TIN SINH HOẠT CÁC VĂN PHÒNG CHI NHÁNH
Date: Monday, November 28 @ 18:35:04 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


CỦA UỶ BAN CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN

Adelphi, MD
Văn Phòng UBCNVB Maryland thông báo về các lớp học tại địa phương trong niên học mới:

1. Lớp Mẫu Giáo:
Các trường công lập thuộc quận Montgomery hiện nay đang nhận ghi tên học sinh vào các lớp mẫu giáo niên học 2003-2004. Điều kiện, hồ sơ và nơi ghi danh:

Liên lạc các trường tiểu học trong khu vực.

2. Các lớp Vỡ Lòng (Pre – K):
Sở Giáo Dục quận Montgomery hiện nay đang nhận ghi tên học sinh vào các lớp vỡ lòng niên học 2003-2004. Điều kiện, hồ sơ, nơi ghi danh: Liên lạc tại Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Phòng 141,Rockville, Maryland 20852 từ thứ Hai đến thứ Năm (9gsáng đến 4g chiều.)

Nếu cần biết thêm chi tiết hoặc cần được giúp đỡ trong việc lập hồ sơ cho hai lớp kể trên, xin quý vị liên hệ với văn phòng UBCNVB Maryland, số điện thoại 301-439-0505.

3. Chương trình cho thiếu nhi:
Các gia đình trong khu vực Silver Spring cần biết: Judy Center ở Silver Spring (đặt trong khuôn viên trường Tiểu học Rolling Terrace – 705 Bayfield Street, Takoma Park, MD 20912) hiện đang có chương trình Play and Learn Time tổ chức hàng tuần vào thứ Tư (2g đến 4g30 chiều) và thứ Sáu (10g đến 12g sáng) cho các em thiếu nhi từ sơ sinh đến 5 tuổi. Mục đích của chương trình là chuẩn bị cho các em sẵn sàng để đi học. Các phụ huynh cũng có thể học hỏi thêm về việc hướng dẫn, giáo dục con cái trong gia đình. Chương trình hoàn toàn miễn phí.

Quý vị có thể liên hệ với văn phòng Judy Center ở Silver Spring theo số điện thoại 301-439-7696 hoặc văn phòng UBCNVB Maryland, số điện thoại 301-439-0505 để biết thêm chi tiết.

Atlanta, GA
Do nhu cầu phát triển thêm nhiều chương trình phục vụ cộng đồng, văn phòng UBCNVB tại Atlanta đã dời đến địa điểm mới rộng rãi hơn:

3335 Chamblee Dunwoody Rd
Chamblee, GA 30341
Điện thoại: (770) 458-6700 hoặc (770) 458-7709

Sau gần 3 năm phục vụ đồng bào tại Atlanta, văn phòng đã cung ứng nhiều chương trình hữu ích như an toàn lao động về nghề nghiệp, nạn nhân của sự tra tấn.

Các dịch vụ di trú và tị nạn của văn phòng phục vụ cho đồng bào không những tại Atlanta mà cả từ các vùng lân cận như Alabama, South Carolina, Florida và Tennessee.

Kể từ tháng 11 năm 2002, văn phòng UBCNVB tại Atlanta đã có chương trình dạy ESL, nhập tịch và computer cho người lớn tuổi, và chương trình dạy Việt ngữ cho trẻ em. Do sự ủng hộ nồng nhiệt của quý đồng bào tị nạn, số học viên ghi tên học ngày càng đông.

Mọi thắc mắc hay muốn ghi danh, xin liên lạc Văn phòng UBCNVB điện thoại 770-458-6700.

Camden, NJ
Tháng qua, UBCNVB chi nhánh Camden đã tổ chức mãn khoá cho 5 lớp:

- 2 lớp ESL, gồm tổng cộng 16 học viên. Đa số học viên là những người đang đi làm việc ở hãng xưởng. Sau khóa học, phần lớn các học viên cảm thấy tự tin hơn trong khi trò chuyện, giao tiếp với các đồng nghiệp người Mỹ trong hãng xưởng của họ.

