Những Diễn Biến Mới
Date: Monday, June 13 @ 18:38:10 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Vương Trắc

Đảng Cộng Hoà nói rằng:

“Nước Mỹ đã có thêm hơn 1.4 triệu công ăn việc làm kể từ tháng 8 năm ngoái. Tình hình kinh tế đang phát triển ở vào thời kỳ nhanh nhất trong gần 2 thế kỷ.



Và sự khủng hoảng kinh tế đã là một trong những giai đoạn ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.Đã có sự tăng trưởng về công ăn việc làm lên đến 1.3 triệu, kể từ tháng Giêng. Người tiêu thụ đã có sự tin tưởng trở lại. Nhưng sự tăng trưởng về công ăn việc làm đã chậm lại trong tháng 6, và công ăn việc làm mới không đủ để bù vào sự đòi hỏi của 8.2 triệu người không có việc làm. Tỉ lệ nạn thất nghiệp đã không hề lung lay từ con số 5.6%. Tiền lương, có tăng lên 2.2% trong tháng 5, nhưng vẫn không theo kịp với con số lạm phát ở 3.1%.

Một điều không ngạc nhiên là hai đảng đều xoay những con số này bằng các cách khác nhau. Phía Cộng Hoà nhấn mạnh vào đường đi lên của sự hồi phục kinh tế trong khi phía Dân Chủ chỉ ra những kẽ hở trên đường đi đó.

“Đây là sự phục hồi kinh tế tệ nhất của đất nước này kể từ thập niên 1930”, ông Gene Sperling, cố vấn kinh tế cho Kerry nói như vậy. Hầu hết người Mỹ đều có cái nhìn cao về sự phát triển kinh tế. Đảng Cộng Hoà nói rằng Đảng Dân Chủ đang lờ đi tất cả những dấu hiệu triển vọng. Ông Ken Mehlman, quản lý viên cho cuộc vận động tranh cử của Bush-Cheney nói rằng: “Những gì mà nước Mỹ đang có là những người lúc nào cũng tìm kiếm các thống kê rất tiêu cực.”

Đảng Dân Chủ nói rằng:

“Nền kinh tế của chúng ta cần phải giúp đỡ các gia đình trung lưu, chứ không phải đẩy họ vào đường cùng.

Chúng ta có thể làm tốt hơn thế.  Đây là sự phục hồi kinh teCó thể đúng như vậy, nhưng rất nhiều người Mỹ vẫn còn cảm thấy căng thẳng và bị trả lương thấp. Có một vài chứng cớ cho rằng quan điểm của Thượng Nghị Sĩ Edwards về quần chúng đã giúp ông thắng được chiếc vé cho Đảng Dân Chủ: trong cuộc thăm dò của tuần báo Time vào tuần trước cho thấy rằng 51% cử tri được phỏng vấn nói rằng họ đồng ý với lời nói của Ông Edwards là chính phủ Bush làm lợi cho người giàu với sư phí tổn của tầng lớp trung lưu và nghèo đói, và cái nhìn đó cũng được 55% cử tri độc lập chia sẻ.

Cử tri hiện nay phân tán ngang nhau về ông Bush và Kerry; một nửa thích người này, một nửa còn lại thích người kia. Sự lựa chọn người đứng chung liên danh có thể thu hút thêm vài trăm lá phiếu cần cho chiến thắng. Ngày 5-10 tại Cleverland, Ohio dân chúng Hoa Kỳ sẽ chứng kiến cuộc tranh luận mà mọi người tiên đoán là hấp dẫn nhất trong lịch sử phó tổng thống: một già yếu, giàu kinh nghiệm và nhiều quyền lực; một trẻ trung, khoẻ mạnh và giảo hoạt không kém ông Kerry bao nhiêu.

Sau cùng, lá phiếu của các sắc dân thiểu số sẽ quyết định chiến thắng tối hậu.á tệ nhất của đất nước này kể từ thập niên 1930.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=185