Những Thăm Dò Mới
Date: Monday, May 09 @ 16:43:36 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Vương Trắc

Sau cuộc thăm dò này, đối thủ của ông Bush lại phản công mạnh mẽ về khoảng thời gian ông ta gia nhập lực lượng không quân nhưng không tham chiến tại Việt Nam. Điều này đối với đa số cử tri Việt Nam dường như không phải là điểm chính yếu để chọn một tổng thống tương lai. Hơn nữa mọi người đều biết Tổng Thống Roosevelt không hề phục vụ trong quân đội nhưng đã chiến thắng vẻ vang Thế Chiến II.

Về phần mình, ông Bush luôn luôn tỏ vẻ mình không phải là kẻ thủ ác mà chỉ là nạn nhân của sự sơ cứng. “Wasington là một nơi xấu xa bị lũng doạn bởi những quyền lợi riêng tư nhiều hơn là tôi tưởng”, Bush đã nói với phóng viên của báo Time. “Nếu chúng bắt tay với điều đó thì chúng ta sẽ phản bội lại chính nghĩa”. Bush nói rằng ông sẽ cố gắng chìa tay mình cho đối phương bắt, nhưng ông quyết thay đổi hướng đi. Ông nói, “tôi sẽ phải quyết định nhiều vấn đề khó khăn nữa. Một số người không thích điều đó nhưng nhiệm vụ của tôi là giải quyết các khó khăn chứ không phải đùn cho kẻ khác”.

Ngày bầøu cử còn hơn một tháng nữa. Trong thời gian này cử tri chắc chắn còn nhìn thấy nhiều sự kiện bất ngờ nữa sẽ xảy ra. Nhưng dù gì chăng nữa, dù Mỹ chính gốc hay Mỹ nhập tịch, những giá trị đạo đức cơ bản, những tín nghĩa thông thường luôn là các tiêu chuẩn cần thiết để chọn lựa một người lãnh đạo.





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=43