Adelphi, MD
Date: Monday, May 09 @ 10:42:37 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Văn phòng UBCNVB Maryland trong tháng vừa qua đã tổ chức buổi hội thảo về chương trình mua nhà RISE-Homeownership vào ngày 23 tháng 07, năm 2004. Mục đích của chương trình này là trợ giúp người Việt làm chủ căn nhà theo khả năng tài chánh của mình, chọn tiền vay thích hợp với lãi suất thấp, và đã được nhiều đồng hương Việt Nam nhiệt tình tham gia. Ngay sau buổi hôi thảo một số đồng hương Việt Nam đã đăng ký mua nhà theo chương trình này.

Ngoài ra văn phòng vẫn tiếp tục thông tin đến đồng bào Việt Nam trong vùng về những lợi ích trong việc mở trương mục ngân hàng đầu tiên (FAIR), chương trình dạy học cho học sinh sau giờ tan trường (ERA-MENTORING), chương trình chống bạo hành trong gia đình (CADV), chương trình hướng dẫn an toàn nghề nghiệp (CACOS).

Các lớp dạy Anh Ngữ, vi tính, luyện thi quốc tịch dự trù khai giảng vào đầu tháng 9. > Quý đồng hương cần biết thêm chi tiết về các chương trình trên, xin liên lạc với cô Kim Dung hoặc anh Hân, số điện thoại: (301) 439-0505.

Atlanta, GA

Những hoạt động của văn phòng UBCNVB tại Atlanta gần đây cũng không có nhiều thay đổi. Tất cả những chương trình về di trú, nhập tịch và những chương trình giúp đỡ cho những nạn nhân của nạn buôn người, và chương trình an toàn lao động nơi làm việc vẫn tiến triển một cách bình thường. Đặc biệt, chương trình xin nhập tịch miễn thi phần Anh ngữ cho các cựu tù nhân chính trị có những phát triển mới. Mặc dù chương trình này mới mẻ đối với đồng bào tị nạn tại đây, chúng tôi đã có những thống kê và nghiên cứu từ những hồ sơ đã làm từ trước qua những chi nhánh khác của UBCNVB. Thêm vào đó qua sự nghiên cứu của chuyên gia tâm lý, Tiến Sĩ Dr. Robert Weigl, chúng tôi đã soạn ra được một chương trình hoàn thiện để giúp đỡ cho các nạn nhân này. Đến nay, dã có hơn 20 hồ sơ xin nhập tịch xin miễn thi phần Anh ngữ. Thông qua những buổi nói chuyện trên đài phát thanh, chương trình này đã được phổ biến đến những vùng xa hơn như Orlando và Tampa; các cựu tù nhân chính trị tại đây cũng đã liên lạc với văn phòng Atlanta để xin được giúp đỡ.

Ngoài những chương trình trên, văn phòng UBCNVB tại Atlanta còn có thêm chương trình dạy sử dụng máy vi tính cho quý vị cao niên. Lớp được giảng dạy bằng tiếng Việt với cách thức mới, dễ hiểu. Tất cả các máy vi tính tại văn phòng đều được các thiện nguyện viên sửa chữa và hoà mạng Internet.

Tại đây học viên sẽ được giảng dạy về căn bản cách dùng máy vi tính, cách sử dụng Microsoft Word, E-Mail, tìm kiếm văn kiện trên mạng, đọc báo, nghe tin tức, cách đánh tiếng Việt và cách sử dụng Instant Messenger để giao tiếp với thân nhân từ nơi xa.

Ngoài ra chúng tôi còn có lớp tiếng Việt cho các em từ lớp một đến lớp 10. Tại đây các em nhỏ sẽ được học cách ráp vần, cách đọc, và viết ngôn ngữ mẹ đẻ.

Mọi chi tiết ghi danh xin quý vị liên lạc với văn phòng chúng tôi qua số điện thoại (770) 458-6700.

Camden. VA

Văn phòng UBCNVB Camden trong tháng vừa qua đã tổ chức chuyến dã ngoại mùa hè cho 15 em nhỏ tại công viên Clementon, NJ. Tại đây, các em được chơi các trò chơi nước, đi roller-coaster và các trò vui nhộn khác. Lớp ESL dành cho người lớn (trình độ cơ bản) đã khai giảng vào đầu tháng 7 và hiện nay có 5 học viên thường xuyên đến lớp. Nếu quí vị đồng hương muốn học ESL, xin đăng ký từ bây giờ cho các khoá học mới vào tháng 9 sắp đến.

