này. 

Kính chào quý vị.
Nguyễn Văn Triệu

Hampton, VA
Trong tháng tư vừa qua, văn phòng UBCNVB tại Hampton vẫn đẩy mạnh công tác giáo dục và thông tin đến đồng hương trong vùng về các chương trình như  chống ung thư ngực và cổ tử cung cho phụ nữ, chương trình giúp đỡ các nạn nhân bị bạo hành, chương trình hướng dẫn an toàn nghề nghiệp...

Văn phòng cũng làm việc và trao đổi về thông tin và kinh nghiệm với một nhóm sinh viên trường đai học William and Mary ngành tâm lý để rút tỉa thêm kinh nghiệm giao lưu và giúp đỡ thân hữu dồng hương.

Hiện nay, với sự giúp đỡ của một vài thành viên thuộc hội từ thiện Peninsula Reads, văn phòng đang cố gắng mở lớp anh văn luyện thi quốc tịch cho người Việt trong vùng.

Cũng trong tháng qua, Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. hoàn tất thêm 3 hồ sơ bảo lãnh thân nhân cho các thân chủ và hy vọng gia đình họ sẽ đoàn tụ trong một ngày gần đây. Trung tâm cũng giúp đỡ đồng hương thiết lập hồ sơ thi quốc tịch, xin thẻ xanh và cung cấp thông dịch viên cho văn phòng Healthy Families Partnership vơi lệ phí căn bản.

Trong kế hoạch phát triển của UBCNVB, văn phòng chi nhánh Houston vừa được tăng cường thêm một số chương trình và nhân viên điều hành.

Ngày 3 tháng 5, 2003; trong chương trình phát thanh của Đài Saigon Houston dành cho Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. Houston, giám đốc văn phòng chi nhánh Houston đã giới thiệu Cô Kelly Heinrich, một luật sư của UBCNVB đến từ Hoa Thịnh Đốn, trình bày về một tuần lễ hoạt động của cô ở Houston giúp các nạn nhân buôn người tại đảo American Samoa trong việc thiết lập hồ sơ xin Chiếu Khán loại T.

Một tin vui nữa, anh Shandon Phan, thực tập sinh của chi nhánh Houston, tháp tùng một phái đoàn vận động Quốc Hội cho một dự luật thừa nhận quyền công dân của các con lai trong các ngày 6-9 tháng 5, điện về cho hay một số dân biểu sau khi tiếp xúc cũng đã nhận lời đồng bảo trợ cho dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam. (Xem hình ảnh và các bài tường thuật trong số này).

 Mọi liên lạc cần thiết xin gọi số: (281) 530-6888.

Louisville, KY
Tin về các dịch vụ di trú, tị nạn, trợ cấp:
Trong tháng 4, 2003 đã có:

 - 29 hồ sơ hoàn tất các thủ tục và gởi đến Sở Di Trú.
- 12 trường hợp đã được nhân viên của văn phòng đưa đi khám sức khỏe và hướng dẫn làm thủ tục nhập Quốc tịch. Kết quả thu được: 100% được miễn đóng tiền lệ phí và miễn thi phần Anh văn.
- 4 gia đình con của các cựu tù cải tạo trước đây đã bị từ chối khi phỏng vấn, nay nhờ sự can thi ệp của UBCNVB (với sự hỗ trợ tích cực của các dân biểu tại địa phương) nên các giấy tờ cần thiết đã được bổ sung và việc xét nghiệm DNA đã được tiến hành đồng thời tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Hy vọng ước mơ đoàn tụ sẽ biến thành hiện thực trong thời gian sắp tới.
- 6 trường hợp PIP xin Thẻ Xanh đã nhận được thư gọi đi lăn tay.
- 2 hồ sơ hợp pháp hóa đăng ký kết hôn để gởi về Việt Nam.
- Một số trường hợp như xác định tình trạng đăng ký Selective Service System, bảo lãnh thân nhân, fiancé(e), kết hôn...
- Hướng dẫn 4 người xin được tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền già; 3 người được food stamps...

