Hạ Viện Hoa Kỳ Thông Qua Điều Luật
Date: Tuesday, November 29 @ 13:03:01 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Nhân Quyền Cho Việt Nam

Hoa Thịnh Đốn – Ngày 16 tháng 7, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua điều luật về nhân quyền cho Việt Nam với điều khoản chế tài trong trường hợp Việt Nam không cải thiện nhân quyền.

Điều luật này được Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) đưa vào như một điều khoản tu chính trong Dự Luật Chuẩn Chi Ngân Sách Ngoại Giao (HR 1950) ngay trước khi dự luật này được đưa ra biểu quyết tại Hạ Viện.

Nhờ vậy mà điều luật về nhân quyền đã không phải đi qua thể thức bình thường, nghĩa là phải thông qua các cấp tiểu ban và uỷ ban rồi mới được ra toàn thể Hạ Viện để biểu quyết.

Điều luật về nhân quyền không cho phép Hoa Kỳ tăng viện trợ không thuộc lãnh vực nhân đạo cho Việt Nam cho đến khi quốc gia này chứng tỏ việc cải thiện nhân quyền bằng nhữnh hành động cụ thể như trả tự do cho các tù chính trị và tôn giáo, không can dự vào nội bộ của các giáo hội, trả tài sản và đất đai cho các giáo hội, và tạo mọi thuận lợi cho nạn nhân của sự ngược đãi tham gia các chương trình tị nạn của Hoa Kỳ.

Điều luật chuẩn chi 2 triệu Mỹ kim mỗi năm để tài trợ cho các tổ chức có hoạt động cổ võ dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, và trên 10 triệu Mỹ kim để gia tăng việc phát sóng của Đài Á Châu Tự Do về Việt Nam

Điều luật cho phép tiếp tục các chương trình tị nạn như HO, ROVR, U11 dành cho những người có đủ điều kiện nhưng vì lý do bất khả kháng đã không có cơ hội tham gia trước đây.

Điều luật cũng đòi hỏi Bộ Ngoại Giao phải tạo mọi cơ hội cho các thành phần yêu chuộng dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam tham gia vào các chương trình trao đổi và thăm viếng với Hoa Kỳ. Đồng thời hàng năm Bộ Ngoại Giao phải phúc trình với Quốc Hội về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam với những dữ kiện cụ thể. Bản phúc trình này phải có sự hội ý với các tổ chức nhân quyền trong đó có các tổ chức của người Mỹ gốc Việt.

Chính phủ Việt Nam cực lực phản đối việc Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua điều khoản tu chính kể trên. “Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ giữa các quốc gia,” theo lời của phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Ngay sau khi Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua điều khoản này, Dân Biểu Christopher Smith đã gởi lời cảm ơn cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã liên tục vận động các dân biểu của họ trong hơn hai tháng qua. Nhờ vậy mà điều luật này đã không gặp một cản trở nào khi được đưa ra Hạ Viện để biểu quyết.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=497