Điều Trần Tại Hạ Viện: Hoa Kỳ
Date: Friday, June 24 @ 13:09:52 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Và Việt Nam Hãy Giải Quyết Vấn Đề Tị Nạn

Hoa Thịnh Đốn, ngày 20 tháng 6, 2005 – Tại buổi điều trần ở Hạ Viện, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển kêu gọi Hoa Kỳ và Việt Nam sớm giải quyết các vấn đề tị nạn đang gặp nhiều vướng mắc.

 



Quang Cảnh Buổi Điều Trần Về Nhân Quyền Việt Nam 20/06/05

Giám Đốc Điều Hành của tổ chức này, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhận định rằng trong tình hình hiện nay việc bảo vệ nạn nhân qua các chương trình tị nạn trở nên cần kíp.

“Khi mà đàn áp gia tăng và con đường vượt biển không còn là một sự chọn lựa, việc bảo đảm cho những nạn nhân bị đàn áp có thể tham gia các chương trình tị nạn của Hoa Kỳ là điều tối quan trọng.”

Theo Ông, chính quyền Việt Nam đã không cấp sổ thông hành cho ngay cả những trường hợp đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận định cư theo diện tị nạn và phía Việt Nam vẫn chưa hợp tác với quyết định của chính phủ Hoa Kỳ là mở lại chương trình HO dành cho các cựu tù cải tạo.

“Năm 1994 Chính Phủ Clinton đơn phương chấm dứt việc ghi danh chương trình HO. Chính Phủ Bush năm 2001 quyết định mở lại chương trình này… Nhiều người từng sống thoát trại cải tạo đã không sống qua được thời gian chờ đợi quá lâu,” TS Thắng phát biểu.

Trả lời Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey), Chủ Toạ buổi điều trần, về số người có thể còn bị kẹt, TS Thắng ước lượng khoảng trên một chục ngàn con lai, cựu tù cải tạo, và các thành phần tị nạn khác. 

Theo luật Hoa Kỳ, chiếu theo Tu Chính Án Jackson-Vanik, chính phủ không được mậu dịch và viện trợ phát triển cho một quốc gia độc tài như Việt Nam nếu như quốc gia ấy không tôn trọng quyền tự do xuất cảnh của người dân. Hiện nay Tổng Thống Bush bãi miễn điều khoản luật định này từng năm một. Chỉ khi nào không bị kẹt với điều khoản luật này, Việt Nam mới được hưởng quy chế Quan Hệ Mậu Dịch Bình Thường với Hoa Kỳ, tiền đề để Hoa Kỳ hậu thuẫn cho Việt Nam tham gia Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế.

TS Thắng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thuyết phục Việt Nam đồng ý mở lại chương trình HO và cấp chiếu khán cho tất cả những ai được Hoa Kỳ muốn nhận định cư.

Mặt khác TS Thắng kêu gọi Hoa Kỳ truy tìm số con lai còn kẹt ở Việt Nam để định cư họ, bảo vệ cho những người Thượng đã chạy thoát sang Cambốt và Thái Lan,  và sớm phỏng vấn định cư số hai ngàn cựu thuyền nhân còn kẹt ở Phi Luật Tân bằng những tiêu chuẩn rộng lượng.

Dân Biểu Donald Payne (Dân Chủ, New Jersey) cho biết rằng năm 1975 Ông là một người làm công tác xã hội ở Việt Nam để lo cho những người chạy loạn trước bước tiến của các đạo quân Bắc Việt và do đó Ông rất quan tâm đến vấn đề người Việt tị nạn.

Nhắc đến sự hiện diện của một số con lai trong cử toạ, TS Thắng trình bày tình cảnh của họ, vì bị hất hủi ở Việt Nam mà nay không biết đọc hay viết cả trong ngôn ngữ mẹ đẻ: “Trớ trêu thay, chính vì là con cái của người Mỹ mà nay họ không được làm công dân Hoa Kỳ. Vì là con lai nên bị đàn áp, không có cơ hội ăn học, và ngày nay họ rất khó mà học đủ Anh ngữ theo đòi hỏi của kỳ thi quốc tịch.”

Ngày 26 tháng 5 vừa qua, nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, California) đã đưa vào Hạ Viện dự luật Quốc Tịch Cho Con Lai, với sự đồng bảo trợ của 19 vị dân biểu khác.

Mạch Sống Số 37, tháng 7, 2005







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=228