Một Cựu Tị Nạn Trở Thành Giám Đốc
Date: Friday, November 11 @ 15:45:31 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Sở Di Trú Hoa Kỳ.

WASHINGTON, Hoa Kỳ - Ngày 15 tháng 8 vừa qua Ông Edward Aguirre Jr. đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Giám Đốc Sở Quốc Tịch và Di Trú của Hoa Kỳ. Ông Aguirre được cha mẹ gởi sang Hoa Kỳ trong số hàng ngàn trẻ em rời Cuba trong các năm 1960-1962 để trốn thoát chế độ Fidel Castro. Cha mẹ của ông sau đó cũng đã vượt thóat sang Hoa Kỳ. Tổng Thống Bush đề cử Ông Aguirre vào chức vụ này vào tháng 2 vừa qua, khi mà Sở Di Trú được sát nhập vào Bộ Nội An và trở thành Sờ Quốc Tịch và Di Trú.

Tỷ Lệ Dân Chúng Mỹ Ủng Hộ Tổng Thống Bush Giảm Từ 70% Xuống Còn 59%.
WASHINGTON, Hoa Kỳ - Qua cuộc thăm dò do hệ thống truyền thông ABC thực hiện được báo Washington Post đăng tải vào thượng tuần tháng 7 vừa qua thì hơn phân nửûa dân chúng Mỹ không tin tưởng vào báo cáo tử vong tại Iraq của chính phủ Mỹ và cũng không tin tưởng vào tài lãnh đạo của nền hành pháp đương nhiệm.

Trên 52% những người được hỏi về việc hy sinh trên chiến trường Iraq của chiến sĩ Hoa Kỳ đều cho rằng không thể chấp nhận được. Mặt khác, công luận cho rằng chính quyền của Tổng thống Bush thổi phồng những bằng chứng không có trên thực tế về việc Iraq có vũ khí hủy diệt qui mô để mở chiến tranh. Tuy nhiên, 57% dân chúng Mỹ vẫn tin rằng cuộc chiến Iraq là cần thiết.

Theo báo Washington Post thì tỉ lệ dân chúng ủng hộ Tổng thống Bush và chính phủ của ông giảm sút đáng kể là do sự thú nhận của Toà Bạch Ốc rằng sự cáo buộc Iraq mua chất Uranium và chất phóng xạ của Phi châu là sai lầm.

Hoa Kỳ Chuẩn Bị Thành Lập Chính Phủ Có Chủ Quyền Cho Iraq.
BAGHDAD, Iraq -  Một Hội đồng lâm thời gồm 25 thành viên đại diện cho các sắc tộc và tôn giáo khác nhau tại Iraq lần đầu tiên nhóm họp tại Baghdad. Hội đồng bàn thảo các vấn đề quan yếu như ấn định ngày 9 tháng 4 là ngày nghỉ lễ toàn quốc để kỷ niệm chế độ Saddam Hussein bị lật đổ, ra quyết định phế bỏ tất cả những ngày lễ liên quan đến chế độ cũ và cung cấp các loại dịch vụ cần thiết cho dân chúng Iraq.

Hội đồng này còn có nhiệm vụ soạn thảo bản Hiến Pháp mới, chuẩn bị thành lập một chính phủ có chủ quyền cho Iraq, và tổ chức bầu cử tự do.

Mặc dầu vậy, các nhà quan sát tình hình Iraq cho rằng mọi quyết định tối hậu về việc cai trị đất nước này vẫn nằm trong tay vị đại diện toàn quyền của Hoa Kỳ là ông Paul Bremer.

Bom Nổ Dưới Hầm Tòa Nhà Quốc Hội Indonesia.
JAKARTA, Nam Dương - Một vụ phá hoại được thực hiện từ dưới hầm của tòa nhà Quốc hội Indonesia. Vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 8, 2003 tại trụ sở Quốc hội Nam Dương, làm bể một vài bức tường và cửa sổ nhưng không gây tổn thất nhân mạng vì lúc các nhà lập pháp đã tạm ngưng họp và không có mặt ở hiện trường.

Trong thời gian qua, ngoài vụ khủng bố này, nhiều vụ nổ lẻ tẻ xảy ra nhưng không có tổ chức nào đứng ra lãnh trách nhiệm. Chính quyền Nam Dương đang tiến hành điều tra tìm manh mối. Họ qui trách cho quân phiến loạn ly khai trong tỉnh Aceh.

Nhà chức trách hôm thứ Sáu tuần qua đã bắt giữ 9 người tình nghi thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah, tổ chức này bị nghi ngờ là thủ phạm của vụ nổ trung tâm du lịch Bali hồi tháng 10 vừa qua.

