Sứ Mạng Tình Thương
Date: Wednesday, February 10 @ 13:23:28 EST
Topic: Quan Điểm


TS Nguyễn Đình Thắng

Trên nửa triệu người Việt đang lao động ở ngoại quốc, phần lớn bị bóc lột và ức hiếp. Hàng trăm ngàn phụ nữ làm tôi tớ trong các nhà riêng kín cổng cao tường. Mỗi năm hàng trăm ngàn công nhân tiếp tục bị đưa đi lao động và hàng ngàn phụ nữ và trẻ em bị bán vào các động mãi dâm ở ngoại quốc.

Đây là nỗi đau và nỗi nhục chung cho mọi người Việt, ở hải ngoại cũng như ở trong nước.

Nhưng chúng ta không bó tay. Chúng ta có những điểm tựa pháp lý thật vững chắc: luật Hoa Kỳ bảo vệ nạn nhân buôn người có điều khoản chế tài các quốc gia dung túng hay tham gia vào vấn đề buôn người; Liên Hiệp Quốc lại có công ước quốc tế về phòng chống buôn người ràng buộc các quốc gia ký kết. Ngoài ra nhiều nước cũng có luật chống buôn người như Mã Lai, Thái Lan, Đài Loan.



Nếu làm đúng cách và biết khai thác tư thế của mình, cộng đồng người Việt ở hải ngoại có thể chấm dứt được thảm trạng buôn người ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến biết bao đồng bào.

Muốn thế chúng ta phải có một kế hoạch hành động toàn diện gồm ba bộ phần liền lạc, đồng bộ và bổ trợ cho nhau:

(1) giải cứu và bảo vệ nạn nhân;
(2) trừng trị thủ phạm bằng kinh tế và luật pháp;
(3) vận động Việt Nam, quốc gia gốc, và các quốc gia tiếp nhận người lao động thi hành tích cực và cải tổ luật phòng chống buôn người.

Qua các trường hợp được giải cứu và bảo vệ, chúng ta có cơ sở cụ thể để vận động chính sách. Và khi chính sách thay đổi tích cực, chúng ta sẽ có thêm phương tiện để bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm.

Để thực hiện kế hoạch này, đầu năm nay bốn tổ chức cùng nhau thành lập Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia, viết tắt là CAMSA).

Sự hữu hiệu Liên Minh CAMSA được chứng minh qua các vụ giải cứu 176 nữ công nhân ở Jordan, can thiệp cho 2600 công nhân ở Mã Lai hồi đầu năm nay. Cả hai vụ này được dẫn chứng trong bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tình trạng buôn người trên thế giới.

Chủ trương của Liên Minh CAMSA là hợp tác với các tổ chức sở tại để thiết lập văn phòng thường trực--mệnh danh là “toà đại sứ tình thương”--ở những quốc gia đông nạn nhân. Văn phòng đầu tiên được thành lập ở Mã Lai đầu tháng 4, 2008.

Chỉ trong thời gian ngắn, văn phòng này đã can thiệp thành công cho gần 3 ngàn công nhân. Phí tổn trung bình cho mỗi văn phòng là 50 ngàn Mỹ kim một năm, bao gồm nhân viên làm việc toàn thời, đội ngũ thiện nguyện viên, chi phí văn phòng, và các chi phí hoạt động (tiền cước, vận chuyển, fax, điện thoại...).
Trong thời gian tới đây Liên Minh CAMSA sẽ thành lập thêm các văn phòng tương tự ở một số quốc gia khác.

Mọi người trong chúng ta, nếu cảm thấy nỗi đau và nỗi nhục chung của dân tộc, có thể tham gia trong sứ mạng tình thương này với tư cách:

- thành viên bảo trợ: đóng góp $100 một năm, tương đương 1 bữa ăn sáng mỗi tháng.

- thành viên vận động: đóng góp $100 một năm và kêu gọi thêm 4 người đóng góp mỗi người $100 một năm.

- thành viên quán quân: đóng góp $100 một năm và kêu gọi thêm 9 người đóng mỗi người $100 một năm.

Chúng tôi mong đón nhận sự ủng hộ ân tình và hợp tác quý báu của Quý Vị.
Chúng tôi cũng xin Quý Vị chuyển thông điệp này đến thân nhân và bạn bè.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1803