Lớp học luyện thi quốc tịch sáng thứ bảy dành cho người lớn sẽ khai giảng lại vào đầu tháng 9. Với sự nhiệt tình của cô giáo Lydia, lớp học sẽ kéo dài thêm một giờ và dành riêng cho phần dạy tiếng Anh cơ bản. Vì lớp học có giới hạn, xin quí đồng hương ghi danh từ bây giờ. Chi phí tài liệu là $5/ bộ.

Hiện nay chương trình giúp đỡ chị em phụ nữ đi khám sức khoẻ phòng chống ung thư vẫn tiếp tục. Xin quí chị em đừng quên việc chăm sóc sức khoẻ cho chính mình.

Bên cạnh việc ủng hộ Hội Cao Niên và Hội Phụ Nữ hoạt động, UBCNVB Camden tăng cường việc tham khảo ý kiến đồng hương để trung tâm ngày càng phục vụ cộng đồng tốt hơn. Xin quí vị góp ý trực tiếp cho UBCNVB Camden qua số (856) 486-7770 hoặc qua việc điền vào giấy trưng cầu ý kiến có tại văn phòng.

Hampton, VA

Trong tháng qua, các chương trình phúc lợi xã hội vẫn phát triển mạnh mẽ như chương trình sức khoẻ cho phụ nữ, an toàn lao động và tài chánh ngân hàng. Văn phòng vẫn tiếp tục giúp đỡ, thông tin và giải thích đến người Việt trong vùng những lợi ích trong việc mở trương mục ngân hàng.

Song song với những chương trình phuc vụ cho cộng đồng người Việt tốt đẹp hơn, văn phòng dịch vụ SOS tại Hampton đã hoàn tất thành công nhiều thủ tục giấy tờ di trú. Bên cạnh đó, văn phòng tiếp tục làm việc thêm với các thân chủ mới trong việc thành lập hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ theo diện hôn phu, hôn thê, vợ chồng. Trong tháng qua, có 3 thư chấp thuận (Approval Notice) thuộc diện vợ chồng từ Sở Di Trú ở Trung Tâm Vermont cho thân chủ ở thành phố West Point, Virginia, và 2 thư chấp thuận thuộc diện hôn phu, hôn thê (fiancée) cho thân chủ ở vùng Virginia Beach. Những thân chủ trên đang làm thủ tục bảo trợ tài chánh để sớm được phỏng vấn và đoàn tụ trong vài tháng tới.

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ dưới đây.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển
2013 Cunningham Drive, Ste. 241
Hampton, VA 23666
ĐT: (757) 262-1209

Houston, TX

Theo thông lệ ba tháng một lần, ngày 12-08, Sở Di Trú Và Quốc Tịch Houston tổ thức một buổi họp gọi là “bàn tròn” (Round Table Meeting) và UBCNVB Houston là tổ chức người Việt duy nhất được mời tham dự trong hơn mười cộng đồng và đoàn thể. Trong buổi họp này ông Hipolito Acosta, Giám Đốc Sở Di Trú và Quốc Tịch Houston, đã trình bày một số thông tin mới và đặc biệt là chương trình Infopass trong mạng lưới Internet của Cục Di Trú &ø Quốc Tịch thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ; qua đó, mọi người có thể tìm hiểu hiện trạng một hồ sơ hay cách thức lấy hẹn để gặp một giới chức của Sở Di Trú & Quốc Tịch.

Cũng thông lệ hàng tháng trên Đài Saigon-Houston, chúng tôi có một buổi Hội Thoại và Trả Lời Các Câu Hỏi của thính giả tổ chức vào ngày 19-08. Đặc biệt kỳ này, ngoài Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVN ở Virginia, ông Lê Văn Trước Quyền Giám Đốc UBCNVB Houston, Luật sư Hillary Kipnis phụ trách chương trình Chống Buôn Người của UBCNVB Houton, còn có Luật sư Bùi Đăng Khoa, tham vấn luật pháp của UBCNVB Houston và hai khách mời: ông Hipolito Acosta, Giám Đốc Sở Di Trú & Quốc Tịch Houston và bà Norma E. Lacy, Sĩ Quan Liên Lạc Cộng Đồng của Sở Di Trú & Quốc Tịch.

Trong dịp này, Ts. Nguyễn Đình Thắng trình bày rất cặn kẽ sự cần thiết của vấn đề nhập tịch Hoa Kỳ và chương trình nhập tịch cho những nạn nhân bị giam cầm lâu dài trong các trại tù cải tạo. Ông Acosta rất hoan hỉ khi được tham dự buổi hội thảo, ông nhiệt tình trình bày về Ngày Hội Giúp Điền Đơn Thi Quốc Tịch do Sở Di Trú & Quốc Tịch, Hội Từ Thiện Công Giáo và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Houston tổ chức cho hơn 7 sắc dân cư trú tại Houston ngày 25-09 tại Christian Family Center. Ông hứa sẽ cộng tác chặt chẽ với UBCNVB Houston trong mọi nỗ lực nhằm giải quyết các hồ sơ di trú, nhập tịch một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đồng hương cần hướng dẫn hay giúp đỡ xin gọi số (281) 530-6888.

