Cúm Gà: Nỗi Lo Âu Của Đông Nam Á
Date: Wednesday, October 26 @ 12:04:12 EDT
Topic: Sức Khoẻ


Tính cho đến ngày 01-01,  có 10 nước Á Châu xuất hiện dịch cúm gà là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Kampuchia, Lào, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài Loan và Pakistan. Tuy nhiên loại virút cúm gà ở Đài Loan và Pakistan không phải là loại H5N1 và được xem là không gây nguy hiểm nhiều nơi con người. Hiện tượng này là nỗi lo âu của nhiều quốc gia tại Đông Nam Châu Á vì ảnh hưởng của bệnh không những tác động vào sức khoẻ dân chúng mà còn gây thiệt hại lớn lao đến ngành du lịch, một lợi nhuận chủ yếu của nền kinh tế quốc gia.

Nhật báo The New York Times  ngày 31-01 loan tin tuần san khoa học New Scientist ở Anh viết rằng dịch cúm gà hiện nay đã khởi đầu tại Trung Quốc từ năm ngoái, và đã được nhà chức trách che dấu. Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận, còn Tổ chức Y tế thế giới thì chưa trực tiếp bình luận về việc này.

Trong bản tin đánh đi từ Brussels hôm thứ Năm, 09-01, hãng thông tấn Pháp cho biết Liên Hiệp Âu Châu đang phái một chuyên gia về sức khoẻ động vật đến Việt Nam để cùng với các chuyên gia quốc tế giúp đỡ giới hữu trách Hà Nội trong việc ứng phó với dịch cúm gà.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=398