Cơ Hội Cuối Cùng Cho
Các Đồng Hương Lai Mỹ Việt
BPSOS, ngày 26/05/2013
Bên cạnh chủ điểm là tình trạng vi phạm nhân quyền và những đòi
hỏi dân chủ, một trong những đề tài sẽ được nêu lên trong Ngày Vận Động Cho Việt
Nam vào ngày 4 tháng 6 tới đây tại Quốc Hội Hoa Kỳ là chính sách cải tổ di dân đang
được Thượng Viện Hoa Kỳ cứu xét. Trong đó có những điều khoản ảnh hưởng lớn đến
cộng đồng người Mỹ gốc Việt, kể cả vấn đề quốc tịch cho các đồng hương lai Mỹ
Việt ở Hoa Kỳ và giải quyết cho những người lai Mỹ Việt còn kẹt ở Việt Nam.
Tuần rồi, Uỷ Ban Tư Pháp của Thượng Viện đã thông qua tu chính
do Thượng Nghị Sĩ Orin Hatch (Cộng Hoà, Utah) đưa vào Luật Cải Tổ Di Dân; tu chính này chấm
dứt chương trình định cư con lai từ Việt Nam vào Hoa Kỳ được thiết lập năm 1987
qua đạo luật Amerasian Homecoming Act. Từ năm 1997 đến nay BPSOS vẫn liên tục
tranh đấu cho nhiều hồ sơ con lai vẫn còn kẹt ở Việt Nam để được cứu xét hay tái
xét. Nếu chương trình định cư này bị chấm dứt thì tất cả nỗ lực can thiệp này sẽ
bị khựng lại và tất cả những người “con lai” còn kẹt lại ở Việt Nam sẽ không
bao giờ còn cơ hội trở về quê cha đất tổ.
Trước đây đã có đôi lần Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vận động Quốc Hội
chấm dứt chương trình định cư con lai và BPSOS đã cùng với một số ít tổ chức
Hoa Kỳ đã đẩy lùi được các toan tính ấy. Tuy nhiên, lần này sẽ cam go hơn rất
nhiều để ngăn chặn tu chính án của TNS Orin Hatch.
Bên cạnh đó là cuộc vận động quốc tịch cho các đồng hương
lai Mỹ Việt mà BPSOS khởi xướng từ năm 2000. Từ đó đến nay, một số vị dân biểu đã
đưa ra những dự thảo luật qua lời kêu gọi của BPSOS. Gần nhất là năm ngoái, nữ
DB Zoe Lofgren tiếp tục đưa vào Hạ Viện luật Amerasian Paternity Recognition
Act, nhưng nó đã không được biểu quyết. Đầu năm nay BPSOS lại đề nghị nữ DB
Lofgren đưa ra đạo luật này trong bối cảnh chính sách cải tổ di dân toàn diện đang
được bàn thảo ở Quốc Hội Hoa Kỳ.
“Do đó chúng tôi kêu gọi một số đồng hương lai Mỹ Việt mà đến
nay vẫn chưa có quốc tịch Hoa Kỳ tham gia cuộc vận động vào ngày 4 tháng 6 tới đây”,
Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, nói.
Ông cho biết rằng BPSOS đã vận động được một số cựu chiến
binh Hoa Kỳ tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam để yểm trợ cho lời kêu gọi của
các đồng hương lai Mỹ Việt.
“Trong tư cách cựu chiến binh Hoa Kỳ, tiếng nói của họ dễ tạo
sự chú ý của các vị dân cử”, Ts. Thắng giải thích.
Tuy nhiên, theo Ông, sự hiện diện của đích thân các đồng hương
lai Mỹ Việt là yếu tố quan trọng nhất cho cuộc vận động.
“Chúng tôi mong rằng các nhóm lai Mỹ Việt ở một số nơi sẽ đóng
góp tài chánh để cử ít ra một vài người tham gia ngày 4 tháng 6 tới đây”, Ts.
Thắng nói
BPSOS cho biết là tuy đã ngưng việc ghi danh thêm người tham
gia, ban tổ chức vẫn sẽ tạo điều kiện để một số ít đồng hương lai Mỹ Việt nhập
cuộc. Hiện nay số người ghi danh đã lên đến gần 600 trong khi Hội Trường Quốc Hội
chỉ có 450 chỗ.
Để tham gia, xin các đồng hương lai Mỹ Việt liên lạc với các
văn phòng địa phương của BPSOS hoặc gọi cho cô Kim Cúc ở văn phòng trung ương của
BPSOS theo số điện thoại: 703-538-2190.
Bài liên quan:
Kế Hoạch Tổng Vận Động Cho Nhân Quyền 2013-2014
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2671
Tiểu Ban Nhân Quyền Hạ Viện Thông QuaLuật Nhân Quyền Cho Việt Nam
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2670