Nạn Nhân Buôn Người Được Thường Trú
Date: Saturday, April 11 @ 15:10:45 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Nạn Nhân Buôn Người Ở Samoa Nhận Thẻ Xanh

 

Một số công nhân Việt trong nhóm nạn nhân buôn người ở đảo American Samoa đã được cấp “thẻ xanh”, nghĩa là được hưởng quy chế thường trú nhân, sau nhiều năm chờ đợi.

 

“Đây là tin mừng mà những người này chờ đợi từ nhiều năm qua. Chúng tôi tin rằng chỉ trong thời gian rất ngắn hầu như mọi người trong nhóm này sẽ lần lượt nhận thẻ xanh,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, nói.

 

 

Ts. Thắng tại buổi hội ngộ với các bạn trong nhóm American Samoa ở Orange County, 2008



Sự chậm trễ này, phần lớn là do chính phủ Hoa Kỳ bận bịu với công việc phòng chống khủng bố. Trong suốt thời gian từ 2001, UBCNVB liên tục vận động với cả Hành Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ để kêu gọi sự quan tâm đến tình trạng cư trú của số nạn nhân buôn người này.  

 

Ngày 8 tháng 12 năm ngoái Sở Nhập Tịch và Di Dân ban hành thể thức xin quy chế thường trú dành cho các trường hợp nạn nhân buôn người đã có chiếu khán T. Đây là chiếu khán đặc biệt dành cho nạn nhân buôn người nếu họ sẵn sàng hợp tác với  cơ quan công lực để truy tố thủ phạm. Chiếu khán đặc biệt này được thiết lập bởi đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người mà tác giả là Dân Biểu Christopher Smith. Đạo luật còn cho phép thân nhân trực hệ của nạn nhân được đoàn tụ ở Hoa Kỳ. Các thân nhân này cũng được cứu xét về quy chế thường trú nhân.

 

Nhóm cựu công nhân ở đảo American Samoa tổng cộng có khoảng 230 người được ở lại Hoa Kỳ, chưa kể vợ chồng và con cái đoàn tụ sau này. Các công nhân này nằm trong đợt “xuất khẩu lao động” thử nghiệm trong chính sách xoá đói giảm nghèo. Họ được hai công ty quốc doanh tuyển dụng và gởi sang đảo American Samoa làm việc tại hãng may do Ông Kil Soo Lee, một người Đại Hàn làm chủ. Tại đây họ bị bóc lột, đánh đập, và ngược đãi.

 

Tháng 3 năm 1999, UBCNVB đã hỗ trợ một số trong nhóm này để chuẩn bị vụ kiện dân sự, cũng như phối hợp với các cơ quan chính quyền liên bang để chuẩn bị can thiệp. Cuối năm 2000, ngay khi luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người được ban hành, giới chức công lực liên bang đã đột nhập hãng may, giải cứu cho các nạn nhân, và bắt giam Ông Lee. Ông ta sau đó bị xử 40 năm tù về tội buôn người.

 

Trong vụ kiện dân sự, toà án tối cao của American Samoa xử hai công ty quốc doanh Việt Nam và Ông Lee đồng trách nhiệm bồi thường 3.5 triệu Mỹ kim cho các nạn nhân. Vì Ông Lee đã phá sản, phía Việt Nam phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bồi thường. Đến nay, Việt Nam vẫn lờ đi không trả khoản tiền bồi thường này.

 

“Một khi các cựu nạn nhân này đều nhận được thẻ xanh và yên ổn về cư trú, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc đòi chính phủ Việt Nam trả khoản tiền bồi thường cho họ”, Ts. Thắng cho biết.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1544