Thông Tin Báo Chí
Date: Tuesday, November 01 @ 13:43:19 EST
Topic: Tin Cập Nhật


Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển -- Ngày 30 tháng 10, 2005

Liên lạc: Cô Trần Trang Khanh, (703) 538-2190

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) giúp xin $100,000 cho hai tổ chức tôn giáo phát triển khả năng phục vụ. Hai tổ chức tôn giáo Việt vừa được cấp ngân khoản từ chương trình Compassion Capital Fund của chính quyền liên bang; mỗi tổ chức được tài trợ 50 ngàn Mỹ kim. Nằm trong kế hoạch phát triển khả năng phục vụ của các tổ chức dựa trên tôn giáo của Tòa Bạch Ốc, nguồn tài trợ này giúp những tổ chức quần chúng nhỏ phát triển khả năng để phục vụ cộng đồng cách tốt đẹp hơn.

Đại diện của các tổ chức ASSC, VACEC và UBCNVB đang họp hàn kế hoạch phát triển cộng đồng

Đặt cơ sở tại miền nam Thành phố Philadelphia, Trung Tâm Xã Hội Á Châu (ASSC), do linh mục Đinh Công Huỳnh quản trị, sẽ dùng khoản trợ cấp để triển khai chính sách và thể thức về quản trị tổ chức, thu thập và quảng bá những thành quả công tác, và hình thành một đề án mẫu cho những dự án xin trợ cấp trong tương lai. Thành lập từ năm 1988, ASSC đã giúp 150 người Cam-bốt, 510 người Trung Hoa, 1500 người Việt Nam, và 290 những người Á Châu khác (Nam-Dương và Phi-Luật-Tân). ASSC hiện thời đang phục vụ những người tị nạn và di dân trong giai đoạn chuyển tiếp và tự lực  cánh sinh, giúp giới trẻ nếp sống an toàn và phát triển khả năng lãnh đạo, và giúp những cặp vợ chồng tị nạn và di dân phong phú hóa đời sống hôn nhân của họ.

Hình thành từ năm 1997 bởi Cộng đoàn Công giáo tại Camden New Jersey, Trung Tâm Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ (VACEC) đã từng có những sinh hoạt ngoài giờ học cho giới trẻ đứng trước rủi ro và những buổi hội thảo về kỹ thuật sống cho giới cao niên. Những sinh hoạt văn hoá cua VACEC, kể cả những lớp Việt Ngữ cho hơn 1,000 học sinh, những sinh hoạt thể thao (cắm trại, trượt tuyết, chèo thuyền), Tết Trung Thu của trẻ con và Tết Nguyên Đán, đã thu hút hàng trăm người tham dự mỗi năm. Khoản trợ cấp phát triển khả năng này sẽ giúp cho VACEC có tư thế kiến tạo quĩ để phục vụ thành phần giới trẻ đông đảo hơn.

UBCNVB, qua chương trình “Chung Sức Phát Triển Cộng Đồng” (NEST), đã giúp viết đề án  xin các cấp khoản kể trên cho ASSC và VACEC. UBCNVB qua hai văn phòng tại Philadelphia và Camden đã từng cộng tác với cả hai tổ chức này trong nhiều dịp và chương trình như những buổi hội thảo về Thăng Tiến Hôn Nhân, về Mái Ấm Gia Đình, về giới trẻ. Từ năm 2004 UBCNVB đã dành cho ASSC các khoản tài trợ nhỏ tổng cộng $10,000 để tăng cường cho chương trình thăng tiến hôn nhân của trung tâm này.

Được UBCNVB thiết lập từ năm 1997 nhằm đối phó với luật cải tổ an sinh năm 1996, NEST là một khuôn mẫu tổ chức và phát triển cộng đồng. Khuôn mẫu NEST biển dương tính đa dạng trong xã hội qua 3 giai đoạn:

(1) Tạo năng lực cho các cộng đồng thiểu số địa phương để móc nối những ai có nhu cầu đến với các dịch vụ có sẵn cũng như thiết lập những dịch vụ chưa có;

(2) Giúp các cộng đồng này tương giao với và có sự hiện diện lớn hơn trong xã hội dòng chính; và

(3) Tạo thuận lợi cho việc hình thành sự hợp tác giữa các cộng đồng các sắc tộc.

Qua chương trình NEST, UBCNVB đã cấp tổng cộng $200,000, dưới hình thức những khoản trợ cấp nhỏ, cho 32 tổ chức và đã xin được $900,000 tài trợ cho 11 tổ chức có chương trình phục vụ ổn định. Những tổ chức này đã phục vụ tổng cộng trên 5,000 người trong 20 cộng đồng trên toàn nước Mỹ. Sau trận bão lụt Katrina, UBCNVB đã huy động các văn phòng của mình và một số hội đoàn tham gia trong chương trình NEST để đem tới Houston trên 100 thiện nguyện, quyên góp $180,000, và trực tiếp phục vụ trên 2,000 gia đình di tản.

Sứ vụ của UBCNVB là “hỗ trợ người Việt Nam tỵ nạn và di dân trong cuộc tìm kiếm một đời sống trong tự do và nhân phẩm qua việc tạo thế lực, tổ chức và trang bị cho các cá nhân cũng như các cộng đồng.”

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=426