Mở Cửa Tương Lai
Date: Wednesday, October 26 @ 15:45:22 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Tháng qua Mạch Sống đã nhận được các thư đặt mua báo dài hạn của quý độc giả:

- XUAN LE, Houston, TX
- NGUYEN THANH SON, Bloomington, MN
- VO VAN TAI, Eden Prairie, MN
- LE VU, Carthage, MO
- DIEU DANG, Spingfield, IL
- LE NGOC LIEU, Hapeville, GA
- NGUYEN THI THU DUNG, Tacoma, WA
- HUU DAO, Chicopee, MA
- HOANG HUNG VIET, Philadelphia, PA
- DAVID PHAM, Sterling Heights, MI
Các thư thăm hỏi, nhờ giúp đỡ, tìm người thân và đổi địa chỉ:
- NGUYEN TUNG NHON, Norcross, GA
- NGUYEN VAN DINH, Cleveland, OH
- HO THI DAT, Boston, MA

Mạch Sống xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị cũng như sự tin tưởng mà quý vị đã dành cho UBCNVB.

Theo lịch Á đông ta, năm nay là năm con Khỉ (Giáp Thân), một năm được tiên đoán là có nhiều biến động và náo nhiệt. Năm 2004 dương lịch, tại Hoa Kỳ đã bắt đầu cho cuộc vận động tranh cử Tổng Thống vào tháng 11 tới. Chỉ với một sự kiện này thôi, hằng ngày dân chúng trên đất Mỹ cũng đón nhận nhiều tin tức, nhiều sinh hoạt mới lạ trong mọi lĩnh vực.

Đảng Dân Chủ đang ở vòng đầu trong cuộc vận động chọn người đại diện để tranh tài với Đảng Cộng Hòa. Cuối tháng Giêng, Tổng Thống George W. Bush  đề nghị một chương trình cho phép hàng triệu người đang sinh sống không hợp lệ được vào thường trú nhân hợp pháp đi kèm với những quyền lợi công dân. Ông tuyên bố trong chương trình Cải Tổ Di Trú: “Chúng ta nên cho phép những người lao động tự nguyện được nhập cảnh để làm những công việc mà người Hoa Kỳ không làm. Luật Di Trú của chúng ta cần hợp lý và nhân đạo hơn”.

Sau đây Mạch Sống xin đưa ra một vài con số để đồng hương ta hình dung được càng ngày lá phiếu của các sắc dân thiểu số càng quan trọng như thế nào.

Khoảng ba đến sáu tháng, những nơi có đông dân gốc Hispanic và Á châu như California, Texas, Virginia, Arizona, Florida, v.v. được cơ quan Di Trú tổ chức tuyên thệ cho những công dân mới được nhập tịch. Ngày 16-01, tại Houston, Texas lễ tuyên thệ được cử hành với những con số chính thức được gửi tới tòa soạn Mạch Sống:

- Số quốc gia tham dự:  113
- Tổng số người được tuyên thệ: 2.252 người
- Các quốc gia có người tuyên thệ đông nhất:
  * Mexico: 521 người, chiếm 23.13%
  * Việt Nam: 267 người, chiếm 11.86%
  * Ấn Độ: 172 người, chiếm 7.64%
  * Pakistan: 103 người chiếm 4.52%
  * Trung Quốc: 100 người, chiếm 4.44%

Theo dõi thông tin này trong hai năm, chúng tôi nhận thấy con số tổng quát trong các danh sách tuyên thệ không thay đổi bao nhiêu, đặc biệt là Mexico và Việt Nam luôn luôn đứng đầu danh sách với tỷ lệ 20% và 10%.

Những con số kể trên giúp độc giả hiểu rõ tại sao Tổng Thống Bush đã loan báo như trên qua chương trình hoạt động của chính phủ do ông lãnh đạo, cũng được coi là một trong những phương án tranh cử của ông.

Đồng hương ta nôn nóng thi vào quốc tịch hầu hết chỉ chú trọng đến quyền lợi di trú (bảo lãnh nhân nhân) và công việc sinh sống, học hành. Nhưng một thực thể càng ngày càng rõ nét: số cử tri của các sắc dân thiểu số càng ngày càng tăng và góp phần quyết định cho mọi chính sách, mọi hành động mưu cầu lợi ích cho đất nước chúng ta đang dung thân.

Năm nay, tại các thành phố có đông người Việt cư trú đã có nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn đứng ra cổ võ, hướng dẫn đồng hương đi bầu cử. Việc làm này rất hay và cần mọi người tiếp tay, ủng hộ. Đã đến lúc cộng đồng Việt sống trên đất nước Hoa Kỳ hiểu được những bài học về chính trị và trong công cuộc đấu tranh cho quyền lợi một tập thể, một cộng đồng, cần thể hiện bằng những phương thức dân chủ và văn minh chứ không phải là những thủ đoạn vặt vãnh. Những cánh cửa của tương lai đang chờ đợi chúng ta siêng năng và can đảm mở ra.

Hằng tháng Mạch Sống sẽ gạn lọc những thông tin mới mẻ, đứng đắn và có giá trị nhất để đồng hương tùy nghi sử dụng lá phiếu của mình một cách hữu hiệu.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=401