- Lớp Thức Ăn Dinh Dưỡng rất sôi nổi. Các học viên đã tham gia liên tục 7 buổi học và còn được thưởng thức các món ăn đặc biệt do bà Robin Waddell, người
phụ trách lớp, tự nấu cho học viên thưởng thức như là những món ăn kiểu mẫu. Kết thúc khóa học đÏã có12 học viên được cấp chứng chỉ hoàn tất chương trình học.

- Chương trình sau giờ học của các em học sinh cũng đã kết thúc, gồm 17 em tham dự. Các em đã được cô Mena Limpy hướng dẫn nhiều trò chơi lành mạnh và bổ ích.

- Cuối cùng là lớp computer với 10 học viên. Ngoài những bài học căn bản như cách thức vận hành, lắp đặt máy và các thiết bị ngoại vi, vàsử dụng soffware; học
viên còn được hướng dẫn cách thức tìm kiếm những tin tức cần thiết trên mạng Internet để có thể ứng dụngvào đời sống.

Văn phòng Camden cũng đã trợ giúp thành lập một câu lạc bộ cao niên. Buổi họp đầu tiên qui tụ đươc 12 vị; họ đã tham gia bàn bạc những chương trình hoạt động của câu lạc bộ. Nhân dịp lễ Quốc Khánh vừa qua câu lạc bộ cao niên đã tổ chức tham gia du ngoạn Attlantic City và Ocean Beach cùng với Hội Người Việt Cao Niên ở Philadelphia.Văn phòng Camden sẽ cung cấp một phòng họp và những phương tiện cần thiết để câu lạc bộ sinh hoạt.

Mọi liên lạc, xin gọi số (856) 486-7770 hoặc (856) 486-7744.

Falls Church, VA
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, trên một trăm thanh niên từ các tiểu bang đã quy tụ về Hoa Thịnh Đốn để tham gia buổi Hội Thảo Về Tuổi Trẻ Lãnh Đạo kỳ 2.

Luật Sư Jean Bruggeman, Phối Hợp Viên Dịch Vụ Pháp Lý của UBCNVB, trình bày về chương trình chống buôn người với các sinh viên Việt. Là thành viên trong ban tổ chức buổi hội thảo kỳ 1 cách nay 3 năm, UBCNVB tài trợ một ngàn Mỹ kim cho việc tổ chức buổi hội thảo năm nay. UBCNVB chúc mừng sự thành công của buổi hội thảo này.

Cùng lúc, UBCNVB tài trợ cho nhóm Kết Đoàn ngân khoản một ngàn Mỹ kim để khuyến khích và huy động các thanh niên trong vùng tham gia đoàn diễn hành của cộng đồng người Việt trong ngày Lễ Độc Lập tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. UBCNVB cũng đãõ hỗ trợ nhóm Kết Đoàn hai ngàn Mỹ Kim để thực hiện Tết Trung Thu năm nay. Những ngân khoản nhỏ này nhằm khuyến khích và tạo phương tiện cho giới trẻ Việt tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Ngày 14 tháng 7, Văn Phòng Falls Church của UBCNVB chính thức khai trương chương trình Anh Lớn, Chị Lớn cho 13 thanh thiếu niên Việt. Đây là chương trình kèm học kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Qua đó, mỗi em thanh thiếu niên được một Anh Lớn hay Chị Lớn chăm sóc và theo dõi cho việc học hành và những sinh hoạt ngoài nhà trường. Trước đó vài hôm các phụ huynh đã được UBCNVB mời đến để giải thích về chương trình này. Các bậc phụ huynh được khuyến khích góp phần tích cực với chương trình. Hiện nay chương trình đã hết chỗ cho mùa Hè. Quý vị phụ huynh muốn ghi danh cho con em vào mùa Thu, xin liên lạc sớm với cô Bạch tại số
703-538-5510, ext. 207.

Trong tháng 7 UBCNVB vùng Bắc Virginia chào đón Cô Sangita Chari, tân Quản Trị Viên Chương Trình Chống Buôn Người cho vùng Hoa Thịnh Đốn, và cô Christina Nguyễn, nhân viên mới trong chương trình giúp đồng hương về các dịch vụ ngân hàng. UBCNVB cũng chào đón em Milan Nguyễn, học sinh trung học, đang thực tập với UBCNVB. Em Milan chịu trách nhiệm thành lập danh sách các trường hợp con lai chưa có quốc tịch để chuẩn bị cho cuộc vận động xin miễn thi quốc tịch cho họ, do UBCNVB chủ xướng cùng với Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam.

