Mỹ Kỷ Niệm Ba Năm Cuộc Khủng Bố 11/9
Date: Monday, May 09 @ 16:35:00 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Hoa Kỳ kỷ niệm ba năm sự kiện 11/9 bằng buổi đọc tên các nạn nhân vụ khủng bố tại các lễ tưởng niệm khắp nơi trong nước. Các buổi lễ được tiến hành vào đúng giờ Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (Tháp Đôi New York) bị tấn công.

Thân nhân của 2749 nạn nhân các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ đã họp mặt tại Ground Zero cùng với các quan chức trong chính quyền.

Một truyền thống là đọc tên các nạn nhân. Năm ngoái trẻ em đã được chọn để đọc tên cá nạn nhân. Năm nay, cha mẹ và ông bà các nạn nhân làm việc này. Đến tối, hai ngọn neon xanh lơ, tượng trưng cho hai tòa tháp, đã được chiếu vút lên nền trời suốt đêm.

Tại Washington DC, nơi 184 người chết, các quan chức và thân nhân đã đặt vòng hoa tại Bộ Quốc phòng và giữ một phút mặc niệm.

Còn ở Pennsylvania nơi 40 người chết khi chiếc máy bay thứ tư đâm xuống đất, người ta rung chuông khắp tiểu bang.

14 tháng 9, Một ngày đẫm máu ở Iraq

Thủ Đô Baghdad chìm trong khói lửa. Một khu nhà lớn của chính phủ, trong đó có đại sứ quán Mỹ, đã bị dân quân nổi dậy tấn công bằng rocket và đạn pháo. Bãi đậu xe của đại sứ quán Pháp cũng bị trúng đạn, các khách sạn quốc tế cũng xuýt bị trúng đạn. Trên đường phố một quả bom đã đốt cháy một chiếc xe bọc thép của Hoa Kỳ và khi đám đông nhảy lên mui xe và giơ lá cờ thì các máy bay trực thăng chiến đấu của Hoa Kỳ tấn công, làm chết vài người Iraq đứng gần đó. Một trong những người chết là phóng viên cho một kênh truyền hình Ả Rập.

Quân đội Hoa Kỳ nói “mục đích duy nhất là ngăn không để vũ khí bị cướp,” nhưng vụ này sẽ được điều tra.

Các giếng dầu cũng đã bị tấn công ở miền bắc, và ở phía đông, gần Hilla. Ba binh lính Ba Lan đã thiệt mạng khi họ gỡ ngòi nổ của một quả bom bên đường.





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=42