Hoa Kỳ Chú Ý Đến Buôn Người Ở Mã Lai
Date: Thursday, August 20 @ 21:11:00 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Hoa Kỳ Quan Tâm Về Nạn Buôn Người Ở Mã Lai

CAMSA - 20 tháng 8, 2009

 

Sau khi bị rơi trở lại hạng 3 trong bảng xếp hạng của Hoa Kỳ về tình trạng buôn người vào tháng 6 vừa qua, Mã Lai trở thành mục tiêu quan sát của cả hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ. Nội trong ba tuần cuối của tháng 8 có ba phái đoàn của Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đến Mã Lai để quan sát tình hình và tiếp xúc với chính phủ Mã Lai.   

 

Trong tuần vừa qua, một phái đoàn gồm nhân viên của Uỷ Ban Ngoại Giao và Uỷ Ban Đặc Trách Lao Động của Thượng Viện đã đến Kuala Lumpur để tiếp xúc với các tổ chức phòng và chống buôn người cũng như với giới chức chính quyền Mã Lai. Tại Thủ Đô Kuala Lumpur phái đoàn tiếp xúc trước nhất với đại diện của Liên Minh CAMSA để lấy thông tin làm luận cứ cho các buổi tiếp xúc với toà đại sứ Hoa Kỳ cũng như với các cấp chính quyền Mã Lai sau đó.

 

Qua ngày hôm sau, phái đoàn được tổ chức Tenaganita, cũng là thành viên của Liên Minh CAMSA, đưa đi thăm nhà tạm trú dành cho nạn nhân sau khi họ được giải cứu.

 

 

Khu ký túc xá nơi 15 nữ công nhân Việt bị giam giữ, 30/06/09 (ảnh CAMSA)



Tuần trước đó, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, cùng với một nhân viên đặc trách vận động và một thực tập sinh đã tiếp xúc với các thành viên của phái đoàn trước khi họ lên đường. Phái đoàn được cung cấp nhiều thông tin về tình trạng buôn người ở Mã Lai nói chung và một số hồ sơ liên quan đến công nhân Việt Nam.

 

“Chúng tôi đưa ra một số đề nghị cụ thể để phái đoàn nêu lên với chính phủ Mã Lai”, Ts. Thắng nói.

 

Trong tuần này, phái đoàn của Văn Phòng Theo Dõi và Chống Nạn Buôn Người của Bộ Ngoại Giao đã đến Penang, Mã Lai để thăm trụ sở của Liên Minh CAMSA. Tại đây họ có dịp phỏng vấn trực tiếp ba trong số 15 nạn nhân trong vụ buôn người liên quan đến công ty điện tử Sony. Cùng tham gia trong phái đoàn là nhân viên Toà Đại Sứ Hoa Kỳ đặc trách về tình trạng buôn người vừa được bổ nhiệm đến Kuala Lumpur.  Hôm nay phái đoàn tiếp xúc với tổ chức Tenaganita với sự hiện diện của hai thực tập sinh CAMSA.

 

Tiếp theo phái đoàn này là Đại Sứ Luis CdeBaca, Giám Đốc Văn Phòng Theo Dõi và Chống Nạn Buôn Người của Bộ Ngoại Giao, sẽ đích thân đến Kuala Lumpur vào tuần tới. Cùng với Đại Sứ CdeBaca là Ông Mark Taylor, giới chức chịu trách nhiệm về việc phân hang các quốc gia trong bản phúc trình hàng năm của Văn Phòng.

 

Ngày thứ Sáu 21 tháng 8, Ts. Thắng sẽ họp với phái đoàn của Đại Sứ CdeBaca trước khi họ lên đường đến Mã Lai.

 

“Chúng tôi cũng sẽ có những đề nghị rất cụ thể cho phái đoàn cao cấp này của Hoa Kỳ”, Ts. Thắng nói.

 

Tạo áp lực lên chính phủ Mã Lai để họ thực tâm chống nạn buôn người bằng cách bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm nằm trong chiến lược lâu dài của CAMSA.

 

Đầu tháng 7 vừa qua, Ts. Thắng đã cùng với cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, Cố Vấn Cao Cấp Về Các Dự Án Quốc Tế của BPSOS, đến Mã Lai để hỗ trợ cho hoạt động của CAMSA, thu thập tin tức, và tiếp xúc với một số tổ chức nhằm nới rộng sự hợp tác. Tại đây phái đoàn của CAMSA đã “đụng trận” vụ Sony. Ts. Thắng đích thân phỏng vấn một số nạn nhân và thu thập nhiều dữ kiện để chuyển đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

 

Đầu tháng 8 một video tài liệu về cuộc phỏng vấn đã được phổ biến làm nền cho chiến dịch dư luận đang lan rộng nhắm vào Sony.

 

Tuần vừa qua, 15 công nhân trong vụ Sony qua luật sư địa phương đã nộp đơn khiếu kiện ra văn phòng Bộ Lao Động trong vùng để đòi các khoản lương mà họ không được trả trong ròng rã 9 tháng qua.

 

Liên Minh CAMSA kêu gọi các thành viên và tổ chức trong cộng đồng Việt tham gia cuộc vận động nhắm vào Sony bằng cách gửi thư đến các chi nhánh của Sony ở Hoa Kỳ. Quý vị có thể lấy thư mẫu tại đây.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, được thành lập đầu năm 2008. Liên Minh CAMSA hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
- USA

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1680