Hampton, Virginia
Date: Wednesday, June 15 @ 11:56:58 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt



Trong tháng qua, các chương trình phúc lợi xã hội vẫn phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, văn phòng vẫn tiếp tục phát huy chương trình giúp đỡ người Việt trong vùng mở trương mục ngân hàng. Đến với văn phòng UBCNVB để mở trương mục ngân hàng, quý vị sẽ không phải trả tiền lệ phí hàng tháng, không giới hạn tiền gởi,và được tham gia những buổi thuyết trình về tài  chánh.


Song song với những chương trình trên, văn phòng UBCNVB Hampton đã hoàn tất thành công nhiều thủ tục giấy tờ di trú, đảm nhận dịch vụ thông dịch, và mới đây chúng tôi có phụ trách thêm phần hướng dẫn thi lấy bằng lý thuyết (learning permit) lái xe cho quý vị gặp trở ngại trong ngôn ngữ.

Thông báo: UBCNVB Hampton sẽ tổ chức một buổi thuyết trình về tài chánh
vào lúc 10 giờ sáng, ngày Chủ Nhật, 23-05, do chuyên viên của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và chuyên viên tài chánh ngân hàng Wachovia hợp tác trình bày. Chúng tôi trân trọng mời tất cả quí vị đến tham gia dùng bữa ăn trưa sau buổi thuyết trình.

Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng chúng tôi để biết rõ thêm chi tiết:

UBCNVB Hampton
2013 Cunningham Drive, Ste. 241
Hampton, VA 23666
Tel: 757-262-1209

Houston, TX

Cùng với các thành quả đáng khích lệ trong công tác thông tin báo chí và di trú, ngày 24-04, UBCNVB Houston tổ chức thành công một buổi hướng dẫn về tài chính cho các đồng hương tham gia chương trình Quỷ Tiết Kiệm Có Bù  Thêm (IDA) với sự giúp đỡ tận tình của hai cô Lan Phạm và Angela Như Thùy Hồ thuộc Ngân Hàng Tradition.

Buổi thuyết trình trên kết thúc đợt đầu của chương trình IDA tại UBCNVB Houston, giúp các anh chị:

1. Đỗ Thị Sáu (mua xe)
2. Đoàn Thanh Nam (mua xe)
3. Bùi Quang Hiệu (mua xe)
4. Nguyễn Thị Hường (sửa nhà, mua máy vi tính)  Và 25 vị khác đang duy trì và phát triển trương mục.

Đợt tới sẽ bắt đầu vào tháng 10. Xin quý vị có nhu cầu cứ tiếp tục ghi danh. Mọi liên lạc xin gọi số: (281) 530-6888.

Springfield, MA

Ngày 10 -04, cộng tác với Jewish Family Service of Western Mass., và Springfield Southwest Community Health Center (SSCHC), UBCNVB Sringfleld đã mời bà ShirleyWhitaker, một bác sĩ gia đình rất quen thuộc với cộng đồng Việt/ Mỹ tại SSCHC tới nói chuyện và thảo luận về sức khoẻ, đặc biệt những căn bệnh liên quan tới thận và huyết áp cao v.v.

Buổi hội thảo đã tiến hành tốt đẹp với sự tham gia đông đảo của các thành viên trong cộng đồng. Ban tổ chức chân thành cám ơn hội Các Bà Mẹ đã đảm nhận phần ăn uống và các thiện nguyện viên phụ giúp trong ngày.

Văn phòng đang cần tuyển dụng một bác cao niên trên 55 tuổi làm việc bán
thời gian (20 giờ) qua chương trình Senior Aides Program.

Mọi chi tiết về chương trình trên, dịch vụ di trú, lớp Anh Ngữ, và luyện thi nhập
tịch, xin liên lạc văn phòng điện thoại số: (413) 846-6300.

Philadelphia, PA

Trong nổ lực phổ biến chủ trương, đường lối của UBCNVB Philadelphia và Camden, nhân ngày 25-4, quận hạt Camden và tiểu bang New Jersey công
nhận lá cờ chính thức của người Việt di dân và tị nạn (cờ vàng và ba sọc đỏ), chúng tôi đã trình chiếu trên màn ảnh về lịch sử và những hoạt động phục vụ cộng đồng của UBCNVB tại Philadelphia và Camden trước khoảng ba trăm quan khách.

Vào đầu tháng sáu, ngoài những dịch vụ di trú, kế toán và thuế vụ, chúng tôi sẽ mở thêm dịch vụ vay tiền để mua nhà (mortgage loan) qua các ngân hàng lớn với lãi suất thấp.

Cũng vào đầu tháng sáu, văn phòng UBCNVB Philadelphia sẽ dời về địa chỉ mới: 

1027 – 1029, 3th Street                                                                    Philadelphia, PA 19148                                                                                Điện thoại: (215) 334-8808

Ngày 17-04, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB, viếng thăm và làm việc tại UBCNVB Louisville, KY.

Sacramento, CA

Vừa qua, được sự hỗ trợ của cô Alissa Johnston, thuộc UBCNVB trung ương,
văn phòng UBCNVB Sacramento đã tổ chức hội thảo định hướng và lập kế hoạch ưu tiên cho 90 ngày trong quí 2 năm 2004.