Hampton, VA
Trong tháng qua, văn phòng UBCNVB tại Hampton vẫn tiếp tục phát triển chương trình trương mục đầu tiên (FAIR) nhằm giúp đỡ đồng hương mở trương mục ngân hàng. Văn phòng luôn có nhân viên đi cùng đến ngân hàng mà quí vị chọn để trực tiếp giúp đỡ về thông dịch và nêu lên những câu hỏi để nhân viên ngân hàng có thể giải đáp các thắc mắc của quí vị. Đồng hương nào cần giúp đỡ về việc mở trương mục ngân hàng, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng. Cũng xin nhắc lại đây là một chương trình miễn phí do chính phủ và Bộ Ngân Khố cùng hợp tác với ngân hàng tài trợ nhằm giúp đỡ người định cư gặp khó khăn về ngôn ngữ trong việc mở trương mục ngân hàng. Địa bàn phục vụ của chương trình bao gồm Newport News, Williamsburg, Hampton, Norfolk, Virginia Beach, Chesapeake...

Ngoài ra, văn phòng trong tháng qua vẫn tiếp tục phổ biến các thông tin đến đồng hương trong vùng về các chương trình Nạn Nhân Bạo Hành, chương trình Chống Xung Đột Trong Gia Đình, chương trình Hướng Dẫn An Toàn Lao Động, chương trình về sức khoẻ và ngăn ngừa ung thư cho phụ nữ...

Về phần dịch vụ, văn phòng có nhân viên được huấn luyện về luật di trú làm việc dưới sự trông nom của luật sư chuyên nghiệp. Trong tháng 7, văn phòng làm đơn khiếu nại cho hai trường hợp diện tị nạn và theo dõi các hồ sơ bão lãnh thân nhân cho các thân chủ, đồng thời cũng đã giúp đỡ nhiều đồng hương làm đơn thi quốctịch và xin thẻ xanh với lệ phí.

Để giải đáp mọi chi tiết và thắc mắc về các chương trình của UBCNVB và dịch vụ S.O.S., xin vui lòng liênlạc số: (757) 723-6661 hoặc Fax: (757) 723-2228.

Houston, TX
Như đã loan tin trong số báo trước, UBCNVB chi nhánh Houston đã chuyển về khu Hong Kong City Mall, một khu chợ và trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng Á châu tại thành phố Houston, TX. Sự thay đổi này đánh dấu một sự chuyển mình, một phát triển lớn của UBCNVB nói chung và của văn phòng chi nhánh Houston nói riêng:

-Về nhân lực: Văn phòng đang duyệt xét hai hồ sơ của hai luật sư cho chức vụ staff attorney; thu nhận hai bác làm việc bán thời gian do Chương Trình Tìm Việc Cho Người Cao Niên được Bộ  Lao Động đài thọ và một em học sinh lớp 12 tình nguyện làm việc văn phòng một năm (xem phần giới thiệu bằng hình ảnh) .

-Về tổ chức: Một trung tâm dịch vụ chuyên trách các dịch vụ di trú, tị nạn và các chương trình của UBCNVB đã hoạt động hữu hiệu trong 4 năm qua và trên đà phát triển rộng hơn nữa. Một trung tâm Thông Tin và Yểm Trợ đang được nghiên cứu (Báo Mạch Sống, cơ sở xuất bản sách Mạch Sống; yểm trợ kỹ thuật minh họa, trình bày và in ấn cho các văn phòng chi nhánh và trung ương).

Chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm sau một thời gian tạm ngưng vì trở ngại nhân sự nay đã được tiếp tục rất phấn phởi: 6 buổi phát thanh thông báo về ý nghĩa, lợi ích của chương trình đã được thực hiện vàđông đảo đồng hương hưởng ứng (chi tiết, hình ảnh, số người ghi danh sẽ được loan báo trong số báo tới).
Xin liên lạc địa chỉ mới: 11205 Bellaire Blvd., Suite B22 Houston TX 77072
Điện thoại: (281) 530 – 6888

Louisville, KY
Văn phòng Louisville, chỉ mới thành lập chưa đầy một năm, đã phát triển mạnh mẽ. Văn phòng đã dời về một khu rộng rãi và khang trang, với nhiều sinh hoạt cho đồng hương ở mọi lứa tuổi. (Xem bài viết và hình ảnh trang...)
Xin liên lạc địa chỉ mới: 5330 South Third Street, suite 200 Louisville KY 40214
Điện thoại: (502) 368-8448

Orange County, CA
Năm nay là năm đầu tiên UBCNVB Quận Cam phối họp với 10 cơ quan hội viên của Diễn Đàn Tỵ Nạn tổ chức ngày tỵ nạn nhằm ngày 11 tháng 7 năm 2003 .

Diễn Đàn Tỵ nạn là một tập hợp các cơ quan hoạt động phục vụ người tỵ nạn đã được thành lập, phát triển và hoạt động liên tục 26 năm. Năm nay đã có hơn 200 người ghi danh tham gia diễn đàn cùng với sự hiện diện của các giới chức chính quyền địa phương: Ông Frank Fry, thị trưởng Westminster, cô Janet Nguyễn, Planning Commisioner thành phố Garden Grove và đại diện cho Dân Biểu Tiểu Bang Ken Maddox; Ông Doug Voge đại diện cho Dân Biểu Tiểu Bang Lou Correa; và cô Young Kim đại diện cho dân biểu Ed Royce. Những tiết mục giải trí, sinh hoạt văn hoá và giới thiệu các món ăn dân tộc làm phong phú thêm sinh hoạt của diễn
đàn.

Chương tình ESL
Sau 6 tháng theo học lớp ESL và vi tính của Ban kỹ thuật UBCNVB Quận Cam đã có 12 học viên hội đủ điều kiện ghi danh vào Community College, 2 người ghi tên vào chương trình sửa xe để theo học ngành Auto body repair và một số học viên đã tìm được việc làm trong ngành lắp ráp điện tử qua sự giới thiệu của Thầy Quân phụ trách về lớp computer ban đêm.

Chương trình Renter Assistance
Trong tuần lễ đầu của tháng 7, chưong trình Rental Assistance đã giúp cho 7 người đến điền đơn xin trợ cấp tiền thuê nhàvà hy vọng sẽ giúp thêm nhiều người đến xin điền đơn trong tháng 8, cao điểm của chương trình Renter Assistance.

Chương trình American Samoa Deawoosa:
Chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ xã hội và di trú cho 30 cựu công nhân Daewoosa Samoa tại Quận Cam. Nhiều người đã được cấp T visa qua sự trợ giúp pháp lý của Luật sư thuộc văn phòng UBCNVB Quận Cam. Phần đông họ đã nhận được huấn luyện, học Anh văn và nhận các hỗ trợ xã hội khác của văn phòng.
Mọi chi tiết xin liên lac: (714) 775-2214.

Philadelphia, PA
Trong việc vận đông đạo luật miễn thi Quốc Tịch cho diện con lai văn phòng UBCNVB Philadelphia đã nhận được khoảng 200 phiếu nhu cầu xin miễn thi Quốc Tịch. Các anh chị em này vẫn liên lạc thường xuyên với văn phòng tại địa chỉ 2800 Hellerman thành phố Philadelphia để nghe phổ biến về các hoạt động của Ủy Ban Cứu Ngươì Vượt Biển. Trong dịp này văn phòng có giới thiệu cho họ về chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm và sự lợi ích khi có một trương mục tại ngân hàng.

Một số đã ghi tên hưởng ứng.
Văn phòng UBCNVB Philadelphia có một tin vui là tháng 7 này được dón nhận cô Phạm Khánh Linh trong chương trình Work Study. Cô Phạm Khánh Linh đang là sinh viên tại University of Pennsylvania; cô sẽ phụ trách cho chương trình First Accounts For Immigrations and Refugees (FAIR). Khánh Linh rất trẻ, cô muốn tham gia vào chương trình của UBCNVB để có cơ hội sinh hoạt với đồng hương Việt Nam. Chúng tôi chào đón Khánh Linh và mong ước các bạn trẻ Việt Nam tham gia vào đội ngũ của UBCNVB ngày thêm đông đảo.