Philadelphia, PA

Văn phòng Philadelphia đÏã di chuyển về hướng nam thành phố Philadlephia. Địa chỉ 1027 — 1029 3th St Philadelphia, PA 19147 ; điện thoại số (215) 334-1500. Nơi đây tập trung nhiều người Việt và các cơ sở thương mại. Chúng tôi nghĩ rằng quý đồng hương sẽ cảm thấy thuận tiện để đến văn phòng hơn. Trung Tâm Phát triển Cộng Đồng, các lớp Luyện Quốc Tịch cũng đang chuẩn bị mở lại. Ngoài những dịch vụ di trú, kế toán và thuế vụ, chúng tôi sẽ mở thêm dịch vụ vay tiền để mua nhà (Mortgage loan) qua các ngân hàng lớn với lãi suất thấp.

Quí vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc qua điện thoại số (215) 334-1500 hoặc (215) 334-1600.

Raleigh, NC

Nhằm phát triển cơ sở hoạt động để đáp ứng nhu cầu phục vụ đồng hương, bắt đầu từ ngày 01 - 09, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Raleigh sẽ dời về địa chỉ mới tại:
North Hills Professional Park
3801 Computer Drive Suite 110
Raleigh, NC 27609
Điện Thoại: (919) 876-8448. Fax: (919) 876-4108 (Số điện thoại và số fax y như cũ)
Mọi liên lạc xin mời đến địa chỉ mới ở trên.

Sacramento, CA

Trong tháng qua, Văn phòng UBCNVB đã trợ giúp được 80 đồng hương cao niên, đau yếu hoàn thành đơn xin trợ giúp tiền nhà trong vùng Sacramento và phụ cận. Văn phòng cũng đã tổ chức ngày tiếp cận cộng đồng tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tại đây nhân viên của Văn phòng đã có cơ hội phục vụ bà con miễn phí trong việc điền đơn, trả lời thắc mắc cũng như giới thiệu về các hoạt động đang thực hiện của UBCNVB Sacramento.

Ngoài ra, trong mục tiêu thắt chặt mối liên hệ cộng đồng, UBCNVB phối hợp tích cực với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam và Đoàn Thanh Thiếu Niên Quân Lực VNCH tại Sacramento trong việc chuẩn bị Tết trung thu cho các cháu.

Đặc biệt, UBCNVB Sacramento đã có cuộc họp với đại diện Hội cựu tù nhân chính trị Việt nam tại Sacramento. Trong cuộc họp nầy, hai bên đã thoả thuận cách thức tiến hành giúp đỡ các cựu tù cải tạo miễn thi khi nhập tịch Hoa Kỳ và mở các lớp học vi tính căn bản miễn phí cho họ.

Về nhân sự, Văn phòng vừa mới được Chương Trình AmeriCorps*VISTA bổ sung thêm một nhân sự mới. Chúng tôi xin giới thiệu với bà con anh Fernando Carbajal phụ trách viết các dự án xin ngân khoản, vạch kế hoạch cho các chương trình, và nghiên cứu các nhu cầu thiết thực của cộng đồng người Việt tị nạn tại Sacramento.

Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các chương trình trên cũng như các dịch vụ về di trú và nhập tịch:
Văn phòng UBCNVB
5029 Stockton Blvd.
Sacramento, CA 95820.
ĐT: (916 ) 456-5524

Springfield, MA

Ngày 17-07, cộng tác với Springfield Southwest Community Health Center, chúng tôi đã mời bà Paula Serafino Cross, một chuyên viên về dinh dưỡng rất quen thuộc với cộng đồng Việt/Mỹ tại địa phương tới nói chuyện và thảo luận về Dinh Dưỡng Lành Mạnh cho sức khoẻ. Buổi hội thảo đã tiến hành tốt đẹp với sự tham gia đông đảo của các thành viên trong cộng đồng. Ban tổ chức chân thành cám ơn hội Các Bà Mẹ đã đảm nhận phần ăn uống và các thiện nguyện viên phụ giúp trong ngày. Văn phòng đang cần tuyển dụng một bác cao niên trên 55 tuổi làm việc bán thời gian (20 giờ) qua chương trình Senior Aides Program.

Mọi chi tiết về chương trình trên, dịch vụ di trú, lớp Anh Ngữ, và luyện thi nhập tịch, xin liên lạc văn phòng điện thoại số: (413) 846-6300.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=33