Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu
Date: Saturday, October 30 @ 21:29:39 EDT
Topic: Cồn Dầu


Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu Chuyển Sang Giai Đoạn 3

 

Khởi xướng vào cuối tháng 7 vừa qua, chiến dịch Cứu Cồn Dầu đang chuyển sang giai đoạn 3: chủ động đòi công lý. 

 

Chiến dịch này có 3 mục đích: (1) bảo vệ an toàn cho những người dân Cồn Dầu đang lánh nạn, (2) bảo vệ quyền và lợi ích của người dân đang sống ở Xứ Đạo Cồn Dầu, (3) bảo vệ sự vẹn toàn của Xứ Đạo Cồn Dầu về lâu về dài.

 

Chiến dịch “Cứu Cồn Dầu” được thực hiện lớp lang qua từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, chiến dịch tập trung vào việc thông tin và tạo ý thức trong tập thể người Việt ở hải ngoại và đối với quốc tế về chính sách đàn áp của chính quyền Đà Nẵng nhắm vào Xứ Đạo Cồn Dầu. Điều này được thực hiện qua các buổi điều trần ngày 18 tháng 8 trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos, các buổi tíếp xúc với giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế… và qua các buổi cầu nguyện hiệp thông và gây quỹ đang diễn ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Đến nay cuộc đàn áp đẫm máu ở Cồn Dầu đã trở thành vấn đề nóng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đối với chính quyền Hoa Kỳ và một số quốc gia tự do, và đối với nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế.

 

 

Ts. Nguyễn Đình Thắng tiếp xúc với nạn nhân Cồn Dầu  lánh nạn ở Thái Lan. (ảnh BPSOS)



Trong giai đoạn hai, chiến dịch vận động sự can thiệp trực tiếp của các chính quyền. Điển hình, Dân Biểu Christopher Smith đã đưa vào Hạ Viện Nghị Quyết H Res 1572 để lên án cuộc đàn áp, DB Smith cùng DB Cao Quan Ánh nhiều lần họp với giới chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao để yêu cầu Bộ Ngoại Giao và Toà Đại Sứ Hoa Kỷ ở Việt Nam lên tiếng, và Uỷ Hội Hoa Kỳ Cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cử người đến Thái Lan để phỏng vấn các người dân Cồn Dầu lánh nạn tại đây. Sau một thời gian dài im tiếng hay chống chế, mới đây Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội cũng đã chính thức chỉ trích những bất cập về pháp chế trong việc xử án 6 giáo dân Cồn Dầu. Đặc biệt, Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch trực thuộc phủ Tổng Thống Hoa Kỳ đang điều tra về tình trạng chính quyền Đà Nẵng tịch thu tài sản của công dân Hoa Kỳ, một vi phạm căn bản đối với điều kiện để được hưởng đặc quyền Ưu Đãi Thuế Quan Tổng Quát (Generalized System of Preferences, hay GSP).

 

Riêng BPSOS cũng đã vận động Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan và ở Hoa Thịnh Đốn cũng như Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan can thiệp và bảo vệ cho những người Cồn Dầu đang lánh nạn khi chính quyền Đà Nẵng cử người sang Thái Lan để theo dõi và truy bức họ.

 

Trong khi giai đoạn 2 vẫn tiếp diễn, chiến dịch Cồn Dầu khởi sự giai đoạn 3 vào đầu tháng 10 vừa qua.

 

“Chiến dịch bước vào giai đoạn 3 khi người dân ở Cồn Dầu đứng lên đòi công lý cho chính mình, khởi sự với việc xử án hoàn toàn bất công và có khi phi pháp và vi hiến”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích.

 

Không những vậy, ngày càng nhiều thành phần người dân ở trong nước bày tỏ sự yểm trợ đối với Xứ Đạo Cồn Dầu qua các bài viết, các buổi cầu nguyện hiệp thông, và cả sự trợ giúp tài chánh. Gần đây Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã lên tiếng. Các nạn nhân và gia đình họ cũng đã biết sử dụng luật pháp để đối phó với các hành động vi pháp và vi hiến của chính quyền.

 

“Trong thời gian tới đây, cộng đồng người Việt ở hải ngoại cần vận động sự yểm trợ quốc tế cho nỗ lực đòi công lý này của chính người dân Cồn Dầu”, Ts. Thắng nói.

 

Theo Ông, sau giai đoạn 3, chiến dịch Cứu Cồn Dầu sẽ tập trung vào các vấn đề liên hệ như:

-          Vi phạm tự do tôn giáo

-          Việc công an sử dụng vũ lực và tra tấn

-          Các hành động vi luật và vi hiến của công an và toà án

-          Tính vi pháp của việc tịch thu tài sản để phát triển du lịch sinh thái

-          Hành động xâm phạm tài sản của công dân Hoa Kỳ  

 

Ts. Thắng kêu gọi cộng đồng người Việt khắp thế giới yểm trợ và góp sức với chiến dịch Cứu Cồn Dầu sẽ kéo dài trong nhiều năm.

 

“Chúng ta cần tập trung dài hạn vào một mũi nhọn và dồn lực để biến nó thành điểm xoáy. Có vậy chúng ta mới nắm phần chủ động thay vì bị chia trí và phản ứng trước những biến cố mà chính quyền Việt Nam chủ động tạo ra”, Ông nói. 

 

Ông kêu gọi cộng đồng Việt ở các nơi tiếp tay bằng cách tổ chức các buổi cầu nguyện hiệp thông để vừa tạo ý thức cho đồng hương ở hải ngoại vừa củng cố tinh thần cho đồng bào ở trong nước, gây quỹ để yểm trợ cho các công tác trong từng giai đoạn của chiến dịch Cứu Cồn Dầu, và vận động sự lên tiếng và can thiệp của các vị dân cử và giới chức hành pháp của quốc gia nơi mình cư ngụ.

 

Mọi đóng góp cho Quỹ Cứu Cồn Dầu xin đề cho BPSOS/Cồn Dầu và gởi về:

 

BPSOS/Cồn Dầu

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041, USA

 

Thông tin về Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu được đặt ở: http://www.bpsos.org./en/save-condau

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2042