LHQ Kêu Gọi Xóa Sạch Bom Nguyên Tử
Date: Friday, May 06 @ 08:35:47 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Liên Hiệp Quốc — Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan kêu gọi các nước tăng nỗ lực xóa bỏ vũ khí nguyên tử và tránh lập lại thảm kịch dội bom hạt nhân như ở Nhật Bản năm 1945.

Trong thông điệp gửi cho Hiroshima, nơi 59 năm về trước trở thành thành phố đầu tiên của thế giới bị biển lửa nguyên tử chụp xuống, Ông Annan bày tỏ hy vọng “rằng một ngày, chúng ta sẽ sống trong một thế giới không còn hiểm họa nào bởi vũ khí nguyên tử.”

Các nước nên “xóa bỏ vũ khí nguyên tử” để “nỗi kinh hoàng mà dân Hiroshima và Nagasaki đã trải qua năm 1945 sẽ không bao giờ lập lại nữa”. Nhưng ông cảnh cáo, “mục tiêu một thế giới xa lìa nguyên tử vẫn còn xa thật là xa”. Bất kể tiến trình giải trừ nguyên tử từ khi kết thúc Chiến Tranh Lạnh, theo ông, “hàng chục ngàn vũ khí nguyên tử vẫn nằm trong các kho đạn khắp thế giới, và vẫn có các dấu hiệu đáng ngại rằng có các nỗ lực đang tìm cách phát minh các loại bom nguyên tử kiểu mới...”

Phi Cơ Không Người Lái Bay Khắp Iraq: Chụp Hình, Tấn Công Du Kích

Baghdad — Tận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quân đội Mỹ đã tăng cường hệ thống trinh sát Iraq một ngày 24 giờ để diệt phiến quân trong trứng nước, từ 10.000 bộ cao trên không. Quân Đội Mỹ đã tiếp nhận 100 máy lượn gọi là Predators trước đây chỉ có nhiệm vụ trinh sát, bây giờ được gắn thêm hoả tiễn Hellfire để có thể tấn công ngay các mục tiêu.

Máy lượn này bay trên cao 10.000 bộ, không người lái, được điều khiển bởi những chuyên viên qua vệ tinh, làm việc tại các bộ chỉ huy hành quân.
Mỗi máy lượn có thể trinh sát một vùng đất rộng, thấy hình từng ụ đất, từ con ngưạ đi qua, từ người nông dân đang làm việc.

Khuyên Do Thái Khoan Tấn Công Lò Nguyên Tử Iran

Washington — Hội Đồng Ngoại Vụ đã yêu cầu Tổng Thống Bush khuyên Do Thái ngưng kế hoạch tấn công các lò nguyên tử của Iran, vì điều đó sẽ làm hại quyền lợi Mỹ ở Trung Đông. Đó là tin của báo World Tribune loan sau chuyến viếng thăm Mỹ của Thủ Tướng Do Thái Sharon.

Theo Hội Đồng một cuộc tấn công như vậy sẽ tổn thất nhân mạng và tài sản của thường dân rất nhiều vì những lò nguyên tử của Iran thường đặt tại các vùng phụ cận thành phố lớn rất đông dân cư. Hội Đồng còn đánh giá việc Mỹ tiếp tay lật đổ chế độ giáo quyền ở Iran cũng khó thành công, vì dân chúng Iran chưa sẵn sàng cho một cuộc cách mạng.





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=23