DB Frank Wolf: Các Tổ Chức Nhân Quyền
Date: Monday, June 13 @ 13:53:44 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Hãy Đoàn Kết Lại - Nguyễn Quân

Falls Church, Virginia (ngày 9 tháng 7, 2004) – Tại buổi tiếp xúc thân mật với khoảng 60 cử tri người Mỹ gốc Việt, Dân Biểu Frank Wolf (Cộng Hoà, Virginia)
kêu gọi các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền ở Hoa Kỳ tập hợp lại để tạo
sức mạnh.



Dân Biểu Wolf cho biết ông sẽ sát cánh với những ai quyết tâm tiến đến sự tập hợp này.

“Các tổ chức tranh đấu nhân quyền cần hỗ trợ cho nhau và kết hợp với nhau
để tạo áp lực chính trị. Họ chỉ cần đẩy ra khỏi Quốc Hội một dân biểu chủ trương thuần tuý mậu dịch và thay vào đó một dân biểu đấu tranh cho nhân quyền, thì chính giới Hoa Kỳ sẽ rúng động, chú ý.

Buổi tiếp xúc được tổ chức bởi Câu Lạc Bộ 50, một tập hợp của 50 cử tri người Mỹ gốc Việt vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận với mục tiêu động viên cộng đồng người Việt tham dự vào tiến trình lập pháp và hành chánh Hoa Kỳ.
Câu Lạc Bộ này đã đúc kết ý kiến từ nhiều thành phần trong cộng đồng thành
một bản lập trường chính trị về những vấn đề quyền lợi và quan tâm của người Mỹ gốc Việt ở tầm mức liên bang, tiểu bang và địa phương.

Theo Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, một trong những sáng lập viên của Câu Lạc Bộ 50, “người Mỹ gốc Việt có những quan tâm trong đời sống hàng ngày của  một công dân Hoa Kỳ nhưng cũng có những quan tâm đến quê hương gốc của
họ là Việt Nam.”

Chia sẻ những quan tâm này, DB Wolf cho biết ông đang làm việc với cơ quan
FBI và các cơ quan công lực địa phương nhằm đối phó với tình trạng băng đảng đang gia tăng trong các cộng đồng thiều số ở bắc Virginia, trong đó có cộng đồng Việt Nam. DB Wolf cũng rất quan tâm đế Nghị Quyết 36 của Hà Nội, mà chủ đích là xâm nhập và kiểm soát cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.

Một mối quan tâm khác của cộng đồng Mỹ gốc Việt mà Dân Biểu Wolf cũng hoàn toàn chia sẻ là tình trạng thiếu nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông ngỏ ý muốn làm một chuyến công du Việt Nam cùng với Dân Biểu Chris Smith vào năm 2005.

DB Wolf trước đây đã tạo chấn động trong giới đấu tranh nhân quyền khi ông
cùng với một phụ tá đã lẻn vào Tây Tạng  cải trang như một khách du lịch, tiếp xúc với người dân và các thành phần phản kháng, rồi trở ra với những chứng cớ về sự đàn áp thô bạo của Trung Cộng ở Tây Tạng.

DB Wolf là đồng tác giả của đạo luật  Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, ban hành cuối
năm 1998. Đạo luật này đã tác động lớn đến cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

Ông đã rất hoan hỉ khi được Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, cho biết là đạo luật này đã thúc đẩy việc ra đời của uỷ ban của bà. Nhờ vào những điều khoản pháp lý của đạo luật mà Uỷ Ban đã phát triển nhanh chóng và huy động được sự hậu thuẫn của nhiều chính giới Hoa Kỳ.
Để bầy tỏ sự ủng hộ và cảm kích dành cho DB Wolf, số người tham dự đã đóng góp gần bốn ngàn Mỹ kim vào quỹ tranh cử và một số người trẻ đã ghi danh tình nguyện vận động tranh cử cho ông.

Buổi tiếp xúc thân mật được diễn ra tại tư gia của Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân,
một người với nhiều hoạt động trong lãnh vực nhân quyền và cũng là một
thành viên của Câu Lạc Bộ 50. BS Quân sẽ cùng với một số thành viên của Câu Lạc Bộ 50 được DB Wolf tiếp xúc riêng với DB Wolf trong vài tuần tới đây để bàn về một số hành động cụ thể.

Theo lịch trình, Câu Lạc Bộ 50 dự trù tổ chức buổi tiếp tân gây quỹ cho Dân
Biểu Chris Van Hollen (Dân Chủ, Maryland) và Chris Smith (Cộng Hoà, New Jersey) trong tháng tám.

Mô thức sinh hoạt của Câu Lạc Bộ 50 hiện đang được cộng đồng người Việt
ở nhiều nơi mô phỏng theo.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=179