48% Sẽ Bỏ Phiếu Cho Tổng Thống Bush
Date: Friday, November 04 @ 11:41:05 EST
Topic: Tin Tức Thời Sự


Và 47% Sẽ Bầu Cho Ứng Viên Dân Chủ

Washington, Hoa Kỳ - Cuộc thăm dò dư luận Mỹ một năm trước ngày bầu cử tổng thống cho thấy Tổng Thống Bush sẽ đạt được sự ủng hộ ngang ngửa với một ứng cử viên đảng Dân Chủ.

Theo cuộc thăm dò của báo Washington Post và đài truyền hình ABC, nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 3 tháng 11 thì dân chúng sẽ ủng hộ đương kim Tổng Thống Bush với 48% phiếu và 47% cho một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mặc dầu chưa biết là ai. Phần còn lại 5% có thể bầu cho bên này hoặc bên kia.

Phía đảng Dân Chủ hiện có 9 nhân vật đang vận động để được đảng đề cử dự tranh trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc với Tổng Thống Bush.

Tổng Thống Bush Hội Đàm Với Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Washington, Hoa Kỳ - Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng tướng Tào Cương Xuyên đã gặp Tổng Thống Bush khoảng 5 phút trong ngày 30-10 tại tòa Bạch Ốc. Các giới chức này cho biết Tổng Thống Bush đã cảm ơn tướng Tào Cương Xuyên về việc Trung Quốc giúp tìm một giải pháp ngoại giao để kết thúc tình trạng bế tắc liên quan đến tham vọng nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Trong dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung quốc cũng đã hội đàm với bà Condoleeza Rice, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống và Ngoại Trưởng Colin Powell.

Đây là lần đầu tiên Bộ Trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Hoa Thịnh Đốn từ năm 1996.

Hạ Viện Hoa Kỳ Chấp Thuận Ngân Khoản 87 Tỷ 500 Triệu Cho Công Tác Tái Thiết Iraq và Afghanistan.
Washington, Hoa Kỳ - Hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết chung cuộc chấp thuận ngân khoản 87 tỷ 500 triệu đô la dành cho công tác tái thiết và các chi phí quân sự tại Iraq và Afghanistan.

Dự luật này được chuẩn thuận vào sáng ngày 2-11 với một đa số lớn lao (298 trên 121). Cuộc biểu quyết này xem như một thắng lợi lớn của Hành pháp Bush. Thượng Viện có thể sẽ biểu quyết chung cuộc cho dự luật này rất sớm.

Iraq: Một Trực Thăng Chinook CH-47D Của Hoa Kỳ Bị Bắn Rơi.
Baghdad, Iraq - Chủ nhật 3-11 là ngày đen tối nhất của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq kể từ khi Tổng thống Bush tuyên bố cuộc chiến tranh lớn đã kết thúc 6 tháng trước đây. Một trong 2 chiếc trực thăng Chinook chở binh sĩ đến Baghdad đã bị bắn rơi gần thị trấn Fallujah làm cho ít nhất 15 binh sĩ chết và 20 người khác bị thương.

Tình hình an ninh tại Iraq trở nên nghiêm trọng. Ngoài vụ bắn rơi trực thăng trên, tại thủ đô Baghdad một quả bom bên đường phát nổ khi đoàn quân xa Mỹ chạy ngang, làm cho một người Mỹ thiệt mạng.  Cũng trong ngày đó, tại trung tâm Fallujah, một cuộc tấn công khác khiến cho một quân xa Mỹ bốc cháy. Trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ABC sáng ngày 3-11, ông Donald H. Rumsfeld, Tổng Trưởng Quốc Phòng My,õ cho rằng đây là “một ngày bi thảm của Hoa Kỳ”

Liên Hiệp Quốc Rút Nhân Viên Ngoại Quốc Ra Khỏi Iraq.
New York, LHQ - Một nữ phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc nói rằng họ sẽ tham khảo về tình hình an ninh tại Iraq và các hoạt động tương lai của tổ chức này, đồng thời, quyết định rút các nhân viên quốc tế ra khỏi thủ đô Baghdad. Được biết biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhân viên Liên Hiệp quốc tại miền bắc Iraq.

Do hậu quả của các loạt tấn công bằng bom vào văn phòng của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế và các đồn cảnh sát ở thủ đô, hai tổ chức Các Bác Sĩ Không Biên Giới và Hồng Thập Tự Quốc Tế đều quyết định rút nhân viên quốc tế ra khỏi Baghdad. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã lên tiếng yêu cầu các tổ chức này không nên rút khỏi Iraq; theo ông, làm như vậy đồng nghĩa với việc công nhận chiến thắng của chủ nghĩa khủng bố, và hơn nữa, nhân dân Iraq rất cần đến sự giúp đỡ của họ.

Lần Đầu Tiên Chiến Hạm Hoa Kỳ Ghé Việt Nam.
Washington, Hoa Kỳ - Nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho hay, sau chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà, một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ sẽ ghé thăm Việt Nam.

Vẫn theo nguồn tin trên, hai bên đã đồng ý với nhau về địa điểm là cảng Sàigòn, và đây là lần đầu tiên một tàu chiến Mỹ trở lại Việt Nam, kể từ khi cuộc chiến kết thúc năm 1975.

