Houston, TX
Date: Friday, June 17 @ 12:20:54 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Đầu tháng 5 vừa qua, văn phòng UBCNVB Houston bắt đầu nhận làm đơn xin nhập tịch trở lại, đặc biệt là giúp hướng dẫn những người bị bệnh không có đủ khả năng để học ôn thi nhập tịch làm thủ tục để xin miễn thi. Để giúp đỡ về việc này, văn phòng có Luật Sư Tuyết Dương chuyên lo về mặt pháp lý cho hồ sơ, giấy tờ của khách hàng, và cũng có hai tình nguyện viên Andi và Ross chuyên lo về vấn đề sức khoẻ có liên quan đến vấn đề miễn thi nhập tịch.

Để giúp quý vị đồng hương chuẩn bị tốt cho kỳ thi nhập tịch, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại Houston cũng mở lớp học giúp học viên phát triển tiếng Anh đàm thoại và đồng thời luyện thi nhập tịch. Trong tháng vừa qua, văn phòng đã mở được hai lớp quốc tịch và sẽ bắt đầu hai lớp mới vào đầu tháng Sáu. Với tài liệu ôn thi được biên soạn cho người Việt, sự nhiệt tình của những giáo viên tình nguyện và sự quyết tâm của các học viên, các lớp học tiến triển tốt đẹp. Ngoài ra, để giúp những ai không có thời gian đến lớp học, chúng tôi đang có bán cuốn Cẩm Nang Ôn Thi Nhập Tịch để quý đồng hương có thể tự ôn thi.

Trong tháng năm vừa qua, UBCNVB Houston cũng đạt được những thành công đáng kể trong việc thành lập Hội Cao Niên. Cho đến nay đã có 40 bác cao niên ghi tên và tham gia vào sinh hoạt của hội. Hội đã lập được một tủ sách gồm năm mươi lăm cuốn và có trang bị máy vi tính trong phòng sách để các bác cao niên có thể đến chơi, nói chuyện, đọc sách giải trí và làm quen với cách sử dụng máy vi tính.

Sacramento CA

Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Sacramento lần đầu tiên tổ chức tiệc tại nhà hàng Tự Do để gây quỹ cho chương trình khám ung thư miễn phí cho phụ nữ Việt Nam. Chương trình nhằm giúp đỡ phụ nữ Việt Nam có mức thu nhập thấp và không có bảo hiểm y tế, được khám miễn phí để sớm truy tìm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Buổi tiệc với khoảng 260 người tham dự, chương trình bắt đầu từ 7g30 tối và kết thúc lúc 10g30. Phần mở đầu chào cờ thật long trọng với bài quốc ca Mỹ và Việt do sinh viên  Đại Học UC Davis hát, một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và những người đã bỏ mình trên biển đông vì hai chữ tự do. Sau đó anh Tạ Hùng giới thiệu UBCNVB Sacramento và lịch sử của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cô Quản Lý Văn Phòng, Cao Thùy Nhi gởi lời chào mừng và cám ơn quan khách và chị Ngô Louise Lụa giới thiệu chương trình khám ung thư và kêu gọi mọi người hãy cùng nhau góp một bàn tay để cứu nguy cho những nạn nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này.

Buổi tiệc với chủ đề “Ngày Của Mẹ” diễn ra trong một khung cảnh thật đầm ấm với những bài hát vinh danh lòng mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng được trình diễn trong chương trình văn nghệ; phần trình diễn thời trang với những chiếc áo dài thật hấp dẫn biểu hiện cho nét đẹp và phong tục của người phụ nữ Việt Nam.

Với tinh thần đồng tâm tương trợ, nên đã có nhiều vị, một số cơ sở thương mại và mạnh thường quân rất hảo tâm, cho dù đã mua vé danh dự và bảo trợ nguyên bàn, nhưng vẫn rộng lượng ủng hộ thêm cho chương trình trong buổi tiệc. Văn phòng UBCNVB Sacramento rất phấn khởi và cảm động khi thấy bên cạnh có nhiều người đã giúp sức về mọi mặt và cổ động cho chương trình.

UBCNVB Sacramento xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc và ủng hộ thêm để cổ động cho chương trình được thành công tốt đẹp. Văn phòng cũng không quên cám ơn những quý vị đã không thể đến dự tiệc nhưng vẫn gởi tiền đến để ủng hộ cho chương trình. Nếu không có sự giúp đỡ và cổ động của quý vị thì tiệc gây quỹ sẽ không được thành công như ý muốn. Số tiền văn phòng thu nhận sẽ được sử dụng vào đúng mục đích đề ra. Một lần nữa thay mặt chị em phụ nữ trong chương trình, văn phòng UBCNVB xin chân thành cảm tạ quý vị. Kính chúc quý vị và gia quyến khoẻ mạnh và vạn sự như ý.

