Khuyến Khích Hiến Tuỷ
Date: Thursday, May 20 @ 17:18:42 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Vận Động Chính Sách Nhân Đạo: Lời Kêu Gọi Của Một Người Mẹ

Thượng Viện tiểu bang California sắp biểu quyết về đạo luật SB1304. Nếu được thông qua, đạo luật này bảo đảm ngày nghỉ có lương cho nhân viên sở công và sở tư khi đi hiến tuỷ hay cơ phận.

Điều đáng chú ý là đạo luật này do một bà mẹ Việt Nam đề nghị. Bà Hoàng Mộng Thu, cư dân vùng Walnut Creek, bắc California, đã thúc đẩy đạo luật này sau khi người con gái, cô Michelle Maykin, qua đời năm ngoái vì bệnh ung thư máu do không tìm được người hiến tuỷ phù hợp.

Bệnh ung thư ảnh hưởng nhiều đến các sắc dân thiểu số vì ít người ghi tên trong danh bạ hiến tuỷ hay các cơ phận. Hiện nay chỉ có 7.1% trong tổng số những người ghi danh là người gốc Á Châu.  Số người Việt thì thấp hơn nhiều.

“Ghi danh hiến tuỷ là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng Việt và có thể cứu nhiều sinh mạng. Danh bạ hiến tuỷ cần có thêm nhiều người Việt để tăng triển vọng cho những người Việt bị ung thu máu,” cô Tiffany Nguyễn, Quản Trị Văn Phòng BPSOS Orange County, nhận định.

Cô Michelle Maykin, năm 2008



Luật ở tiểu bang California hiện nay cho phép nhân viên của chính phủ tiểu bang lấy ngày nghỉ để hiến tuỷ hay hiến cơ phận thân thể với điều kiện đã phải sử dụng hết các ngày nghỉ bệnh. Nhân viên sở tư và các cơ quan chính quyền địa phương không được hưởng ngay cả chính sách ngày nghỉ như vậy. Điều này có thể gây khó khăn và làm đổi ý người hiến tuỷ.

Hưởng ứng cuộc thi “phải có luật này”, do Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Mark DeSaulnier’s chủ xướng để khuyến khích người dân góp ý cho tiến trình lập pháp, Bà Mộng Thu đề nghị một đạo luật nhằm khuyến khích người dân hiến tuỷ. TNS DeSaulnier tuyển chọn ý kiến này và chuyển nó thành một dự thảo luật đưa vào Thượng Viện tiểu bang California ngày 19 tháng 2 năm nay.

Đạo luật SB 1304 cho phép mọi người hiến tuỷ được nghỉ tối đa 5 ngày và hiến cơ phận thân thể được nghỉ tối đa 30 ngày, áp dụng cho cả nhân viên chính quyền tiểu bang và nhân viên sở tư. Đạo luật cũng cấm công ty không được phân biệt đối xử và bắt công ty phải phục hồi nhân viên vào vị trí công việc như trước khi nghỉ hoặc công việc tương đương.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ tinh thần nhân đạo của đạo luật này”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, phát biểu.

Người em gái của Ông qua đời năm 39 tuổi vì bệnh ung thư.

Đạo luật SB 1304 mang tên của người con gái của bà Mộng Thu: Michelle Maykin Memorial Donation Protection Act.

Bà Mộng Thu sẽ có mặt ở Nam California vào cuối tuần này để vận động cho đạo luật.

Để tìm hiểu thêm về đạo luật SB 1304 và vấn đề hiến tuỷ, xin vào trang mạng:

www.petitiononline.com/sb1304/petition.html

www.projectmichelle.com







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1889