Israel Tố Cáo Ông Arafat Hỗ Trợ Khủng Bố Và Phá Hoại Các Nỗ Lực Hòa Bình Tại Trung Đông
LONDON, Anh Quốc - Thủ tướng Do Thái Ariel Sharon được Thủ tướng Anh Tony Blair và Ngoại trưởng Jack Straw ân cần tiếp đón  hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 8, 2003. Mục đích của chuyến công du này của Thủ tướng Do Thái là tìm cách thuyết phục Anh và các nước Âu châu cắt đứt liên lạc với nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. Ông Sharon tố cáo rằng ông Arafat đã thi hành chiến thuật khủng bố suốt 40 năm qua tạo nên nhiều đau khổ cho dân Palestine thay vì tạo dựng dựng hòa bình cho xứ sở của ông.

Trong dịp này, nhà lãnh đạo Do Thái cũng gián tiếp chỉ trích một số các nước Âu châu duy trì liên hệ với ông Arafat. Ông Sharon nói: “Khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải là một số các nước Âu châu vẫn còn hỗ trợ ông Arafat. Và làm như vậy, những nước này đã làm trì hoãn các nỗ lực hòa bình tại đây”. Chủ tịch Palestine, ông Yasser Arafat lên tiếng bác bỏ những lời tố cáo trên.

Khuynh Hướng Đồng Tính Luyến Ái Gia Tăng Trong Giới Trẻ Tại Phi Luật Tân.
MANILA, Phi Luật Tân - Một cuộc thăm dò do Viện Dân Số thuộc trường Đại Học Philippines cho thấy trên nửa triệu người trẻ cả nam lẫn nữ, tuổi từ 15 đến 24 đã từng có quan hệ tình dục với người đồng phái.

Một cách chi tiết hơn, bản thăm dò ghi nhận trên dưới 50% thanh niên và thiếu nữ Phi thích chung đụng với người cùng phái. Trung bình trong 100 người phái nam có đến 52 hay 53 người và nữ phái có từ 47 hoặc 48 người thích có quan hệ tình dục với người cùng phái lúc còn đi học.

Giáo sư Corazon Raymundo của Viện Dân Số thuộc trường Đại Học Philippines nói rằng số liệu ghi nhận được trong cuộc thăm dò cho thấy giới trẻ Phi đang có khuynh hướng đồng tính luyến ái rất cao. Và giáo sư Raymundo cũng khuyến cáo rằng: “quan hệ tình dục với người cùng phái không an toàn và dễ dàng bị bệnh AIDS, nhất là giữa phái nam với nhau”.

Tin Việt Nam

Doanh Nghiệp Việt Nam Xin Cấp Phép Chế Tạo Xe Và Phụ Tùng Xe Hơi.
Hà Nội - Bộ Công Nghiệp Việt Nam cho biết, có 37 doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn xin cấp phép chế tạo xe và đồ phụ tùng xe hơi các loại.

Theo kế hoạch, chính phủ Việt Nam dự trù gia tăng phần phụ tùng nội địa trong các loại xe hơi lên từ 35 đến 60%.

Hiện nay Việt Nam có 11 doanh nghiệp chế tạo và lắp ráp xe hơi, tất cả đều là liên doanh với nước ngoài và trong hai quý đầu năm nay đã bán được gần 12,000 chiếc.

Các liên danh vừa kể có tổng số vốn đầu tư lên đến 574 triệu đôla với công suất 148,000 xe mỗi năm.

Một Người Việt Bị Chính Phủ Úc Truy Tố.
Hà Nội - Một nguồn tin cho biết, Cảnh sát Australia sẽ truy tố một người đàn ông Việt quốc tịch Úc về tội đưa người nhập cảnh bất hợp pháp.

Bộ Trưởng Hải quan Chris Ellison cho biết người đàn ông khoảng 46 tuổi này, bị bắt trên chiếc tầu chở 53 người từ Việt Nam sang Úc, sẽ bị giải tòa xét xử và nếu bị kết tôi, ông có thể lãnh bản án tới 20 năm tù. Riêng 53 người trên tàu không được cứu xét tị nạn. Hải Quân Úc đã đưa họ lên đảo Christmas cách xa Úc cả ngàn cây số.

Việt Nam Và Indonesia Sẽ Ký Kết Hiệp Ước Cắt Giảm Sản Lượng Cà Phê.
Hà Nội - Các giới chức Việt Nam cho biết có thể sẽ cùng với Indonesia ký kết bản hiệp ước cắt giảm số lượng cà phê cung cấp cho thị trường quốc tế, trong kế hoạch nhằm tăng giá mặt hàng này.

Theo dự trù thì bản hiệp ước sẽ được ký kết nhân dịp Nữ Tổng Thống Magawati của Indonesia viếng thăm Hà Nội. Các nhà phân tích của thị trường cà phê cho biết vẫn chưa thể biết được quyết định của hai chính phủ Việt Nam và Indonesia sẽ ảnh hưởng thế nào đến thị trường cà phê toàn cầu.

Hiện giờ mỗi năm Indonesia sản xuất khoảng nửa triệu tấn cà phê, và Việt Nam nói số lượng cà phê thu hoạch được trong năm nay vào khoảng 520,000 tấn.

