Hợp Tác Đánh Cá Tại Vịnh Bắc Bộ
Date: Tuesday, June 14 @ 17:13:04 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


HÀ NỘI -- Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành một hiệp định hợp tác đánh cá ở vùng vịnh Bắc Bộ. Hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Bắc Kinh hôm 29-04 cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã ký một nghị định thư bổ sung cho Hiệp Định Việt-Trung về Hợp Tác Ngư Nghiệp Tại Vịnh Bắc Bộ ngày 28-04 tại Bắc Kinh.



Nghị định thư bổ sung này bao gồm một khu vực đánh cá chung, phân ranh hải phận tạm thời và dành một vùng cho các tàu đánh cá cỡ nhỏ.

Hiệp Định Hợp Tác Ngư Nghiệp Việt-Trung được ký kết hồi tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm nay.

Cứu 10 Bé Gái Việt Nam Tại Cam Bốt

NAM VANG – Tin từ hãng thông tấn AP cho hay cảnh sát Cam Bốt đã đột nhập vào một động mại dâm tại thủ đô Nam Vang và giải cứu 10 trẻ em Việt Nam, trong đó có 2 em tuổi 18 và 8 em dưới 15. Các em gái này sẽ được đưa về Trung Tâm Cứu Trợ Phụ Nữ Cam Bốt (Cambodian Women Crisis Center), một tổ chức thiện nguyện
tại Nam Vang chuyên cứu trợ các phụ nữ bị bạo hành. Ôâng Nop Sarin Sreyroath, một nhân viên của trung tâm, cho hay họ sẽ giúp cố vấn về tâm lý cho các em nói trên và tìm cách xác định độ tuổi chính xác của các em.

Đây là một cuộc bố ráp lớn tiếp theo sau cuộc bố ráp vào tháng 3 năm ngoái tại khu vực Svay Pak, phía Bắc Nam Vang giải cứu 36 trẻ em Việt Nam và làm chấn động thế giới qua đoạn phim thời sự “Children For Sale” của đài truyền hình NBC-Dateline.

Cựu Tướng Võ Nguyên Giáp Cám Ơn Phong Trào Phản Chiến Mỹ

HÀ NỘI – Thứ Sáu 30-04 khi gặp một nhóm ký giả ngoại quốc vào dịp Hà Nội tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm ngày 30 Tháng Tư xâm lăng miền Nam, cựu tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu về phong trào phản chiến Hoa Kỳ: “Tôi cám ơn họ”. Lần đầu tiên người ta được nghe một giới chức cao cấp của cộng sản, dù đã mất hết quyền bính, nhìn nhận phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ đã đóng góp công lớn cho việc xâm lăng miền Nam.

Vào các năm 68-70, phong trào này sách động nhiều cuộc biểu tình qui mô từ thành phần sinh viên đến các tầng lớp dân chúng, vừa làm suy yếu tinh thần quân đội, vừa tạo ảnh hưởng trực tiếp để Quốc Hội cắt đứt toàn bộ viện trợ quân sự cho
Việt Nam Cộng Hoà tài khóa 1975, đưa tới thảm trạng 30 tháng Tư.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=199