Trang Bị Cho Công Nhân Tự Đề Phòng
Date: Monday, December 07 @ 20:02:01 EST
Topic: Chống Buôn Người


CAMSA Ở Mã Lai: Huấn Luyện Công Nhân Tự Phòng Chống Buôn Người

Penang, Malaysia - 29/11/2009.

Buổi hội thảo về nạn buôn người được tổ chức lần đầu tiên dành cho công nhân Việt Nam ở Mã Lai đã thu hút khoảng hai trăm tham dự viên, nhiều người lặn lội đến từ những nơi xa xôi.

Các công nhân được giải thích về định nghĩa buôn người, các điều khoản luật Việt Nam cũng như Mã Lai, cách thức để phòng tránh trở thành nạn nhân, và làm sao để cầu cứu khi đã trở thành nạn nhân.

Sau khi lắng nghe về những kiến thức căn bản, các anh chị công nhân chia sẻ những câu chuyện của bản thân và người thân -- sau cuộc hội thảo họ mới nhận ra rằng quyền lợi của họ bi xâm phạm, và có người hiểu rằng mình bị rơi vào tình trạng buôn người.

Khi được hướng dẫn về các điều khoản trong hợp đồng, có công nhân nhận định được rằng mình bị công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam lừa.

Quang cảnh buổi hội thảo về phòng chống buôn người, Penang, 29/11/09 (ảnh CAMSA)



Một số công nhân khác thổ lộ rằng họ có biết những trường hợp đi làm gia nhận bị chủ  bóc lột và bạc đãi thậm tệ. Trước đây họ không hề nhận thức rằng đó là buôn người.

 Các công nhân tham dự bày tỏ sự vui mừng vì lần đầu tiên có người hướng dẫn cho họ biết những điều luật, những quy định về chính quyền lợi của chính họ.

“Những thông tin này như tia sáng cho cuộc đời công nhân nước ngoài, mà không một ai đứng ra soi đường chỉ lối cho họ trước đó,” một tham d viên nhận xét.

Các công nhân cũng được giải thích thế nào là một tổ chức phi chính phủ (NGO). Trong phần trao đổi, một vài công nhân cho biết rằng trước đây họ đinh ninh rằng NGO đồng nghĩa với tổ chức tội phạm mafia.

Qua những phiếu đánh giá vào phần cuối của buổi hội thảo, các công nhân chứng tỏ nhận thức của họ rất rõ, hoàn toàn khác với con số zero hiểu biết về buôn người trước đó. Nhiều người cho biết họ sẽ phổ biến rộng rãi những kiến thức vừa thu thập được đến cho đồng nghiệp và bạn bè ở Mã Lai cũng như thân nhân trong nước.

Buổi hội thảo được tổ chức bởi Văn Phòng Hỗ Trợ Công Nhân Việt Nam, trực thuộc tổ chức Tenaganita.  Tháng Tư năm 2008, Liên Minh CAMSA tài trợ cho Tenaganita thành lập văn phòng này nhằm giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho trên một trăm ngàn công nhân Việt ở Mã Lai. Tenaganita cũng là một thành viên của Liên Minh CAMSA.

Khi buổi hội thảo kéo dài một tiếng ruỡi kết thúc, các công nhân được cấp phát tài liệu về luật, thư hướng dẫn, địa chỉ của cảnh sát và cục quản lý lao động, cũng như số điện thoại để gọi cầu cứu khi họ cần sự giúp đỡ.

“Sự kiện hàng trăm công nhân lặn lội đi tham dự hội thảo vào một buổi tối Chủ Nhật nói lên mối quan tâm của rất nhiều công nhân Việt đang lao động ở Mã Lai”, một người trong ban tổ chức phát biểu.

Theo Văn Phòng cho biết, nhiều buổi hội thảo sẽ được tổ chức ở các nơi khác để đưa thông tin cần thiết đến cho công nhân Việt Nam ở ngoài khu vực Penang.

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1752