Các lớp ESL và Computer vẫn đang tiếp nhận học viên. Các dịch vụ bảo lãnh, di trú, quốc tịch vẫn đón nhận quý thân chủ thường xuyên. Nếu quý đồng hương có nhu cầu xin liên lạc với Cô LisaVũ hoặc anh Hội, điện thoại: (215) 338-9912.

Raleigh, NC
Văn phòng UBCNVB Raleigh hiện nay rất bận rộn trong việc chỉnh trang lại phòng ốc, thiết kế thêm một số máy vi tính mới được cung cấp từ Văn Phòng Trung Ương, đồng thời mở rộng thêm mạng lưới Internet network cho tổng số mười máy vi tính trong dự trù tuyển dụng thêm nhiều nhân viên mới, mở thêm các lớp học mới.

Trong tháng Tám, văn phòng Raleigh hy vọng có được một thiện nguyện viên làm việc trong chương trình Americorp* VISTA, Cô Osato Ogbahon đến từ Tiểu Bang Colorado. Văn phòng cũng dự trù tuyển thêm một nhân viên thiện nguyện và một nhân viên phụ giúp việc văn phòng. Vừa qua, nhân dịp TS Nguyễn đình Thắng, giám đốc điều hành UBCNVB, đến  viếng thăm văn phòngRaleigh, Bà Kay Reibold, nguyên Giám Đốc Hội Lutheran FamilyServices, Ông Nay Rong, Chủ Tịch tổ chức Montagnard Human Right Organization, Ông John Trần và Anh Khiêm Bùi có đến tham dự buổi họp mặt thân mật và cho biết họ sẽ hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Tháng qua, văn phòng Raleigh có đến tham đự hai buổi picnic, sinh hoạt thường niên của Cộng Đồng Việt-Mỹ Raleigh và của tổ chức hội cựu quân cán chính, đa số là cựu tù chính trị và những gia đình HO cư ngụ tại thủ phủ Raleigh và vùng phụ cận. Nhân dịp nầy, UBCNVB Raleigh có trao tặng cho Ông Nguyễn Đệ, Chủ tịch Hội Cựu Quân, Cán, Chính bằng Cảm tạ với chữ ký của Thống Đốc Tiểu Bang để ghi nhận tinh thần thiện nguyện, trợ giúp cho BCNVB thực hiện những chương trình phúc lợi xã hội trong thời gian qua. Đặc biệt, văn phòng đãù đến viếng thăm lần thứ hai Hội cao niên vùng Greensboro và High Point, đa số thuộc thành phần con lai và những gia đình HO, nhằm mục đích phổ biến những tin tức về việc vận động cho con lai và giúp thiết lập hồ sơ xin miễn lệ phí hoặc miễn thi Quốc Tịch cho quý vị cao niên, bệnh tật.

Sau hết, các dịch vụ di trú, tị nạn vẫn thường xuyên hoạt động hữu hiệu, hồ sơ được thiết lập nhanh chóng và chính xác.

Cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Văn phòng UBCNVB Raleigh: 5023 Falls of Neuse Rd. Raleigh, NC 27609. Điện thoại số: (919) 876-8448.

St. Louis, MO
Văn phòng UBCNVB - St. Louis vẫn hoạt động bình thường qua các chương trình phúc lợi xã hội như sức khoẻ và môi sinh với những bản dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ đã được phân phát rộng rãi đến người Việt quanh vùng St.

Louis và các vùng phụ cận. Riêng chương trình sức khoẻ cho người di dân cũng như việc dạy kèm Anh Văn cho các bác cao niên đã đạt được một kết quả khích lệ: học viên cao niên do cố gắng học hỏi cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên UBCNVB (kể cả ngày Chủ Nhật) đã thi đậu phần thi Anh Văn.

Xin chúc mừng bác Hoàng Văn Hai đã vượt qua kỳ thi sát hạch và phỏng vấn về lịch sử Hoa Kỳ.

Chương trình IDA hay Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm đã kết thúc trong tháng vừa qua, gồm 15 người tham dự chương trình. Khi nào có những chương trình tương tự, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi đến bà con đồng hương.

