Một Người Việt Nhận Giải Thưởng
Date: Tuesday, November 08 @ 10:01:41 EST
Topic: Tin Trang Nhất


“Vô Địch” Trong Sử Dụng Kỹ Thuật Để Tạo Thực Lực Cho Các Cộng Đồng

Ngày 26 tháng 9 vừa qua, Dân Biểu Major Owens (Dân Chủ, New York) đã trao giải thưởng cho 60 người được vinh danh là “Vô Địch” toàn quốc trong việc sử dụng kỹ thuật tin học để phát triển cộng đồng.

Đây là giải thưởng phối hợp của ba tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp đáng kể trong việc phát huy thực lực trong khu vực xã hội của Hoa Kỳ bằng các phương tiện kỹ thuật tin học. Ba tổ chức này là CTCNet, khối liên kết của trên một ngàn Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng ở khắp Hoa Kỳ; Educational Technology Think Tank, tập hợp của các nhà tư tưởng về áp dụng kỹ thuật vào giáo dục; và Congressional Black Caucus, tập hợp của các vị dân biểu da đen tại Quốc Hội Hoa Kỳ. DB Owens là một thành viên lãnh đạo trong tập hợp này.

Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, là người Á Châu duy nhất được trao giải thưởng này.

TS Thắng được tuyển chọn vì ông đã đem kỹ thuật tín học đến với các người dân trong cộng đồng Việt. Từ năm 2000, dưới sự điều hành của ông, UBCNVB đã nhanh chóng thành lập 9 Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng ở nhiều thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động về giáo dục và dịch vụ trong cộng đồng. Các trung tâm này đã mở ra lớp học Anh ngữ và điện toán cho các bác cao niên, lớp dạy kèm cho các em nhỏ, lớp huấn luyện tay nghề cho người đi kiếm việc. Cũng qua các trung tâm này mà trên 200 tình nguyện viên đã được huấn luyện khai thuế và đã giúp cho 3 ngàn gia đình lấy về gần 2 triệu tiền thuế.

Tại nhiều nơi, một số tổ chức tân lập đã sử dụng các Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng của UBCNVB để làm cơ sở sinh hoạt trong thời gian đầu.

Song song, TS Thắng đã hướng dẫn và giúp đỡ cho nhiều tổ chức nhỏ thành lập các Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng của riêng họ và tìm ngân khoản tài trợ cho các trung tâm này. Đến nay, UBCNVB đã giúp xin được 750 ngàn Mỹ kim về ngân khoản cho các tổ chức này.

Cùng tham dự buổi phát giải thưởng này có ba đại diện của UBCNVB: cô Bạch Phạm, người điều hành Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng ở Falls Church, Virginia; cô Aruna Radhakrishna, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Gia Đình; và cô Đặng Hạ-Hoa, Phối Hợp Viên  Truyền Thông Và Giao Dịch Cộng Đồng kiêm Phát Ngôn Viên.

Buổi trao giải thưởng diễn ra tại hội trường của National Education Association, ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Tổ chức này đại diện cho trên 2 triệu giáo chức Hoa Kỳ.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=450