 Bộ Quốc Phòng Mỹ chưa có thông báo chính thức về việc này.
Australia Từ Chối Quyền Tị Nạn Của 53 Thuyền Nhân Việt Nam.
Sydney, Úc Đại Lợi - Chính phủ Úc đã quyết định không cho 53 thuyền nhân Việt Nam được tị nạn tại nước này.

Vào tháng 7 vừa qua, một chiếc tàu chở 53 thuyền nhân Việt Nam được phép vào hải phận Úc. Tất cả những người trên tàu được tập trung ở đảo Christmas ngoại trừ người chủ tàu và một nhân viên bị bắt giam về tội đưa người nhập cảnh Úc bất hợp pháp.

Trả lời phỏng vấn của báo giới về quyết định trên của chính phủ Úc, ông Đoàn Việt Trung, chủ tịch cộng đồng Việt ở Australia cho biết  ông lo ngại những thuyền nhân này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu họ bị trả về Việt Nam.

Bắc Triều Tiên Đồng Ý Tiếp Tục Đàm Phán Đa Phương.
Seoul, Nam Hàn - Hai chính phủ Hoa Kỳ và Nam Hàn đều tỏ ra hoan hỉ khi hay tin Bình Nhưỡng đồng ý sẽ tiếp tục đàm phán 6 bên để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạch nhân trong vùng.

Quyết định này được Bắc Hàn loan báo sau cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc. Báo chí Hoa Lục mô tả chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo cao cấp thứ nhì của nước này là thành công vượt bực.

Ngoại trưởng Nam Hàn Yoon Young-Kwan nhắc lại rằng Seoul sẵn sàng hỗ trợ cho nước thù nghịch anh em về mọi lãnh vực từ an ninh đến ngoại giao cũng như kinh tế nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạch nhân.

Tin Việt Nam

Việt Nam Bắt Đầu Khai Thác Dầu Ở Mỏ Sư Tử Đen.
Hà Nội - Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam) loan báo mỏ dầu Sư Tử Đen đã bắt đầu được khai thác hôm 29-10, trước thời hạn 9 ngày so với kế hoạch.

Mỏ Sư Tử Đen được tìm thấy vào tháng 8-2000, do Công ty Liên Doanh Cửu Long thăm dò và khai thác. Dầu tại mỏ Sư Tử Đen là loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, 36 độ API.

Thực hiện việc khai thác mỏ Sư Tử Đen là tàu dầu Cửu Long có sức chứa 1 triệu thùng dầu và có thể xử lý 65.000 thùng / ngày.

Ngân Hàng Thế Giới Khuyến cáo Việc Cải Thiện Nguồn Nước.
Hà Nội – Nguồn tin từ Hà Nội cho biết Ông Klaus Rohland, giám đốc chi nhánh Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam nói rằng: Việt Nam nên cải thiện công tác quản lý nguồn nước để cung cấp nước sạch cho dân chúng dùng.

Trọng tâm của mọi công tác phát triển, và nỗ lực chống đói giảm nghèo sẽ không có hiệu quả nếu giới hữu trách Việt Nam không cung ứng nước sạch cho 40% dân số đang thiếu nước hợp vệ sinh và nhất là không tiến hành các dự án thủy lợi đem nước tới cho 16% diện tích đất canh tác còn đang bị thiếu nước.

Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh Tạm Ngưng Tuyệt Thực.
Paris - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris vừa nhận được Thông bạch của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh từ Việt Nam gửi qua đề ngày 28-10 về việc ngài tạm ngưng tuyệt thực, với lời cảm ơn tất cả cơ quan Giáo Hội, các chùa ở Huế cũng như Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Huế đã theo dõi, lo lắng hay khuyên can tuyệt thực.

Kế đến, ngài cũng cám ơn các cơ quan truyền thông, các mạng lưới điện toán trên toàn cầu, và đồng bào Việt Nam tại hải ngoại theo lương thức đã hỗ trợ Hòa Thượng trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam chà đạp nhân phẩm, vi phạm tự do tín ngưỡng và đàn áp thô bạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Kêu Gọi Đài Loan Chấm Dứt Vi Phạm Chủ Quyền Của Việt Nam.
Hà Nội - Hôm thứ Sáu 31-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lê Dũng, đã lên tiếng yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay mọi hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở khu vực quần đảo Trường Sa và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay việc xua đuổi tàu đánh cá Việt Nam đang hoạt động trong khu vực này. Theo ông Lê Dũng, hành động xâm phạm chủ quyền  Việt Nam tại quần đảo Trường Sa do Đài Loan gây ra là tạo mối bất ổn trong khu vực.

Có 61 % Dân Số Việt Nam Trong Độ Tuổi Lao Động
Hà Nội - Theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, tính đến ngày 1-7 trên toàn lãnh thổ Việt Nam có trên 42,1 triệu người trong tuổi lao động, chiếm 61,22%  dân số.

Số lao động ở khu vực thành thị có gần 10,2 triệu người, tăng 3,52% so với năm ngoái; ở khu vực nông thôn có trên 31,9 triệu người tăng 1,33%.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=434