Giới Thiệu Sinh Hoạt Cộng Đồng:
Date: Wednesday, October 26 @ 16:31:55 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Vietnamese American Television

MS: Chào Anh Nhân.

Võ Thành Nhân: Kính chào Chú.

Nghệ sĩ Bảo Oanh, nhạc sĩ Đào Công Minh và giáo sư Kim Oanh trình diễn màn ngâm thơ tại bữa tiệc gây quỹ tất niên cho VATV, ngày 24 tháng Giêng

MS: Chúng tôi thường xuyên theo dõi các chương trình hàng tuần của VATV với nhiều thích thú. Anh có thể cho biết tại sao các anh chị quyết định thực hiện chương trình truyền hình này?

 VTN: Dạ thưa, số là sau một thời gian khá dài thực hiện chương trình TV Việt ngữ tại Maryland và Hoa Thịnh Đốn qua đường dây cáp (cable), chúng tôi muốn mang chương trình truyền hình đến cho nhiều người xem hơn tại vùng Thủ Đô, tiểu bang Virginia và Maryland. Bất kỳ đồng hương nào ở trong vùng có máy truyền hình cũng đều có thể theo dõi chương trình VATV.
MS: Anh có thể cho biết có khoảng bao nhiêu người xem hay bao nhiêu gia đình đón xem VATV hàng tuần?

VTN: Dạ thưa, có chừng 30 ngàn người đổ lại. Chúng tôi thuê làn sóng của đài MHZ Networks. Sự phát sóng của MHz Networks chạy dài từ  thành phố Baltimore, Frederick ở Maryland xuống tận Richmond Virginia. Những đồng hương ở xa quận Fairfax mà có Satellite cũng có thể bắt được đài MHz Networks để xem VATV.

MS: Anh có thể nào cho biết quá trình thực hiện một chương trình TV để phát hình được không?

VTN: Từ những máy thu hình, máy ráp phim và thu tiếng có sẵn, việc thực hiện một giờ phát hình không khó nhưng tốn nhiều thời gian. Trung bình phải thu hình 5 hay 6 giờ thi mới hy vọng có được chương trình đủ cho 1 giờ.
Để có được 5 giờ video tapes, 2 nhân viên VATV phải mất it nhất 15 giờ làm việc tại các địa điểm thu hình hay nơi có tin tức liên quan đến cộng đồng.

Sau khi có được “video footage” các anh chị phụ trách ráp nối “edit” phải mất trung bình 3 giờ để làm ra một chương trình 5 - 6 phút để phát hình. Khi đã có được đủ các tiết mục để phát hình thì nhiệm vụ của anh “program editor” phải lo xếp đặt vào theo thứ tự thời gian. Anh program director và Anh executive producer phải làm việc trung bình từ 4 cho đến 5 giờ để sản xuất ra được một chương trình 1 giờ chiếu hình trên MHz Networks.

MS: Thế mới biết công việc thực hiện chương trình truyền hình lắm công phu.

VATV ngoài việc cung cấp tin tức sinh hoạt cộng đồng tại địa phương, bà con còn thấy những gì khác trong chương trình hay chỉ toàn là tin tức không thôi?
VTN: Phần vụ chánh của VATV là thực hiện những chương trình có gía trị bổ ích cho đồng hương. Cụ thể là những chương trình tìm hiểu về y học, tài chánh, giáo dục và những thông tin cộng đồng từ các công sở. Xen lẫn vào đó là những phóng sự về các sinh hoạt bên trong cộng đồng người Việt hay trong xã hội Hoa Kỳ.

VATV có cả toán thông tin chuyên lo tin tức tại khu lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ. Các anh chị này có mặt ở hầu hết những buổi họp tại toà nhà Quốc Hội mỗi khi có các buổi điều trần hay tiếp tân đặc biệt giữa các Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ và các phái đoàn “lobby” của người Việt. Ngoài ra VATV còn có mặt tại cả Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mỗi khi nhận được thông cáo báo chí của họ.

Bên cạnh những tin tức vùng thủ đô, VATV còn trao đổi tin tức và tài liệu với Little Saigon TV Networks California, Little Saigon TV Oregon, Người Việt TV Hawaii, Viet Michigan TV và Viet Tien TV Toronto. Nhờ đó mà chương trình tương đối phong phú.