Tin về lớp luyện thi Quốc tịch:
Lớp luyện thi Quốc tịch khóa 3 đã kết thúc vào ngày thứ bảy 03/5/2003. Sau 3 tháng học dưới sự hướng dẫn và kiểm tra của 3 giáo viên Mỹ và 3 thiện nguyện viên người Viêt, 11 học viên đạt kết quả tốt đã được cấp giấy chứng nhận.

Tin vui về Hội Cao Niên:
Chiều ngày 19/4/03, hơn 20 vị cao niên đã dự buổi sinh hoạt ngoài trời lần thứ nhất tại trụ sở của UBCNVB Kentucky cùng với sự hiện diện của khách mời danh dự là thầy giáo Bill Richart. Hy vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho việc hình thành Hội trong thời gian sắp tới.

Dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng:
Văn phòng đang dời về địa điểm mới với phòng ốc rộng rãi và có chỗ để Hội Cao Niên cũng như các nhóm khác nhau trong công đồng lui tới sinh hoạt. Trung tâm này sẽ được chính thức khai trương đầu tháng 6.
Điện thoại liên lạc: (502) 368-1491.

Orange County, CA
Trong tháng 4, 2003, 10 ngàn ấn bản báo Mạch Sống đã đươc ấn hành taị Quận Cam để phân phôí cho cộng đồng Việt Nam tại California, Oregon, và Washington state. Trong ấn bản này, ngoài 16 trang chính phát hành tại Houston, còn có 4 trang dành riêng cho California với các tin tức và bài vở địa phương. Các tháng tới, văn phòng Quận Cam còn dự định tăng thêm số lượng báo in taị địa phương để có thể phân phối cho các tỉnh lân cận.

Ngày 26 tháng 4, văn phòng UBCNVB tại quận Cam đã tồ chức một buổi thuyết trình Y Tế dành cho ba mẹ các em từ 5 tuổi trở xuống dưới sự bảo trợ của “Children & Family Commission of Orange County”. Buổi thuyết trình được  sự hợp tác của Bác Sĩ Nhi Khoa Nguyễn Thanh Thùy, bà Diễm Đức Quản, chuyên viên dinh dưỡng của chương trình Women-Infants-Children (WIC), Ngô Nhu, Điều Dưỡng Trưởng và Trina Thai, Phụ Tá Bác Sĩ thuộc UCI Family Health Center. Ngoài ra, Lindsey Etheridge, Điều Hợp Viên của Chương Trình Truyền Hình KOCE cũng tham gia nhằm giới thiệu với cử toạ về cách nuôi dưỡng các em bé khoẻ mạnh. Buổi thuyết trình kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và được hưởng ứng bởi nhiều bà mẹ trẻ. Nhiều câu hỏi được đặt ra và đã được giải đáp thoả đáng.

Cuối tháng 4 TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, đã tổ chức hai buổi huấn luyện cho các hội đoàn bất vụ lợi Việt và Mỹ ở Quận Cam về phương thức phát triển năng lực và về cách thức viết đề án xin ngân khoản.

Mọi liên lạc cần thiết về các chương trình của văn phòng Quận Cam xin gọi: (714) 775-2214.

Philadelphia, PA
Nhằm phối hợp với các hội đoàn địa phương để phổ biến tin tức và quyền lợi của đồng hương Việt Nam, ngày 20 tháng 4 vừa qua UBCNVB Philadelphia đã tới dự ngày sinh hoạt thường niên của Hội Cao Niên vùng Philadelphia và phụ cận. Trong buổi họp mặt hơn một trăm hội viên và khách dự của Hội, chúng tôi đã phổ biến về các chương trình như miễn thi quốc tịch cho đồng hương lớn tuổi, chương trình An Toàn Lao Động và đặc biệt, UBCNVB Philadelphia đang ráo riết đẩy mạnh chương trình Quỹ Tiết Kiệm IDA mà chúng tôi gọi nôm na là chương trình TIỀN ĐẺ RA TIỀN.