Trước đó, Tiến sĩ Nguyễn đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành UBCNVB cũng đã
viếng thăm, chỉ đạo và huấn luyện nhân viên tai đây. Văn phòng cũng hân hạnh đón tiếp các chị Pharia Phú, Aruna Radhakrishna, Jean Bruggeman về làm việc và rà soát các chương trình mà UBCNVB đang thực hiện tại Sacramento.

Một cuộc làm mẫu thăm dò ý kiến để xác định nhu cầu cộng đồng người Việt ở
Sacamento đã được tiến hành. Các dịch vụ bảo lãnh thân nhân, thi quốc tịch, gia hạn thẻ xanh vẫn tiến hành tốt. Chương trình khai thuế miễn phí cơ bản hoàn tất,

các chương trình truy tìm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cũng như lớp học vi tính căn bản càng lúc càng có nhiều người tham gia.  Mọi liên lạc về dịch vụ và các chương trình liên quan xin gọi số: (916) 456-5524.

Raleigh, NC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:

Văn phòng UBCNVB Raleigh, NC cần tuyển một số nhân viên làm việc toàn
thời gian và bán thời gian qua những chương trình sau đây:

Americorp*VISTA Member:

Chức năng: Đảm trách những côngviệc thiện nguyện nhằm nghiên cứu phát triển dự án phục vụ Cộng Đồng; Trợ giúp phát triển chương trình dạy máy vi tính, chương trình dạy Anh Ngữ và Việt Ngữ, chương trình Luyện Thi Nhập Tịch
HK, chương trình dạy kèm cho các em học sinh sau giờ học.

Quyền lợi: Thiện nguyện viên sẽ hưởng trợ cấp hàng tháng dưới sự tài trợ của Chính Phủ Liên Bang (Không ảnh hưởng tiền hưu bổng, trợ cấp xã hội).

Khi mãn nhiệm kỳ ít nhất một năm sẽ được chọn một khoản tiền thưởng 1.200
Mỹ Kim hoặc một học bổng trị giá 4,725 Mỹ Kim và được hưởng quyền lợi  không bị cạnh tranh khi xin việc ở Tiểu Bang và Liên Bang.

Điều Kiện: Tốt nghiệp Đại Học. Thông thạo hai sinh ngữ Anh và Việt.
Federal Work Study Service (Bán thờigian):

Công việc đảm trách: Tiếp nhận văn thư, email và điện thoại. Phụ giúp việc
lưu trữ hồ sơ, báo cáo ngân sách, trợ giúp các lớp học, giúp thông dịch.

Quyền lợi: Được trả lương $10.00/giờ bởi trường “NC STATE UNIVERSITY”
Điều kiện: Phải là sinh viên củaTrường Đại Học NC State University với bất cứ niên học nào. Senior Community Service Employment (Bán Thời gian):

Công việc đảm trách: Phụ giúp những công việc thường nhật của văn phòng, tiếp nhận văn thư, điện thoại và trợ giúp thực hiện các chương trình.

Điều kiện: Từ 55 tuổi trở lên và là Hội Viên của AARP (Cơ quan phục vụ người Cao Niên HK)

Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc điện thoại số: (919) 876-8448.

Quang cảnh buổi hội thảo về giáo dục sức khoẻ gia đình tổchức tại văn phòng
UBCNVB Springfield, ngày 10-04.

Đón xem số tới: giới thiệu thành phần nhân viên trẻ tại văn phòng UBCNVB Orange County

St. Louis, MO

Ngày 25-04 một buổi hội thảo về Hôn Nhân và Hạnh Phúc Gia Đình đã tổ chức tại văn phòng UBCNVB – St. Louis với sự tham dự đông đủ các gia đình tỵ nạn và những cặp vợ chồng Amerasians (con lai) trong vùng. Đặc biệt nhất là sự
hiện diện của ông Jery Chen, phu quân của bà Bridget Brennen, người trực tiếp phụ trách chương trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình. Ông Jery Chen hiên là giáo sư hoá học tại Đại Học Southern Illinois University và bản thân ông cũng là một người tỵ nạn đến từ Trung Hoa. Bài nói chuyện của ông về cuộc đời tỵ nạn, sự cố gắng học hỏi Anh ngữ, sự thành công và hơn 27 năm thành hôn với bà Bridget Brennen đã gây một ấn tượng sâu sắc cho thính giả là những cặp vợ chồng tỵ nạn Việt Nam.

Hai buổi hội thảo kế tiếp về Hôn Nhân Và Mái Ấm Gia Đình được tổ chức tại Văn phòng UBCNVB – St. Louis vào hai ngày Chủ Nhật 16 và 23-04. Kính mời
tất cả quý vị đồng hương, các cặp vợ chồng mọi lứa tuổi hãy đến tham dự để
cùng hội luận những đề tài liên quan  tới cuộc sống hôn nhân, gia đình, và nuôi dạy con cái trong xã hội Mỹ.

Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng UBCNVB St. Louis . Điện thoại số (314)
772-0454.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=207