MS: Mấy anh chị làm nhiều quá vậy thì vấn đề thù lao như thế nào?

VTN: Dạ thưa, hiện nay VATV không có nhân viên được trả lương. Các anh chị làm hoàn toàn thiện nguyện. Nhằm nâng cao chất lượng chương trình, chúng tôi đang cố gắng để có nhân viên trả lương toàn thời gian bắt đầu tháng 3 này. Ít nhất là một người làm “full time” để lo việc sổ sách, tài chánh và tìm ngân khoản cho VATV. Cũng vào tháng 3 năm 2004, VATV hy vọng sẽ có một văn phòng, một trụ sở chính thức để lo mọi việc giao tế và tài chánh.

MS: Anh có thể cho biết thêm về việc hình thành trụ sở và văn phòng làm việc của VATV được không?

VTN: Số là sau khi thành lập được 6 tháng, vào khoảng trung tuần tháng 3 năm 2003, VATV nhờ văn phòng UBCNVB trợ giúp kỹ thuật điều hành và huấn luyện các volunteer hiểu biết về cách thức tổ chức một cơ quan làm việc bất vụ lợi. Từ đó VATV trở thành một “member” của chương trình “PALMA” do UBCNVB khởi xướng. Chương trình này liên kết nhiều tổ chức thanh niên hay phục vụ thanh thiếu niên và hỗ trợ cho mỗi tổ chức phát triển về năng lực và ngân sách. Chính nhờ vào chương trình này mà VATV đã có quy chế bất vụ lợi và đang xin quy chế miễn thuế liên bang.

MS: Xin cho biết thêm về PALMA.

VATV: Đây là một “project” của UBCNVB nhằm giúp phát triển các tổ chức bất vụ lợi để đựơc hoàn bị về cơ sở, tài chánh, nhân sự, khả năng xây dựng cộng đồng và quan trọng nhất là nhận được tài trợ của các tổ chức tư nhân hay chánh phủ. Hiện nay chương trình này do cô Julie Gustin, nhân viên của UBCNVB, điều hành. Nhờ chương trình này mà hiện nay VATV có budget từ “âm” 16 ngàn Mỹ Kim đã lên được một tài khóa “dương” và đủ để tiếp tục cầm hơi hoạt động.

MS: Có thể nào Anh cho biết chủ trương hay tôn chỉ của VATV không. VATV là một chương trình làm việc phục vụ cộng đồng của Vietnamese American Communications Network (VACN).

Tôn chỉ của VACN là vận dụng phương cách truyền thông hữu hiệu để phục vụ cộng đồng Việt Nam. Do đó VACN thực hiện cả việc thông dịch, in ấn tài liệu, làm website, CD-ROM và viết tin cho báo chí Việt ngữ. Quý vị có thể vào trang nhà www.vietmaryland.com/tv để biết thêm những công tác cụ thể của VACN và VATV.

MS: Hiện nay cơ cấu tổ chức của VACN và VATV như thế nào?

VTN: Dạ thưa, VACN có một Ban Cố Vấn, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành. Riêng VATV thì có một nhóm nhỏ gồm “Excutive Producer”, “Producers”, “Reporters”, và “Technical Supports”.

MS: Xin Anh cho biết hoạch định tương lai gần của VACN/VATV, trong 5 năm tới.

VTN: Trong 5 năm tới, VACN sẽ có được một trụ sở vững vàng và ít nhất 10 nhân viên làm việc toàn thời gian. Có được ngân sách trên 500,000 Mỹ Kim và có được chương trình truyền hình 1 giờ mỗi ngày phục vụ bà con Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

MS: Rất cám ơn Anh đã giúp cho độc giả của Mạch Sống tìm hiểu được ít nhiều về các hoạt động công ích của VATV qua buổi phỏng vấn hôm nay. Cầu chúc VACN/VATV sẽ càng ngày càng phát triển và thành công trong kế hoạch kể trên.

VTN: Thay mặt các Anh Chị VATV, xin chân thành cám ơn báo Mạch Sống và xin gởi lời chúc mừng năm mới đến quý vị độc giả của Mạch Sống.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=405