Quang cảnh lễ Giổ Tổ Hùng Vương tại Philadelphia

Trong buổi sinh hoạt, đồng hương rất chú tâm về chương trình quỹTiết Kiệm và đã đặt nhiều câu hỏi xác đáng.

Tháng tư cũng là tháng có rất nhiều tin vui cho văn phòng UBCNVB Philadelphia. Điện thoại báo tin: một gia đình HO sang Hoa Kỳ đã bảy năm vẫn chưa có thẻ xanh, sau khi nhờ UBCNVB Philadelphia khiếu nại, nay đã nhận được thẻ; một trường hợp con HO bị từ chối vào năm 1994, cũng đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Việt Nam gọi tái phỏng vấn.

Các lớp học Anh văn và vi tính căn bản tại Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng vẫn tiến triển tốt đẹp.

Mọi thắc mắc hay muốn ghi danh vào các chương trình, xin liên lạc cô Lisa Vũ: (215) 338-9912.

Raleigh, NC
UBCNVB Raleigh đã tham gia phổ biến rộng rãi bản công bố của Văn phòng Thống Đốc Tiểu Bang, ngày Thứ Ba 29 tháng Tư  là ngày “National Service Day” của Tiểu Bang North Carolina, nhằm cảm ơn và khích lệ tinh thần làm việc thiện nguyện của mọi công dân trong cộng đồng. Nói chung, đó là việc giúp đỡ các trẻ em học hành tốt, những người cao niên đạt được những nhu cầu cần thiết, bảo vệ môi sinh, ngăn ngừa tội ác hoặc ma tuý. Văn phòng Raleigh cũng đã nhận được hai mươi “Thư Cảm Tạ” của Văn Phòng Thống Đốc Raleigh để chuyển đến những thiện nguyện viên đã và đang trợ giúp các chương trình do UBCNVB thực hiện.

Văn phòng chi nhánh Raleigh hiện đang nỗ lực giúp thiết lập hồ sơ xin miễn thi phần Anh Văn trong kỳ thi nhập quốc tịch, hoặc xin miễn lệ phí, hoặc cả hai cho những gia đình HO đang gặp khó khăn về sức khỏe và tài chính.

Mùa thuế năm 2003, UBCNVB Raleigh đã giúp khai thuế miễn phí cho 23 gia đình, tổng cộng số tiền thuế lấy lại được từ liên bang là $18.592; tiểu bang là $3.116; Earned Income Credit là $3.849 và Child Tax Credit là $1.482. Nghĩa là, trên 25 ngàn Mỹ kim đã được đem về cho nền kinh tế cộng đồng.

Văn phòng chi nhánh Raleigh là nơi đáng tin cậy để giao phó các dịch vụ về di trú, di dân như thiết lập hồ sơ xin thẻ xanh, giấy phép làm việc, bảo lãnh thân nhân theo diện đoàn tụ gia đình hoặc tị nạn.

Mọi chi tiết liên quan, xin liên lạc điện thoại số: (919) 876-8448.

St. Louis, MO
Ngày 12 tháng Tư dương lịch tức ngày 11 tháng Ba Âm lịch, UBCNVB tại St. Louis đã hỗ trợ cho hội cao niên một phần lớn tài chánh, nhân lực cũng như địa điểm để làm lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Buổi lễ đã được tổ chức trang nghiêm tại văn phòng của UBCNVB-St. Louis. Đây là một bước thành công của hội cao niên người Việt-St. Louis trong việc phát huy và bảo tồn văn hóa Việt. Hội Cao Niên St. Louis là một trong hai tổ chức đã được UBCGVB cấp ngân khoản nhỏ trong đợt đầu tiên.