Camden, NJ

Ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhân viên văn phòng Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Camden phối hợp với bệnh viện Cooper đã mời Hội Phụ Nữ Camden đến Thành Phố Philadelphia tham dự buổi hội thảo sức khoẻ “Taking Care of Yourself; Taking Care of Your Family” (Tự chăm sóc cho bản thân và gia đình bạn) do Viện Ung Thư Vú Susan G. Komen và Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ tổ chức tại khách sạn Wyndham.

Đây là lần đầu tiên các sắc dân Á Châu được tham gia một buổi hội thảo lớn như vậy. Điểm đặc biệt của cuộc hội thảo này là các dân tộc được nghe các giáo sư bác sĩ của chính dân tộc họ giáo dục về sức khoẻ vú. Cùng với các bác sĩ Hoa Kỳ, họ đã giải đáp mọi thắc mắc của mọi người rất cụ thể và chi tiết. Các hội viên Hội Phụ Nữ Camden sôi nổi tham gia đặt câu hỏi và rất hài lòng vì các thắc mắc của họ đã được giải đáp thoả đáng. Buổi nói chuyện được tổ chức trong không khí thân mật, đầy tình bằng hữu. Cũng trong dịp này, các chị em được dịp gặp gỡ trò chuyện với các chị em phụ nữ Việt Nam cư ngụ tại vùng Philadelphia.

Trên đường về New Jersey, chị em phụ nữ cho biết buổi hội thảo này rất bổ ích và họ rất vui vì được hỗ trợ phương tiện đưa đón, sinh hoạt theo nhóm như vậy.

Orange County, CA

Chương Trình Mái Ấm Gia Đình hợp tác với LM Giáo Sư Nguyễn Văn Bỉnh tổ chức buổi “Weekend Retreat” từ 08 đến 10 tháng 4 năm 2005. Tổng số tham dự gồm 13 cặp vợ chồng, và ba người độc thân. Sau phần tĩnh huấn của Linh Mục Bỉnh, Ông Vũ Quốc Anh trình bày và điêu hợp hội thảo hai đề tài gai góc trong đời sống lứa đôi: “Những Dấu Hiệu Báo Nguy” trong đời sống lứa đôi, và “Nghệ thuật Nói/Nghe”. Các cặp vợ chồng trẻ nồng nhiệt đóng góp ý kiến và mạnh dạn thực tập nghệ thuật Nói/Nghe. Cũng không khỏi cảm động trước những chia sẻ thật chân tình của các cặp lớn tuổi. Những chia sẻ thật chân tình của những cặp vợ chồng lớn tuổi đã gây cảm động cho các người tham dự. 

Philadelphia, PA

Chương Trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình hợp tác với Trung Tâm Xã Hội Á Châu tổ chức khoá hội thảo về “Tình và Tiền”. Ba mươi người tham dự, đa số là các cặp vợ chồng trẻ. Tài thuyết trình và kinh nghiệm trong lãnh vực tài chánh của ông Dương Hoàng Châu, CPA đã thu hút giới vợ chồng trẻ và sự tham gia đóng góp ý kiến của họ. Trong tương lai, những buổi hội thảo tương tự như thế sẽ được thực hiện nhiều hơn. Hy vọng sẽ có nhiều vị, như trường hợp Ông Bà Dương Hoàng Châu, sẽ tình nguyện cống hiến thời giờ, kiến thức và kinh nghiệm về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống cho cộng đồng người Việt tại Phialadelphia.

Ý thức rằng “pay now or pay later”, 15 cặp uyên ương tới tham dự lớp học “Dự Bị Hôn Nhân” do Đức Ông Trịnh Minh Trí tổ chức. Đức ông đã cởi mở đón nhận Chương Trình Hôn Nhân Và Mái Ấm Gia Đình góp phần trong lớp học này. Đây là lần thứ ba, Ông Phạm Văn Hoạt, người phối hợp Chương Trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình của UBCNVB, có dịp giới thiệu một số vấn đề trong tương quan vợ chồng, và một số nghệ thuật làm phong phú hoá tương quan kỳ diệu nhưng phức tạp này.

Mạch Sống Số 36, tháng 6, 2005

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=220