TPP cho Việt Nam: 90%
xác suất sẽ bị đẩy lùi trừ khi…
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 28 tháng 5, 2014
http://machsong.org
Ghi chú: Vào đây để
vượt tường lửa: http://anonymouse.org/anonwww.html
Cuộc vận động để đẩy lùi Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
cho Việt Nam ngày càng có triển vọng thành công vì được sự hưởng ứng của đa số
các vị dân cử Hạ Viện lẫn Thượng Viện và có sự nhập cuộc của các công đoàn lao
động cỡ lớn của Hoa Kỳ.
Ngày mai, một số vị dân biểu sẽ họp báo tại Quốc Hội để công
bố lá thư gửi Đại Sứ Michael Froman, vị Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ. Trên 140 vị dân
biểu cùng ký tên trong lá thư này. Cùng tham gia họp báo là đại diện của hai tổ
chức công đoàn lớn ở Hoa Kỳ: AFL-CIO và Communications Workers of America.
Nội dung lá thư nhấn mạnh là Việt Nam không đủ tiêu chuẩn để
tham gia TPP vì không tôn trọng quyền tự do lập công đoàn độc lập. Các vị dân
biểu Hoa Kỳ biết rõ rằng Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam là công cụ chính trị
của Đảng Cộng Sản. Đối với đề nghị của Việt Nam là sẽ cho các công đoàn địa phương
được “tự trị”, các vị dân biểu nhận định rằng biện pháp “nửa vời” này là hoàn
toàn không thể chấp nhận.
Một lá thư thứ hai, gởi đến Tổng Thống Obama, đang được luân
chuyển trong Quốc Hội. Lá thư này nêu các vấn đề nhân quyền rộng hơn là quyền của
người lao động, đòi hỏi Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và
xoá bỏ các công cụ đàn áp nhân quyền trước khi được tham gia TPP.
Diễn biến giàn khoan HD 981 tạo “cơ hội vàng” để chúng ta dùng
quốc tế vận ép chế độ cộng sản Việt Nam phải thực thi các cải thiện nhân quyền
cụ thể và không quay ngược được nếu muốn hợp tác về mậu dịch và an ninh với Hoa
Kỳ nói riêng và thế giới tự do nói chung. Việt Nam không thể dùng “bóng ma
Trung Quốc” để làm eo với Hoa Kỳ được nữa. Trong thế kẹt hiện nay, chính quyền
Việt Nam không còn một lá bài tẩy nào để đổi chác.
Đây là điều mà Ts. Cù Huy Hà Vũ và tôi đã giải thích rất thẳng
thắn với phái đoàn của Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ ngày hôm qua, tại văn
phòng của DB Frank Wolf. Phái đoàn 8 người phụ tá của Đại Sứ Froman đã đến tường
trình cho DB Wolf, người nắm ngân sách của Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch, về tiến trình thương thảo TPP với Việt Nam.
Nếu chỉ thuần tuý vì mậu dịch thì Việt Nam hoàn toàn không đủ
tiêu chuẩn để ngồi vào bàn thương thảo: không kinh tế thị trường, không công
đoàn độc lập, không hệ thống pháp trị, không yếu tố minh bạch, không bảo vệ tác
quyền, và mãi lực của người dân rất thấp. Nếu không vì “bóng ma Trung Quốc” thì
không có lý do gì để Hoa Kỳ kéo Việt Nam vào thương thảo TPP vì chỉ tạo ra phiền
toái mọi bề, và đẻ ra tình trạng tiêu chuẩn nước đôi -- Việt Nam muốn được hưởng
tiêu chuẩn thấp hơn hẳn so với 11 nước đối tác còn lại.
Nay bóng ma Trung Quốc không còn nữa thì không việc
gì phải cho Việt Nam được hưởng tiêu chuẩn ngoại lệ. Lẽ ra Việt Nam phải bị loại
ra ngoài, khi nào hội đủ tiêu chuẩn thì mới được quay lại bàn thương thảo.
Qua các buổi họp với các tổ chức công đoàn lao động Hoa Kỳ gần
đây, tôi nhận thấy họ nhìn ra điều này và trở nên triệt để và dứt khoát hơn đối
với Việt Nam.
Cuộc tổng vận động trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, mệnh
danh Ngày Vận Động Cho Việt Nam, của trên 800 người Mỹ gốc Việt đã giúp cho
hàng trăm vị dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hiểu rõ hơn thực trạng ở Việt
Nam.
Với sự
nhập cuộc mạnh mẽ của các công đoàn và sự ý thức của các vị dân cử Hoa Kỳ, tôi
tin rằng Việt Nam sẽ bắt đầu cảm thấy thái độ cứng rắn hẳn từ chính phủ Hoa Kỳ
trong những tháng ngày tới.
Chính
quyền Việt Nam chắc chắn sẽ tìm cách tháo gỡ. Họ đã bỏ 180 nghìn Mỹ kim để thuê
một tổ hợp chuyên vận động hành lang ở Quốc Hội. Chắc chắn họ sẽ chi thêm nữa.
Nhưng
chúng ta, cộng đồng người Mỹ gốc Việt, sẽ không ngồi yên. Ban tổ chức Ngày Vận
Động Cho Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị một cuộc tổng vận động lần hai trong
năm nay. Ngày 16 tháng 7 đã được ấn định là Ngày Tranh Đấu Cho Việt Nam. Lần
nữa các phái đoàn người Việt từ mọi miền của đất nước Hoa Kỳ sẽ đổ về thủ đô để
quyết tâm đẩy lùi TPP cho Việt Nam trừ khi chính quyền Việt Nam thực thi tiến
trình dân chủ hoá bằng những bước căn bản:
- Trả tự do cho mọi tù nhân
lương tâm
- Xoá bỏ các công cụ đàn áp
nhân quyền: Nghị Định 72 về internet, Nghị Định 92 về tôn giáo, và các Điều 88,
258 và 79 Bộ Luật Hình Sự, và thi hành Công Ước LHQ về chống tra tấn
- Tuyệt đối tôn trọng quyền
lập công đoàn tự do và độc lập
Tháng 7 là
tháng cuối cùng Quốc Hội làm việc toàn thời. Sau đó các vị dân cử quay về địa
phương để lo tranh cử. Do đó ngay giữa tháng 7 là thời điểm tốt nhất để nêu tiếng
nói của chúng ta, những cử tri cầm lá phiếu trong tay.
Cánh cửa
cơ hội cho chính quyền Việt Nam đang khép lại từ giờ đến
cuối năm nay. Nếu không nhanh chóng thực thi những điều kiện kể trên thì họ sẽ
lỡ chuyến đò.
Chưa bao
giờ chúng ta ở thế thuận lợi như bây giờ.Và chưa bao giờ chính quyền Việt Nam ở thế kẹt như lúc này.
Bai lien quan:
Chính Quyền Việt Nam Chi 180 Nghìn USD Để Tiếp Tục Đàn Áp Nhân Quyền
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2865