Cũng trong tháng Tư vừa qua, UBCNVB- St. Louis đã hợp tác với chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm tại địa phương, giúp cho 15 đồng hương mở tài khoản. Phần lớn các tài khoản này là để dành tiền mua nhà, sửa nhà, mua xe, đi học, và mở cơ sở thương mại. Tổng cộng số tiền để dành và tiền bù thêm là $60,000 trong vòng 6 – 30 tháng. Với số lượng cho phép khiêm tốn là 15 tài khoản và đã được sử dụng hết, văn phòng hiện đang đề nghị xin thêm. Có tin tức gì mới chúng tôi sẽ thông báo sau.

Văn phòng cũng đang lập danh sách anh chị em con lai trong tiến trình vận động cho quyền công dân của họ. Các chương trình phúc lợi xã hội như giúp đỡ các bác cao niên có bệnh tật xin miễn thi phần Anh văn trong kỳ thi quốc tịch, các lớp học vi tính, thông báo về giữ gìn môi sinh, sức khoẻ, phòng chống bệnh tật cũng được tiến hành tốt đẹp.

Nếu có thắc mắc hay có nhu cầu về dịch vụ bảo lãnh thân nhân, nhập tịch, thẻ xanh, giấy phép trở lại Hoa Kỳ (re-entry permit), hôn phu, hôn thê, và du lịch, xin liên lạc cô Thanh (314) 772-0454.

Sacramento, CA
Văn phòng UBCNVB Sacramento đã thực hiện chương trình khám nghiệm giúp phụ nữ Việt Nam đối phó với hai bệnh trạng có thể đưa tới tử vong: Ung Thư Vú và Ung Thư Cổ Tử Cung.

Hôm thứ Bẩy đầu tháng 4 vừa qua, văn phòng Sacramento và Tổ Chức VNCARES đã thuê 4 chiếc xe vận tải đưa 16 phụ nữ đến Bệnh viện St. Joseph Hospital’s Care Van ở thành phố Stockton để khám nghiệm Ung Thư Cổ Tử Cung miễn phí. Sau đó các phụ nữ này tham dự buổi hội thảo về việc tự khám vú (Breast Self-Examinations).

Chương trình phòng ngừa sức khỏe này đã được văn phòng UBCNVB vùng Hoa Thịnh Đốn phổ biến từ hai năm trước đây, và nhắc nhở phụ nữ về nguy cơ Ung Thư Vú và Ung Thu Cổ Tử Cung và khuyến khích họ tiếp xúc với các dịch vụ khám nghiệm phòng ngừa.

Vào đầu năm nay, Sutter Health Foundation đã giúp văn phòng UBCNVB Sacramento một ngân khoản để thực hiện chương trình khám nghiệm trên cho chị em phụ nữ.

 Muốn biết thêm các chi tiết về khám nghiệm miễn phí xin liên lạc:
 Bà TRINH ĐÀO
 Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. Sacramento
 Điện thoại: (916) 395-2156.

Springfield, MA
Trước hết văn phòng Springfield xin gởi lời cảm ơn chân thành tới những thiện nguyện viên đã bỏ công sức và thời giờ quí báu để giúp đỡ văn phòng trong thời gian qua.  Sau đây là tóm lược những sinh hoạt của UBCNVB Springfield trong tháng qua:

- Những nhóm Cao Niên và Con Lai vẫn sinh hoạt và gặp gỡ đều đặn tại văn phòng. 
- Với sự hướng dẫn của văn phòng và một vài thiện nguyện viên chuyên môn, hai nhóm tương trợ (self-help group) này đã hoàn tất và đệ trình đề án xin ngân quỹ nhỏ lên UBCNVB trung ương. 
- Hợp tác với một vài cơ quan bạn, văn phòng đã mời cô Brenda Louu, một chuyên viên về thảm hoạ của Hội Hồng Thập Tự đến giới thiệu và giải thích phương cách làm việc cũng như chức năng của Hội Hồng Thập Tự, đồng thời hướng dẫn cách đối phó, phản ứng, trong trường hợp xảy ra hoả hoạn. Cô Brenda còn cung cấp rất nhiều tài liệu hữu dụng bằng tiếng Việt cho các trường hợp tương tự.
- Các dịch vụ bảo lãnh thân nhân, thẻ xanh, dịch và thị thực các loại giấy tờ v.v. vẫn tiến hành tốt đẹp theo giờ hẹn trước.
- Trung Tâm Điện Toán được trang bị máy móc mới và hệ thống Internet tốc độ cao đã hoàn tất và bắt đầu hoạt động. Tuy chưa khai giảng khóa học nào nhưng quí đồng hương có thể ghé vào sử dụng máy điện toán theo lịch trình bên dưới để đọc, gởi e-mail, hoặc làm bài v.v.
- Các lớp Anh Ngữ  và luyện thi nhập tịch do linh mục Trần Đình Quỳnh đảm trách đã chính thức khai giảng và tiến hành tốt đẹp. (Thời khóa biểu các lớp học Anh ngữ và vi tính có niêm yết tại văn phòng). 

