Lá Lành Đùm Lá Rách: Xin Khẩn Cấp Cứu Trợ
Date: Saturday, September 03 @ 11:16:40 EDT
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


TUYẾT MAI

Hiện có khoảng 20 ngàn đồng bào Việt Nam sinh sống ở ba tiểu bang Louissiana, Mississipi và Alabama, trong đó có khoảng mười ngàn người là nạn nhân của trận bão lụt Katrina, đã di tản về tạm trú ở Houston, Texas. Có một số đồng hương sống với người thân, những người còn lại lang thang, tập trung ở Khu Thương Xá Hồng Kông 4 trên đường Bellaire.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển chi nhánh Houston đã cấp tốc dùng văn phòng của họ trong thương xá này làm trung tâm cứu trợ nạn nhân người Việt Nam. Toàn bộ 14 nhân viên của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển chi nhánh Houston đã được điều động vào việc cứu trợ.

UBCNVB Trung Ương ở Virginia đang tuyển thêm nhiều thiện nguyện viên và huy động thêm nhân viên đến Houston để giúp đỡ đồng bào nạn nhân trong những ngày sắp tới.

Các phương tiện như điện thoại, điện toán, điện thư và photocopier của văn phòng đang được trưng dụng tối đa. Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại đây đã  phối hợp với các tổ chức Việt và Hoa Kỳ tại Houston và trên toàn quốc để cung cấp những nhu cầu  cấp thiết cho đồng bào. Hiện nay đồng bào cần:

-  Liên lạc với thân nhân
-  Xin Food Stamps
- Thông tin về các chương trình cấp cứu và trợ cấp
- Thông dịch và phiên dịch cho những người không rành Anh Ngữ.
-  Phương tiện di chuyển đến các trung tâm tạm trú
-  Những vật gia dụng, mùng mền, tã và những nhu yếu phẩm cho trẻ em
-  Thức ăn, tiền ăn.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đang thành lập trạm y tế tại Houston để khám bịnh và phát thuốc cho những nạn nhân, với sự hợp tác của các bác sĩ Việt Nam.

Hiện nay đồng bào nạn nhân  mất tất cả gia sản, rất nhiều người đã mất hết giấy tờ nên gặp khó khăn trong việc xin trợ cấp của chính phủ. Nhiều người không  rành Anh Ngữ nên không theo dõi được tin tức và gặp khó khăn trong việc ghi danh xin trợ cấp của chính quyền.

Sau bao nhiêu năm tị nạn ở  Hoa Kỳ, nay đồng bào ta ở vùng này lại trắng tay, tị nạn một lần nữa. “Lá lành đùm lá rách”,  Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tha thiết kêu gọi đồng bào khắp nơi mở lòng từ ái đóng góp, để chia sẻ phần nào nỗi khốn khổ cùng cực của đồng bào ruột thịt đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa đã bị cuốn trôi hay ngập chìm trong nước lụt. 

Mọi đóng góp sẽ được trừ thuế và toàn bộ tiền đóng góp của đồng bào sẽ được dùng vào việc cứu trợ.

Mạch Sống Số 39, tháng 9, 2005

 









This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=234