Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới
Date: Tuesday, November 08 @ 10:49:38 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự




 Lên An Việt Nam Giam Giữ Ký Giả Nguyễn Vũ Bình.
Paris - Hôm thứ Sáu 26-9, ông Robert Ménard,Tổng Thư Ký tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã viết thư yêu cầu chính quyền Việt Nam cung cấp tin liên quan đến nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị bắt giam không xét xử từ một năm nay.

Ký giả Nguyễn Vũ Bình trước đây làm việc cho tờ Tạp Chí Cộng Sản, bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2002, vì ông đã dùng mạng Internet phổ biến bài viết:

“Suy nghĩ về các hiệp định biên giới Việt – Trung”. Chính phủ Việt Nam không cho biết lý do giam cầm, ngày đưa ra xét xử, và cũng không cho người thân vào thăm.

Bác Bỏ Tin Hải Quân Việt Nam Nổ Súng Vào Tàu Đánh Cá Trung Quốc.
Hà Nội - Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ tin nói lực luợng tuần duyên Việt Nam bắn vào hai tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc trong Vịnh Bắc Việt.

Phát ngôn viên Lê Dũng của Việât Nam nói: ngày 23 tháng 9, lực lượng Việt Nam phát hiện một tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong hải phận Việt Nam. Chiếc tàu này đã bị bắt đưa về cảng Hải Phòng.

Giới Đầu Tư Nản Lòng Trước Thay Đổi Đường lối Của Việt Nam.
Hà Nội -  Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Norio Hatori nói rằng sự thay đổi đột ngột các chính sách gần đây của nhà cầm quyền Việt Nam đã làm nản lòng không ít các nhà đầu tư.

Theo Đại sứ Norio Hatori thì Việt Nam chỉ nên thay đổi chính sách sau khi có sự tham khảo ý kiến và suy xét kỹ càng. Ông cũng chỉ trích  chính sách duy trì cơ chế hai giá và mức thuế khá cao đối với các công ty nuớc ngoài và thuế thu nhập đối với người nước ngoài.

Thâm Thủng Mậu Dịch Của Việt Nam Đã Lên Đến 3 Tỷ Đô La.
Hà Nội - Theo một thông báo mới đây của Tổng Cục Thống Kê Hà Nội, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong chín tháng đầu năm nay lên đến mức 3 tỷ Mỹ kim. Nguyên nhân là  tình trạng nhập siêu.

Số liệu của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất cảng trong chín tháng đầu năm tăng 25% trong khi đó kim ngạch nhập cảng tăng gần 30% cho các sản phẩm xăng dầu, máy móc thiết bị và sắt thép.

Một Công Ty Bất Động Sản Mỹ Mở Văn Phòng tại Sài Gòn.
Sài Gòn - Công Ty  CB Richard Ellis, 100% vốn nước ngoài, thành viên của tổ hợp kinh doanh bất động sản CB Richard Ellis (CBRE, Hoa Kỳ) vừa khai trương văn phòng mới tại thành phố Sài Gòn.

Công ty CBRE được cấp giấy phép hoạt động ở Việt Nam trong lĩnh vực chuyên cung cấp dịch vụ quản lý tài  sản, nhưng  chưa được phép mua bán, môi giới bất động sản ở Việt Nam.

CBRE là một tổ hợp lớn trên thế giới về kinh doanh bất động sản, doanh số năm 2002 đạt 1,7 tỷ đôla, có 14.000 nhân viên làm việc tại 250 văn phòng ở 48 nước.

Việt Nam Mở Hồ Sơ Mật Cho Hoa Kỳ.
Hà Nội - Việt Nam và Hoa Kỳ đã bàn về thõa thuận cho phép Mỹ thuê mướn các nhân viên tình báo cao cấp của Việt Nam để lục tìm các hồ sơ mật, các nguồn tin về tù nhân Mỹ bị giam giữ sau chiến tranh.

 Hoa Kỳ nói rằng cho đến nay vẫn còn 1882 quân nhân Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến chưa tìm được hài cốt.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Tới Mỹ Vận Động
Hoa Thịnh Đốn - Ông Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Ngoại Giao chính phủ Hà Nội đang có mặt tham dự khóa họp kỳ thứ 58 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York từ ngày 22 đến 29 tháng 9, 2003. Trong khi đó tại Hoa Thịnh Đốn một E mail do hai Dân Biểu Hoa Ky là Dân Biểu Lane Evans (Dân chủ, Illinois) và Dân Biểu Rob Simmons (Cộng Hòa, Connecticut) ký tên mời các Dân Biểu Hoa Kỳ tham dự ăn trưa vào lúc 12 giờ 30 cho đến 1 giờ 30 ngày thứ Ba 30 tháng 9, với ông Niên và ông Chiến tại Members Dinning Rooms, the Capitol.

Được biết hai dân biểu này có nhiều “quan hệ” với các phái đoàn của chính phủ Hà Nội mỗi khi họ đến Hoa Kỳ.

Theo TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, rất có thể buổi ăn trưa tại Quốc Hội Hoa Kỳ là cơ hội cho Ông Niên “lobby” ngăn chặn các dự luật Nhân Quyền.

Mười Hai Nhà Bác Học Được Giải Nobel Lên Tiếng Về Nhân Quyền Tại Việt Nam.
Hoa Thịnh Đốn – Một nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết mười hai nhà bác học nổi tiếng trên thế giới, từng đoạt giải thưởng Nobel, đang họp mặt tại Hoa Kỳ. Uỷ Ban Tranh Đấu Nhân Quyền tại Hoa Kỳ cho biết trong cuộc tiếp xúc và phỏng vấn các nhà bác học này, họ đã nói về quan điểm nhân quyền của họ, và nhất là vấn đề vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam hiện nay. Họ đã chính thức lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ khác.

Việt Nam Thay Đổi Thái Độ Với Vatican Về Việc Phong Chức Hồng Y Cho 1 Tổng Giám Mục Công Giáo.

Sài Gòn – Một nguồn tin từ Việt Nam cho biết, ngay sau khi có tin chính thức từ ToàThánh Vatican quyết định tấn phong chức Hồng Y cho Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Minh Mẫn cai quản địa phận Sài Gòn, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam phản đối và tỏ thái độ bất bình trong suốt hơn một tuần qua. Tuy nhiên, sau khi thăm dò phản ứng của đồng bào công giáo trong nước và hải ngoại, Hà Nội đã vội vàng thay đổi thái độ bằng cách chính thức lên tiếng công nhận việc phong chức Hồng Y cho Tổng Giám Mục Nguyễn Minh Mẫn là một vinh dự cho người công giáo Việt Nam.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=454