Cũng trong tháng qua, văn phòng UBCNVB - St. Louis đã tham gia và ủng hộ ba sinh hoạt cộng đồng, đó là ngày kỷ niệm Quân Lực VNCH, ngày lễ phát phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc (đây là một ngày lễ mang tính chất truyền thống đặc biệt của St. Louis do Hội Khuyến Học Nguyễn Xuân Vinh tổ chức hàng năm tại điạ phương), và ngày picnic Hè 2003 do hội cao niên tổ chức tại Tower Groves Park.

Văn phòng vẫn tiếp tục phục vụ bà con với các dịch vụ di dân, di trú, thẻ xanh, quốc tịch, hôn phu, hôn thê, du lịch, du học và các trở ngại pháp lý về di dân khác.

Ngoài ra văn phòng còn có các dịch vụ phụ như: công chứng, thị thực, dịch giấy tờ, fax, copy, thông dịch... Tham khảo hoàn toàn miễn phí, mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại: (314) 772-0454.

Sacramento, CA
Chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 7, 2003, tại Hội trường Goerge Sim Community Center, 6207 Logan St. Sacramento, Văn phòng Dịch Vụ SOS Sacramento đã tổ chức một buổi hội thảo  với đề tài: “Tìm hiểu và thảo luận về những khó khăn và các vấn đề liên quan đến người cao niên tại Hoa kỳ”.

Buổi hội thảo bắt đầu lúc 4:00 chiều với trên năm mươi người tham dự, đa số là những người lớn tuổi tại Sacramento.

Thuyết trình viên là Bác sĩ Nguyễn Ýù Đức đến từ Texas. Ông là bác sĩ chuyên khoa về lão khoa, cố vấn về vấn đề tâm thần, và về các vấn đề khác của người cao niên. Ông đã từng phục vụ cho Bộ Y tế Tiểu bang Louisiana hơn 25 năm và đồng thời cũng là tác giả của những cuốn sách về y học như: An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta…

Bs. Đức đã lần lượt trình bày các vấn đề:

-Khác biệt về vấn đề sức khoẻ giữa người cao niên Việt nam và Hoa kỳ, và các bệnh thông thường của người cao niên;

-Phòng ngừa ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho phu nữ Việt nam;

-Vấn đề thi nhập tịch đối với cựu tù nhân Cải tạo bị ngược đãi trước đây và nay gặp khó khăn trong vấn đề học Anh ngữ.

Phần thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí thân mật. Các hội thảo viên đã tích cực đóng góp ý kiến và Bs Đức đã giải đáp một cách thoả đáng các thắc mắc của các hội thảo viên.

Buổi hội thảo chấm dứt váo lúc 7:30 tối cùng ngày và đãø được đa số hội thảo viên đánh giá là “rất hữu ích” và mong được có những hội thảo tương tự trong tương lai. Cô Phú Lê, Phối Hợp Viên Chương Trình Cho Các Cựu Tù Cải Tạo, từ văn phòng trung ương cũng đã tham dự buổi hội thảo.
Mọi liên lạc xin gọi điện thoại số: (916) 395-2156.

Springfield, MA
Trước hết văn phòng Springfield xin gởi lời cảm ơn chân thành tới những thiện nguyện viên đã bỏ công sức và thời giờ quí báu để giúp đỡ văn phòng trong thời gian qua, đặc biệt là sự ủng hộ tài chánh của những Mạnh Thường Quân vùng Springfield và Hartford cho tờ báo Mạch Sống. Sau đây là tóm lược những sinh hoạt của UBCNVB-Springfield trong tháng qua:

− Các lớp Anh ngữ và luyện thi nhập tịch do linh mục Trần Đình Quỳnh và ông Trần Bá Xử đảm trách vẫn tiến hành tốt đẹp. Quí đồng hương nào không ghi danh học kịp khóa này xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết khóa tới.

− Văn phòng xin chúc mừng hội Thân-Hữu Quang-Trung và hội Phụ Nữ đã nhận được giấy báo của UBCNVB văn phòng trung ương chấp thuận cho ngân khoản nhỏ để làm vốn liếng sinh hoạt trong thượng tuần tháng bảy qua. Quý đồng hương có thể đón đọc chi tiết về những sinh hoạt sắp tới của hai nhóm trên trong số báo tới. Ngoài ra những bác cao niên vẫn gặp gỡ và sinh hoạt bình thường tại văn phòng.