Văn phòng vẫn tiếp tục tuyển dụng thiện nguyện viên theo chương trình Americorps* VISTA, work-study, và người cao niên phụ giúp văn phòng, làm việc bán thời gian (20 giờ/tuần). Văn phòng thiết tha kêu gọi sự đóng góp của các anh chị em sinh viên cho chương trình dạy lớp vi tính căn bản cho quý đồng hương tại đây. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến. 
Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại số: (413) 846-6300

Washington, DC
Tháng tư vừa qua, văn phòng UBCNVB Hoa Thịnh Đốn đã tận tình giúp đở cho gia đình anh Lâm Dụng, một cưụ sĩ quan diện HO, hiện đang sống ở Hoa Thịnh Đốn, trong việc tìm cho anh một nhân viên trợ giúp y tế. Anh Dụng vừa đến Mỹ năm 1997, qua năm 1999 anh bất ngờ bị tai biến mạch máu não, bại liệt, không còn khả năng làm việc và tự chăm sóc bản thân. Việc chăm sóc cho anh Dụng đang bệnh tật dồn lên đôi vai của chị Thi, vợ anh, làm chị rất mệt mõi, suy kiệt. Văn phòng UNCNVB đã phối hợp với Home Healthy Agency tìm được một nhân viên trợ giúp y tế đến chăm sóc, giúp đở cho anh Dụng tại tư gia mỗi ngày. Sự trợ giúp chuyên môn này đã có tác dụng tốt với sức khỏe anh Dụng và làm giảm  gánh nặng tinh thần, thể chất cho chị Thi rất nhiều.

Cũng trong tháng qua, văn phòng UBCNVB  Hoa Thịnh Đốn vận động một số đồng hương trong vùng dự cuộc hội thảo  chủ đề “ Cơ Hội Cho Tất Cả Mọi Người” do Văn Phòng Sự Vụ Châu Á Thái Bình Dương và Hội Đồng Cố Vấn về Châu Á Thái Bình Dương, trực thuộc văn phòng Thị Trưỡng, tổ chức tại thư viện Martin Luther King. Mọi người đã hân hoan đón chào ông thị trưởng Anthony A. Williams.

Tại buổi hội thảo, cô Hiền Vũ, giám đốc văn phòng UBCNVB Hoa Thịnh Đốn, và một số đại diện cho cộng đồng như bà Lê Ngọc Anh, ông Nguyễn Hường, bà Trương Thị Thương và ông Võ Tấn đã lên diễn đàn để trình bày những khó khăn của dân chúng. Trong bài hồi đáp, ông Anthony A. William đã hứa sẽ xem xét và giải quyết các khiếu nại về dân sinh, cam kết sẽ thúc đẩy việc đổi mới sâu rộng cho khu vực, khen ngợi sự đóng góp của văn phòng UBCNVB Hoa Thịnh Dốn và cá nhân của cô Hiền Vu.õ

Tháng tới, văn phòng Hoa Thịnh Đốn sẽ tổ chức lớp dạy tiếng Việt hè cho các em thiếu niên học sinh Việt Nam. Mọi chi tiết về lớp học, xin liên lạc với cô Hiền Vũ, số (202).234.3598.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=522