IMF Lưu Giữ 52.5 Triệu Đôla Dự Định Cho Việt Nam Vay Với Lãi Suất Thấp.
Hà Nội - Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã quyết định lưu giữ 52.5 triệu đô la dự định cho Việt Nam vay với lãi suất thấp vì Hà Nội chưa cải tổ hệ thống ngân hàng và kế toán theo cam kết.

Bản thông cáo của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế không nêu rõ lý do, nhưng các nhà quan sát cho rằng phía Việt Nam không công khai tài chánh, chậm trễ trong việc giải tư những doanh nghiệp nhà nước thua lỗ và chỉnh đốn hệ thống ngân hàng còn ngập nợ khó đòi.

Ngân khoản 52.5 triệu đô la không phải là lớn đối với Việt Nam, nhưng nếu cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị đình trệ sẽ kéo theo phản ứng tương tự từ những quốc gia và tổ chức cấp viện cho Việt Nam.

Các Tổ Hợp Luật Sư Nước Ngoài Sẽ Được Mở Văn Phòng Tại Việt Nam.
Hà Nội - Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký nghị định cho phép các tổ hợp luật sư ngoại quốc được mở văn phòng làm việc ở Việt Nam.

Nghị định cho phép các luật sư ngoại quốc hoạt động dưới ba hình thức: chi nhánh của tổ chức luật sư có trụ sở chính ở nước ngoài, công ty luật sư ngoại quốc riêng tại Việt Nam, hoặc là công ty luật sư liên doanh với một tổ chức luật sư của Việt Nam.

Các luật sư ngoại quốc sẽ được phép cố vấn các xí nghiệp về luật ngoại quốc hay quốc tế nhưng không được phép cố vấn về luật Việt Nam nếu họ không có bằng luật của một trường đại học của Việt Nam. Họ cũng không được phép tham gia biện hộ trước tòa.

Citibank Ký Hợp Đồng Tài Trợ Việt Nam Mua 4 Chiếc Boeing 777
Hà Nội - Buổi lễ ký hợp đồng tài trợ vốn giữa Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Mỹ, Ngân Hàng Citibank và Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam đã diễn ra ở Hà Nội, kết thúc cuộc đàm phán để Việt Nam có tiền mua 4 chiếc Boeing 777 của Mỹ.

Theo hợp đồng, Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Mỹ bão lãnh tín dụng để Việt Nam vay số tiền lên đến 700 triệu đô la với mức lời cố định không quá 4% một năm.

Đây là mức lời thấp nhất mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho một công ty ngoại quốc khi vay tiền mua máy bay của Mỹ.

Việt Nam Vi Phạm Nhân Quyền Trầm Trọng.
Hà Nội - Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Phan Thúy Thanh chính thức lên tiếng xác nhận sẽ đưa các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê và Trần Dũng Tiến ra tòa xét xử vì tội đã vi phạm luật pháp Việt Nam, nhưng không cho biết bao giờ và liệu các ông này có bị truy tố về tội làm gián điệp hay không. Hai ông Dương và Khuê có trong danh sách 21 người ký tên vào bản kiến nghị gửi Quốc Hội yêu cầu đổi mới theo đúng nguyệân vọng của  thông qua dự luật gắn liền khoản tiền viện trợ cho Việt Nam với tình trạng nhân quyền.

Dự luật chuẩn chi ngân sách ngoại giao cho tài khóa 2004 và 2005 mới được Hạ Viên Mỹ thông qua với điều khoản buộc hành pháp không được giúp những khoản viện trợ ngoài lãnh vực nhân đạo cho Việt Nam nếu Hà Nội không cải tiến tình trạng nhân quyền, thả tù nhân chính trị, hay cải đổi chính sách đối với sắc dân thiểu số.

Uỷ Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Việt Nam cho rằng việc này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho mối quan hệ đôi bên.

Quốc Tế Lên Án Hà Nội Về Việc Bắt Cóc Thượng Toạ Thích Trí Lực.
Cuối tháng 7 vừa qua, thân nhân nhận được tin tức là Thượng Toạ Thích Trí Lực đang bị giam cầm ở Việt Nam và chờ ngày ra toà. Tháng 4 năm 2002 TT Thích Trí Lực đã vượt thoát sự quản chế ở Việt Nam, trốn sang Cambốt và được Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc công nhận quyền tị nạn. Nhưng chỉ 3 tháng sau đó, TT Thích Trí Lực đã mất tích và các tổ chức Quốc Tế tình nghi là ông đã bị Việt Nam bắt cóc. Hiện nay nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đang lên tiếng phản đối Việt Nam về sự vụ này.

Năm 1999, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển nộp hồ sơ của TT Thích Trị Lực cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để yêu cầu can thiệp. Hiện nay UB đang cùng với Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam vận động chính phủ Hoa Kỳ giải cứu cho vị tăng sĩ này.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=469