− Ngày 28 tháng sáu, cộng tác với Child & Family Service, chúng tôi đã mời anh Chiến Dương, một nha sĩ rất quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Springfield tới nói chuyện và thảo luận với các em thiếu nhi về phương pháp giữ gìn và chăm sóc răng lợi, và về mọi vấn đề liên quan tới nha khoa tổng quát. Buổi hội thảo tiến hành tốt đẹp với sự tham gia đông đảo của cha mẹ và con em. Khi ra về các em đều nhận được quà như bàn chải, kem đánh răng, dental floss, v.v.

− Các dịch vụ bảo lãnh thân nhân, thẻ xanh, dịch và thị thực các loại giấy tờ, v.v. vẫn tiến hành tốt đẹp theo giờ hẹn trước.

− Để giải đáp những thắc mắc về tiến trình của cuộc vận động xin miễn thi nhập tịch cho con lai, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng hoặc theo dõi qua
báo Mạch Sống.

Văn phòng vẫn đang tiếp tục tuyển dụng thiện nguyện viên theo chương trình Americorps* VISTA. Văn phòng thiết tha kêu gọi sự đóng góp của các anh chị em sinh viên cho chương trình dạy lớp vi tính căn bản cho quý đồng hương tại đây. Chúng tôi mong nhận đượcnhiều ý kiến. Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại số: (413) 846-6300

Washington DC
Ngày 4 tháng 6 vừa qua, anh Minh Lê, quản lý văn phòng UBCNVB Hoa Thịnh Đốn, đã đại diện cho cộng đồng Việt trong thủ đô tuyên bố ủng hộ đạo luật DC Language Access trong cuộc hội thảo báo chí, được chính quyền thủ đô tổ chức. Nếu đạo luật này được thông qua, thì tất cả các cơ quan chính phủ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn phải có trách nhiệm cung cấp tất cả các hồ sơ, giấy tờ có kèm theo bản dịch tiếng Việt và có các thông dịch viên tiếng Việt khi được yêu cầu.

Ngày 25 tháng 06, UBCNVB Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức buổi hội thảo về Di Trú, An Ninh Khu Vực và Sức Khỏe Cộng Đồng ở nhà thờ Sacred Heart thuộc khu Mount Pleasant, nơi có nhiều đồng bào Việt sinh sống.

Các thuyết trình viên tại buổi hội thảo là ông Robert Schofield, viên chức cao cấp của Sở Di Trú, nhiều cảnh sát khu vực và tiến sĩ Gurung,Văn phòng Phòng chống HIV-AIDS của Sở Y Tế. Sau khi nghe phần trình bày của các thuyết trình viên, dân chúng đã nêu lên nhiều câu hỏi về việc làm thẻ xanh, nhập quốc tịch, bảo lãnh thân nhân đã trở nên khó khăn, hay nhiều phiền phức và sai sót sau sự kiện 11 tháng 09. Vấn đề con lai xin nhập quốc tịch không phải thi cũng được nhiều lần nêu lên, và ý kiến chung của những người thuộc diện này là rất hy vọng Boat People S.O.S. có thể tranh đấu thành công cho họ. Dân chúng cũng đòi hỏi Cảnh sát khu vực phải giải quyết tình trạng mất an ninh, buôn bán ma túy ở đường Park Road và trong các khu chung cư tại đây.

Chương trình hè cho học sinh đang được tổ chức rất tốt ở văn phòng Hoa Thịnh Đốn. Khoảng 20 em thiếu niên tới văn phòng sinh hoạt mỗi ngày, các em ăn trưa với nhau, được hướng dẫn học tiếng Việt, đọc sách, học chụp ảnh, chơi thể thao chung và cùng nhau đi chơi xa.

Các em đều rất thích thú khi được đi chơi,khám phá thiên nhiên ở Chesapeake Bay; tham gia trại hè ở biển Maryland, nơi các em được tổ chức cho bơi lội, câu cá, chơi canoe; tham quan Spy Museum; đi xem phim và nhiều hoạt động vui chơi khác nhau.

Nếu cần thêm tin tức, xin liên lac điện thoại: (202) 234-3598.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=496