Cuộc Chạy Bộ Toàn Quốc Để Gây Quỹ
Date: Friday, June 17 @ 14:04:16 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Cho Công Cuộc Nghiên Cứu Cach Chữa Bệnh Ung Thư  Vú Năm 2005

Thành Nguyễn

Ngày 4 tháng 6 nhiều nhân viên và các em thiếu niên trong chương trình dạy kèm của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển  tham gia cuộc chạy bộ gây quỹ cho công cuộc nghiên cứu cách chữa trị bệnh ung thư vú. Hàng năm vào tháng 6 Susan G. Komen Foundation, một tổ chức bất vụ lợi, phối hợp cuộc chạy bộ này vừa để gây quỹ vừa để tạo ý thức trong công chúng về chứng bệnh nguy hiểm này.

Trong không khí nhộn nhịp, trên 50,000 người gồm đủ mọi sắc dân vùng Thủ Đô Hoa thịnh Đốn và các tiểu bang khác tập trung về National Mall trước Điện Capitol. Từ 6 giờ sáng mọi người đã hăm hở kéo nhau đến để chờ chạy bộ; cả nam lẫn nữ, ngay cả trẻ em và người khiếm dụng cũng nhiệt tình tham gia.

Đến 8 giờ 30 cuộc chạy bắt đầu đúng như chương trình thông báo; dòng người hân hoan lũ lượt đua nhau chạy, thậït ngoạn mục, vui vẻ và hạnh phúc! Đáng lưu ý và cảm động nhất là những nữ bệnh nhân, đã chữa trị lành bệnh hẳn, tham gia chạy rất đông; họ còn lên micro phát biểu ý kiến và cảm ơn hoạt động lợi ích cứu người của tổ chức Komen.

Trời hôm ấy nắng ráo và thời tiết trong sáng như ủng hộ lòng người. Những chiếc áo thun và nón trắng của người chạy bộ tràn ngập công viên. Người đông như kiến cho ta thấy ý thức cộng đồng rất cao cùng sự quan tâm đến sức khoẻ phụ nữ và quyết tâm chống bệnh ung thư vú và tử cung, căn bệnh đã giết chết hàng trăm ngàn phụ nữ hàng năm, trong đó có 54,000 người Châu Á.

Phụ nữ Việt Nam có tỉ lệ bị ung thư cổ tử cung 5 lần cao hơn người Mỹ và bệnh ung thư vú là nguyên căn chết người hàng thứ hai, sau bệnh ung thư cổ tử cung, đối với phụ nữ Việt Nam. Tất cả phụ nữ  trên 40 tuổi cần phải khám nghiệm ung thư vú và tử cung, tức là làm Pap smear và mammogram, hàng năm để sớm phát hiện căn bệnh chết người này. Phụ nữ trên 18 tuổi đã có quan hệ tình dục cũng cần khám. Dù không có quan hệ tình dục nếu trên 20 tuổûi cũng nên đi thử Pap smear để bảo đảm mọi thứ đều tốt đẹp với bạn. 

“Càng sớm phát hiện càng dễ chữa trị để đỡ phải bị hành hạ đau đớn hay chết chóc,” cô Thành Nguyễn, nhân viên của UBCNVB, cho biết.

Trong không khí nhộïn nhịp, trên 50,000 người gồm đủ mọi sắc dân vùng Thủ Đô Hoa thịnh Đốn và các tiểu bang khác tập trung về National Mall trước Điện Capitol. Từ 6 giờ sáng mọi người đã hăm hở kéo nhau đến để chờ chạy bộ; cả nam lẫn nữ, ngay cả trẻ em và người khiếm dụng cũng nhiệt tình tham gia.

Đến 8 giờ 30 cuộc chạy bắt đầu đúng như chương trình thông báo; dòng người hân hoan lũ lượt đua nhau chạy, thậït ngoạn mục, vui vẻ và hạnh phúc! Đáng lưu ý và cảm động nhất là những nữ bệnh nhân, đã chữa trị lành bệnh hẳn, tham gia chạy rất đông; họ còn lên micro phát biểu ý kiến và cảm ơn hoạt động lợi ích cứu người của tổ chức Komen.

Trời hôm ấy nắng ráo và thời tiết trong sáng như ủng hộ lòng người. Những chiếc áo thun và nón trắng của người chạy bộ tràn ngập công viên. Người đông như kiến cho ta thấy ý thức cộng đồng rất cao cùng sự quan tâm đến sức khoẻ phụ nữ và quyếùt tâm chống bệnh ung thư vú và tử cung, căn bệnh đã giết chết hàng trăm ngàn phụ nữ hàng năm, trong đó có 54,000 người Châu Á.

Phụ nữ Việt Nam có tỉ lệ bị ung thư cổ tử cung 5 lần cao hơn người Mỹ và bệnh ung thư vú là nguyên căn chết người hàng thứ hai, sau bệnh ung thư cổ tử cung, đối với phụ nữ Việt Nam. Tất cả phụ nữ  trên 40 tuổi cần phải khám nghiệm ung thư vú và tử cung, tức là làm Pap smear và mammogram, hàng năm để sớm phát hiện căn bệnh chết người này. Phụ nữ trên 18 tuổi đã có quan hệ tình dục cũng cần khám. Dù không có quan hệ tình dục nếu trên 20 tuổi cũng nên đi thử Pap smear để bảo đảm mọi thứ đều tốt đẹp với bạn.

 “Càng sớm phát hiện càng dễ chữa trị để đỡ phải bị hành hạ đau đớn hay chết chóc,” cô Thành Nguyễn, nhân viên của UBCNVB, cho biết.

Hợp tác cùng Komen và các tổ chức nghiên cứu sức khoẻ chuyên nghiệp, trong chiếc lều trắng xinh xắn nổi bật trên nền cỏ xanh mướt UBCNVB đã trưng bày hình ảnh sinh hoạt, slideshows, tài liệu, tờ bướm phổ biến thông tin về các bệnh ung thư phụ nữ cho đông đảo khách chạy bộ ghé qua. Những vị này liên tục nêu thắc mắc và đặt câu hỏi nên đã đuợc nhân viên Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển giải đáp thoả đáng vui vẻ.

Cuộc chạy bộ hào hứng đánh dấu sự truyền bá kiến thức và thông tin hiệu quả rộng rãi của tổ chức Komen về “15 phút để được cả cuộc sống, phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho chị em.

LTS. Mục tiêu Chương Trình Nâng Cao Ý Thức Phòng Bệnh Cho Người Di Dân (HAPI) là hướng dẫn cộng đồng về các nguy cơ đối với sức khoẻ, về quyền lợi phòng bệnh và tạo điều kiện cho họ tiếp cận được với các dịch vụ có sẵn ở địa phương. Chương trình này do Tổ Chức Komen tài trợ. Mọi thắc mắc, cần chữa trị hoặc khám phụ khoa miễn phí hãy liên lạc với các văn phòng cuả Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển.

Mạch Sống Số 36, tháng 6, 2005







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=225