48 Giờ Sống Và Học Hỏi Thăng Tiến
Date: Tuesday, June 14 @ 12:29:04 EDT
Topic: Mái Ấm Gia Đình


Hôn Nhân Gia Đình - Trường Giang

Những ngày cuối tuần của cuối  Tháng Ba, từ 6 giờ chiều Thứ Sáu 26-03 cho đến 6 giờ chiều Chủ Nhật 28-03, đã đánh dấu một sự hy sinh khá lớn lao của 6 cặp vợ chồng tham dự Khoá 262 Căn Bản Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. 



Khoá học này đã được Linh Mục Đinh Công Huỳnh, Giám Đốc Trung Tâm Xã Hội Á Châu và cũng là Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn Thánh Thomas Aquinas, South Philadelphia, tổ chức. Đây là khoá học căn bản lần thứ bảy tại Tổng Giáo Phận Philadelphia.

Nhiều cặp từng tham dự các khoá hàng năm từ năm 1995 đến hiện tại đã gặp những trở ngại lớn nhỏ trong cuộc sống hôn nhân gia đình.  Hẳn nhiên những ai quen thuộc với Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia  Đình tại Philadelphia đều biết ngời phụ trách giảng huấn là Linh Mục Chu Quang Minh. Ngài là một linh mục Dòng Tên (S.J.) rất quan tâm đến đời sống hôn nhân của  những gia đình Việt Nam khắp nơi tại hải ngoại và ngài đã đích thân sáng lập chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình vào năm 1985 tại tiểu bang alifornia. Chương trình bành trướng mạnh khắp nơi và vào năm 1994 Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CT/TTHNGĐ) đã được Đức Thánh Cha ioan Phaolô II, đương kim Giáo Hoàng, ký giấy chính thức công nhận. Tính đến cuối Tháng Ba vừa qua, 262 khoá học căn bản đã được tổ chức tại nhiều tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ, tại các nước như Canada, Úc Đại Lợi, Hòa Lan, háp, Anh Quốc, v.v. và đặc biệt gần đây đã có những khoá học tại quê hương Việt Nam.

Cũng như mọi khoá căn bản khác, Khoá 262 được bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu. Ngay đêm đầu tiên các  cặp vợ chồng có dịp tìm hiểu về chính bản thân mình. Qua sự hướng dẫn của một chuyên viên về tâm lý học, họ tìm
được những ưu, khuyết điểm của mình đối với người phối ngẫu. Họ nhận thức
được những thiếu xót của mình đối với người phối ngẫu mà bình thường họ cho đó là những chuyện thường tình, không cần phải nghĩ đến. Châm ngôn cho tối  Thứ Sáu là “Biết Lỗi, Nhận Lỗi, Xin Lỗi, và Sửa Lỗi.” Liệu quý ông là các đấng bậc trượng phu trong gia đình có đủ can đảm làm điều đó để người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời không? Hay là người đàn ông Việt Nam, dù đang sống tại xã hội Hoa Kỳ, vẫn khăng khăng bảo thủ giữ lấy quan niệm “chồng chúa vợ tôi” như trong xã hội Việt Nam ngày nào? Chính những cặp vợ chồng khoá sinh tự nhận họ đang may mắn hưởng đời sống hạnh phúc cũng có cơ hội nhận thức được những thiếu sót về tâm lý trong đời sống hôn nhân gia đình. Những “lủng củng” được chân tình  bày tỏ mà bình thường vì tự ái họ không muốn hoặc không thể nào thổ lộ ra được.

Thế rồi, một ngày mệt mỏi, một đêm cởi mở tâm hồn lặng lẽ trôi qua.  Sau một đêm nghỉ ngơi, các khoá sinh được nối tiếp khoáhọc vào sáng Thứ Bảy 27-03. Linh Mục Chu Quang Minh tiếp tục dùng khả năng chuyên môn của ngài  trên lãnh vực tâm lý cũng như những kinh nghiệm thu thập trong lúc giảng huấn các khoá học và khi tiếp xúc với hàng trăm, hàng ngàn người ngoài đời, để giúp các cặp vợ chồng cảm thông và hiểu nhau hơn. Khoá sinh nhận thức được rằng một lời xin lỗi hay một lời cám ơn nho nhỏ cũng có thể làm người phối ngẫu của mình xúc động. Người Việt Nam chúng ta thường không cho điều đó là quan trọng. Tiếc thay, đó lại là mấu chốt quan trọng không nhỏ trong đời sống thường ngày nhất là đối với những cặp vợ chồng đã lập gia đình lâu năm từ ba, bốn năm trở lên. Ngoài giờ nghỉ ngơi, giờ giải lao ăn uống do các anh chị đã tham dự các khoá trước tận tình giúp đỡ, các khoá sinh chỉ cần dồn hết tâm trí vào việc học mà thôi. Gần mười một giờ đêm mọi người mới chia tay ra về nghỉ ngơi, chuẩn bị phấn đấu học hỏi thêm một ngày nữa ngày Chủ Nhật được dành cho việc học hỏi về quan hệ đối với con cái, với những người thân đôi bên và tất cả những người sống chung quanh trong cuộc sống hàng ngày, kết thúc Khoá 262.

Quả thực khoá học đã giúp phần nào đổi mới những cặp vợ chồng, dù đang hạnh phúc hay đang gặp nhiều chuyện lủng củng, biết sống tốt lành cho nhau, cho con cái và cho tha nhân.

Việc tổ chức Khoá 262 Căn Bản đã được diễn tiến tốt đẹp nhờ sự giảng huấn
tận tụy của Linh Mục Chu Quang Minh.  Ngoài ra, các khoá sinh cũng biết ơn Linh Mục Đinh Công Huỳnh vì ngài đã tổ chức và dành nhiều thời giờ trong chương trình bận rộn của ngài để hiện diện nâng đỡ tinh thần khoá sinh. Không kém phần quan trọng là hy sinh quý báu của một số cặp phu thê trợ nguyền. Họ đã làm việc trước khoá, trong khoá và khi mãn khoá để chuẩn bị và hăng say giúp đỡ các khoá sinh. Nhờ đó, các khoá sinh Khoá 262 đã thực sự sống trọn vẹn 48 giờ bồi đắp hạnh phúc sẵn có hoặc tìm lại hạnh phúc đang bị lung lay thử thách để thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình của họ.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=190